Phá thai bằng thuốc, nguy hiểm tính mạng
Do sợ "dao kéo" nên khi lỡ có bầu mà không thể giữ để sinh, nhiều chị em đã tính đến phương pháp dùng thuốc phá thai.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia sản phụ khoa, phương pháp nào cũng có hạn chế của nó. Phá thai bằng thuốc không hẳn là an toàn bởi nguy cơ chảy máu kéo dài khiến mất máu, băng huyết vẫn có thể xảy ra.
Phá thai bằng thuốc được quảng cáo tràn lan, treo biển rầm rộ như: Rất gọn nhẹ. Chỉ một viên thuốc ngậm dưới lưỡi là cái thai ra ngay. Trong vai người đi giải quyết cái thai 7 tuần tuổi, chúng tôi đến cơ sở phá thai bằng thuốc số 185 nằm trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Khi tôi nói ý định muốn giải quyết cái thai, chị nhân viên nhìn chúng tôi với vẻ nghi hoặc và hỏi giấy siêu âm.
![]() |
|
Biển phá thai bằng thuốc được quảng cáo nhan nhản trên đường Giải Phóng, Hà Nội. |
Cũng nằm trên tuyến phố này, tại cửa một phòng khám cũng phá thai bằng thuốc, chúng tôi gặp chị Nguyễn Hồng Hà (ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) từng 2 lần phá thai bằng thuốc, chị kể: Chị đã 2 lần đến một phòng khám ở Làng quốc tế Thăng Long, sau khi siêu âm thì được bác sĩ cho thuốc ngậm dưới lưỡi.
Sau 48h, chị quay lại để được phát viên ngậm thứ 2. Trong khoảng 3 ngày, thai ra hết mà chị không có cảm giác đau. Tổng chi phí từ siêu âm đến việc dùng thuốc chỉ hết 750.000đ. Chị cứ tấm tắc khen thuốc tốt, bác sĩ tốt, mọi thứ tiện lợi, chi phí rẻ, an toàn. Còn chị V.Ngọc (27 tuổi, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) thì cứ nói đến phá thai bằng thuốc lại toát hết mồ hôi. Chị đã từng bị choáng và máu ộc ra quá nhiều đến độ phải cấp cứu. Tuy vậy, chị cũng như nhiều người nghĩ rằng, dùng thuốc đỡ ảnh hưởng đến dạ con nên vẫn nhắm mắt đến để phá thai bằng thuốc.
Không thay thế được thủ thuật
Tỷ lệ thành công khi dùng thuốc và dùng thủ thuật là ngang nhau. Tùy bệnh nhân mà bác sĩ sẽ tư vấn để áp dụng phương pháp nào. Dùng thủ thuật có thể áp dụng tại tuyến xã, cơ sở y tế tư nhân. Trong khi phá thai bằng thuốc chỉ được áp dụng tại tuyến trung ương, tỉnh, huyện chứ không được làm ở cơ sở y tế tư nhân. Dùng thủ thuật là đưa dụng cụ vào để lấy thai nên có nguy cơ nhiễm trùng (nên bệnh nhân thường được dùng thêm kháng sinh). Nhưng thủ thuật lại có lợi là thời gian ra máu ngắn, quá trình thực hiện nhanh. Trong khi đó, để phá thai bằng thuốc (dùng thuốc co bóp đẩy thai ra ngoài), bệnh nhân sẽ bị ra máu kéo dài, nguy cơ nhiễm khuẩn cũng lớn.
Không đến phòng mạch tư để phá thai bằng thuốc
TS Nguyễn Mạnh Trí, khoa A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, phá thai bằng thuốc chỉ được phép thực hiện ở bệnh viện tuyến trung ương, áp dụng với trường hợp dưới 63 ngày vô kinh. Với bệnh viện tỉnh, được phép thực hiện với dưới 56 ngày vô kinh (8 tuần trở xuống).
Với bệnh viện huyện, chỉ được phép thực hiện với bệnh nhân dưới 49 ngày vô kinh (dưới 7 tuần). Tại khoa A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã làm cho nhiều trường hợp phá thai bằng thuốc. Kể cả cho người bệnh đã dùng thuốc nhưng bác sĩ vẫn phải tìm cách làm sạch buồng tử cung cho bệnh nhân chứ không phải chỉ dùng thuốc là nó "tự ra".
Phá thai bằng thuốc không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ, bởi sự bất tiện và rủi ro vẫn có thể xảy ra. Rủi ro đầu tiên có thể kể đến là băng huyết. Nếu bị băng huyết mà không được cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, khi dùng thuốc, thai ra như kiểu "đến tháng" nhưng lượng máu nhiều. Một số phụ nữ nhìn thấy sự sảy thai nên sợ, cảm giác kinh hãi (có người nằm trên vũng máu), thời gian ra máu dài (thường từ 2 - 4 tuần).
BS Hồng Minh cũng cho hay, phá thai bằng thuốc ngoài những chỉ định cụ thể về tuần tuổi thai, sức khoẻ bệnh nhân, chỉ nên áp dụng cho bệnh nhân ở gần bệnh viện, vì nếu ở xa, nếu lỡ bị băng huyết, bệnh nhân sẽ không được cấp cứu kịp thời. Dùng thuốc, tỷ lệ thành công là 92 - 97%, nên có một số trường hợp dùng thuốc nhưng thai không ra hết và vẫn phải tiếp tục dùng thủ thuật.
Theo Bee.net.vn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcKhi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.
Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcXét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcXoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcCo thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcMặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.
Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.
Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.
