Phẫn nộ chồng chém tử vong vợ vì chuyện bán nghé

| Pháp luật

GĐXH - Thấy vợ bán nghé không báo với mình, bực tức, sẵn có hơi men trong người, Hà lấy dao rựa chém liên tiếp 4 nhát khiến vợ tử vong.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Mai Văn Hà (SN 1968, trú thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) về tội Giết người.

Phẫn nộ chồng chém tử vong vợ vì chuyện bán nghé- Ảnh 1.

Mai Văn Hà tại phiên tòa. Ảnh:BM.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 11/6, Hà đi uống rượu về không thấy con nghé trong chuồng nên hỏi vợ là chị T.T.H. (SN 1973) là: nghé đâu rồi?. Nghe vợ nói "nghé tôi bán rồi". Hà hỏi: "tại sao bán nghé mà không nói với chồng con"?. Chị H. trả lời: "nghé của tôi thì tôi bán, không ai có quyền gì hết".

Hai vợ chồng sau đó xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men, Hà bực tức đi lấy dao tấn công, chém nhiều nhát vào vợ mình khi nạn nhân đang ngồi trên giường.

Sau khi gây án, Hà đi đến nhà con trai của mình kể lại vụ việc rồi bỏ trốn vào rừng. Đến 6h ngày 12/6, khi biết tin vợ mình tử vong, Hà đến Công an xã Phúc Trạch đầu thú.

Tại phiên xử, Mai Văn Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, căn cứ các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hà 16 năm tù về tội Giết người.

Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở Hà TĩnhHai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng, Công an Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.