Phá tan một ổ dùng ma túy “đá”

| Pháp luật

Giadinh.net - 2h sáng ngày 4/12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đã phá một vụ tổ chức sử dụng ma túy “đá”.

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng dùng loại ma túy dưới dạng "đập đá" để thay cho “thuốc lắc” hoặc “ke” trong những cơn thác loạn. Loại ma túy này đang tàn phá sức khỏe, hủy hoại cuộc sống của nhiều dân chơi.
 
“Đá bay”
 
Ngày 4/12, trong khi tiến hành kiểm tra hành chính tại các nhà nghỉ, khách sạn thuộc tổ 9, phường Hòa Nghĩa, Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an quận Dương Kinh đã bắt quả tang 6 đối tượng đang sử dụng ma túy “đá”. Các đối tượng gồm: Đàm Văn Cường, 26 tuổi, ở phường Hợp Đức và Vũ Thành Luận, 22 tuổi, Đồng Văn Thái, 26 tuổi và Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, cùng trú tại quận Đồ Sơn; Phạm Thanh Sơn, 30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quân, 27 tuổi, ở phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng.
 
Khi cơ quan công an ập vào, các đối tượng này vẫn đang trong tình trạng phê thuốc. Cường và Luận vẫn đang đập đầu vào tường trong cơn “bay”. Các đối tượng còn lại lảm nhảm, khua chân, múa tay. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 gói ma túy “đá” và một số tẩu cùng dụng cụ sử dụng loại ma túy này.
 

Ma túy “đá” và tẩu thuốc hút.

 
Trước đó, cơ quan công an trên cả nước đã phá nhiều đường dây bán “đá”. Điển hình như băng nhóm của Hùng “IC” bị Công an quận 7, TP HCM bắt giữ khi tổ chức bán lẻ loại ma túy tổng hợp này đến nhiều vũ trường, nhà hàng; Vụ Tăng Thân Lắm bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh bắt giữ khi mang trong người 350gr “đá”;
 
Ma túy “đá” là “tinh chất” của các loại ma túy tổng hợp như ketamin hay amphetamin, methamphetamin. Loại ma túy này du nhập vào Việt Nam từ những năm 2007. Những kẻ nghiện ngập chơi bời thường dùng mũi để hít sống loại ma túy này. Ma túy “đá” gây sốc rất nhanh, ảo giác mạnh... nên nhiều con nghiện đã tìm đến nó.
 
Tử thần giấu mặt
 
Điều nguy hiểm, bệnh hoạn là dân chơi “đá” còn có thú dùng các vật sắc nhọn tự cứa vào thân thể mình cho đến khi bật máu mới thấy khoái cảm. Loại ma túy này có hiệu ứng từ 3- 4 ngày, đem lại cảm giác ảo cho người sử dụng về “sức khỏe, nhu cầu tình dục, tay lái”. Chính vì thế, đã không ít con nghiện “đá” chết trên các đường đua hè phố.
 
Khi sử dụng, các đối tượng sẵn sàng liều mạng làm những điều mà khi tỉnh chúng không dám ra tay. Hơn nữa, ma túy “đá” khác với thuốc “lắc” không cần âm thanh lớn mà chỉ cần thuê phòng khách sạn rồi kín đáo sử dụng. Chính vì thế, cơ quan công an rất khó phát hiện khi đấu tranh với loại tội phạm này. Hơn nữa, “đá” còn có thể pha nước uống hoặc ngậm trong miệng nên hiện trường của các vụ tổ chức sử dụng rất đơn giản. Một phòng trọ, một chiếc xe ôtô, một sân thượng chung cư là dân “đá” có thể “bay”.
 
Ma túy “đá” gây tác hại khôn lường cho những người sử dụng. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã phải tiếp nhận nhiều ca bệnh nhân có biểu hiện tâm thần phân liệt sau khi sử dụng quá nhiều loại ma túy tổng hợp này. Theo các bác sĩ, methamphetamin gây kích thích mạnh ở thần kinh trung ương, tạo phấn khích, ảo giác mạnh và cũng hủy diệt hệ thần kinh, tim mạch của những người lạm dụng nó.
 
Ketamin có thể gây mê sảng, nôn mửa, giảm khả năng suy nghĩ và trí nhớ; gây tê liệt cơ thể, khó thở, thậm chí ngừng thở và chết. Nguyên nhân cơ bản là vì ketamin là thuốc mê. Trong khi đó, amphetamin kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, cho cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, nó sẽ gây tăng huyết áp, phá hủy não, gây nhức đầu, mất ngủ, suy nhược, rối loạn tâm thần.
 
Là “kết tinh” của ketamin hay amphetamin, methamphetamin nên ma túy “đá” hết sức nguy hiểm. Chúng gây cho người sử dụng tất cả những nguy hiểm đã nêu ở trên.
 
Kim Lan
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.