Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pháp lệnh

Ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ về Luật Dân số đang được xây dựng: Thích ứng với tình hình dân số mới

Ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ về Luật Dân số đang được xây dựng: Thích ứng với tình hình dân số mới

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - “Tôi tin tưởng rằng Luật Dân số của Việt Nam sẽ được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học và thích ứng với các cơ hội và thách thức của tình hình dân số mới, cũng như đáp ứng được những mong muốn và khát vọng của người dân Việt Nam về một tương lai tươi sáng và thịnh vượng”.

Thái Nguyên: Can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia

Thái Nguyên: Can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Mục tiêu tuyên truyền giáo dục sức khỏe và tư vấn phòng Thalassemia là cung cấp cho cộng đồng thông tin về bệnh, các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này.

Đoàn công tác Tổng cục Dân số-KHHGĐ làm việc tại huyện Lắk (Đắk Lắk)

Đoàn công tác Tổng cục Dân số-KHHGĐ làm việc tại huyện Lắk (Đắk Lắk)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 6/9, đoàn công tác của Tổng cục Dân số -KHHGĐ do đồng chí Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng - làm trưởng đoàn đã đến và giám sát công tác Dân số-KHHGĐ 8 tháng đầu năm 2013 tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu khảo sát từ các bệnh viện phụ sản lớn trên cả nước, hiện tỷ lệ mổ đẻ đang ở mức 40-60%, thậm chí nhiều sản phụ và gia đình còn “chỉ định đẻ mổ” thay bác sĩ.

Luật BHYT: Khắc phục bất cập sau 3 năm thực hiện

Luật BHYT: Khắc phục bất cập sau 3 năm thực hiện

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/9, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Yên Khánh, Ninh Bình: Đạt mức sinh thay thế từ năm 2005

Yên Khánh, Ninh Bình: Đạt mức sinh thay thế từ năm 2005

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, quy mô dân số trên địa bàn huyện được duy trì ở mức hợp lý.

Chuyện lạ - “Cấm” công dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Chuyện lạ - “Cấm” công dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Xã hội

GiadinhNet - Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ra văn bản gửi Trưởng phòng CSGT các tỉnh, TP chỉ đạo về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Nội dung văn bản này đang khiến bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu là từ sau khi có chỉ đạo này thì công dân, nhà báo sẽ không được ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ?

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về cá cược và kinh doanh casino

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về cá cược và kinh doanh casino

Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (12/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp lần thứ 20 (từ 12 – 22/8) với nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều kết quả quan trọng cho dự án Luật Dân số

Nhiều kết quả quan trọng cho dự án Luật Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 8/8, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng quan đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS) và khuyến nghị cho dự án Luật Dân số. Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện.

Chiến dịch đợt 1 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Hoàn thành 3/4 chỉ tiêu

Chiến dịch đợt 1 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Hoàn thành 3/4 chỉ tiêu

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Bảo đã tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác dân số huyện tổ chức chiến dịch tại 10 xã.

Sự cần thiết ra đời Luật Dân số: Quy định về nạo, phá thai còn lỏng lẻo

Sự cần thiết ra đời Luật Dân số: Quy định về nạo, phá thai còn lỏng lẻo

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia về y tế, dân số, có nhiều yếu tố tác động đến nạo, hút thai, nhưng có thể quy về 4 yếu tố chính: Quy định của pháp luật; do bệnh tật; do sử dụng biện pháp tránh thai thất bại; lối sống. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là những quy định của pháp luật.

Quy định trợ cấp Huân chương kháng chiến như thế nào?

Quy định trợ cấp Huân chương kháng chiến như thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965. Năm 1979 chuyển ngành và đến năm 1993 thì nghỉ hưu. Trước đây tôi đã được lĩnh khoản trợ cấp gọi là “Trợ cấp Huân chương” với số tiền 1,2 triệu đồng (tôi được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba).

Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số (2003-2013)

Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số (2003-2013)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 30/7, tại Tp Móng Cái, BCĐ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số (2003-2013) và sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 20/2008/NQQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bắc Giang đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện

Bắc Giang đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện

Dân số và phát triển

GiadinhNet - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 276/QĐ-UBND, ngày 27/6/2013 về việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ từ trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 18/7, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu là chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số để có được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất, vì sự phát triển bền vững của đất nước… TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH.

Nói “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” là không đúng!

Nói “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” là không đúng!

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng ngày 18/7, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ khẳng định, cách giật tít của bài viết “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” đăng trên báo điện tử laodong.com.vn, ngày 17/7, là không đúng và dễ gây hiểu lầm, trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Top