Phan Công Khanh bị tình nghi lừa bán siêu xe trưng bày, chiếm đoạt 24,5 tỷ
Phan Công Khanh bị tố mượn siêu xe của người khác rồi đem bán, chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.
Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Công Khanh (tự Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre, ngụ quận 7) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Mohamach Da Pha là cộng tác viên tại Showroom K Supper, tức Công ty TNHH K Supper (đường Trần Hưng Đạo, quận 1- nơi chuyên kinh soanh siêu xe tại Việt Nam) do Phan Công Khanh làm giám đốc.
Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Về vụ việc khiến Phan Công Khanh bị bắt giữ, đến nay bị can này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Cụ thể, chị L.N.T.H (ngụ quận Thủ Đức) có ký gửi xe McLaren BKS 51F – 821xx trị giá 10 tỷ đồng, tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) để Khanh bán hộ. Ngày 23/5, Khanh đã lừa chị H là, có khách hỏi mua xe nên phải giao giấy tờ xe bản chính cho khách kiểm tra.
Sau đó, Khanh giao xe cùng bản chính giấy tờ xe cho Mohamach Da Pha đem đi cầm cố cho Đặng Minh H. (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỷ đồng.
Khi chị H hỏi lại giấy tờ và xe thì Khanh né tránh. Khi biết được Khanh đã mang xe đi cầm cố thì chị H đã có đơn tố cáo trùm buôn siêu xe này.
Ngoài ra, khi thông tin Phan Công Khanh bị Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp trong vụ việc trên thì có thêm 1 số người gửi đơn tố cáo đối tượng này.
Điển hình, ông P (quê Kiên Giang) tố cáo, đầu tháng 6 vừa qua, Phan Công Khanh có mượn xe ô tô hiệu Brabus 800 BKS: 68A - 273xx để trưng bày tại Showroom K Supper khi khai trương.
Tuy nhiên, sau đó Phan Công Khanh không trả lại xe. Ông P tìm hiểu thì mới biết được, Phan Công Khanh đã mang chiếc xe của ông đi bán cho 1 người khác để lấy 24,5 tỷ đồng.
Đáng nói, trùm siêu xe còn bị một số người tố cáo về việc chiếm đoạt số tiền vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng thông qua các hoạt động phục vụ cho kinh doanh như: chi phí sửa chữa, thiết kế Showroom K Supper hay tiền mua hoa để tặng cho khách hàng nhận xe tại showroom…
Về Mohamach Da Pha cũng có đơn tố cáo về việc đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cụ thể, đơn của ông L.T.S (quê An Giang) tố cáo, vào đầu năm nay, Mohamach Da Pha có giới thiệu cho ông mua 1 xe ô tô hiệu BMW BKS: 72A - 606xx với giá 1,8 tỷ đồng. Ông S uỷ quyền cho người khác đứng tên.
Tháng 4/2023 Mohamach Da Pha đã liên hệ với ông S để mượn chiếc xe trên. Ông S đồng ý và có nhờ Mohamach Da Pha tìm mối bán xe. Khi có khách thì báo lại cho ông, không được tự ý bán hoặc cầm cố.
Gần đây, ông S có hỏi về việc bán chiếc xe thì Mohamach Da Pha gian dối nói là đang dùng để đi lại. Tuy nhiên, khi biết tin Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha bị bắt giữ, ông S tìm hiểu thì mới biết được, Mohamach Da Pha đã mang chiếc xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được chiếc xe và bước đầu Mohamach Da Pha thừa nhận toàn bộ hành vi.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang điều tra mở rộng vụ án, kêu gọi các đối tượng có liên quan, sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những ai là nạn nhân của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha nên sớm trình báo, tố cáo để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người
Pháp luật - 5 giờ trướcĐối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm
Pháp luật - 6 giờ trướcThấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.
Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường
Pháp luật - 6 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.
Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp
Pháp luật - 8 giờ trướcĐược giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…
Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.
Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, chị L. đã bị bạn trai quen trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng.
Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà
Pháp luật - 13 giờ trướcNgày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.
Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân
Pháp luật - 13 giờ trướcBằng việc trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực, các trinh sát Công an Quận 6, TPHCM đã nhanh chóng lần ra đầu mối, bắt gọn các đối tượng liên tiếp tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.
Yên Bái: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ
Pháp luậtGĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.