Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 đứa trẻ bị bán sang Trung Quốc bây giờ ra sao?

Thứ ba, 09:48 06/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nếu không có ai đến nhận, các cháu sẽ được Trung tâm Bảo trợ trẻ em nuôi đến năm 22 tuổi.

Chúng tôi gặp 8 cháu nhỏ bị bán sáng biên giới năm 2011 đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh khi các cháu vừa đi học về. Nhìn các cháu vô tư hồn nhiên vui đùa, không ai có thể nghĩ rằng, 5 năm về trước những đứa trẻ này là nạn nhân trong các đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.


Hồ sơ 8 đứa trẻ bị bán sang Trung Quốc năm 2011. Ảnh: Đ. Tuỳ

Hồ sơ 8 đứa trẻ bị bán sang Trung Quốc năm 2011. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Lê Thị Huệ - Trưởng phòng Hành chính cho biết: “Từ lúc chúng tôi tiếp nhận đến nay, các cháu đã hoà đồng với cuộc sống rất nhanh, phát triển bình thường và mỗi khi có đoàn khách đến chơi, các cháu đều gọi là bố mẹ. Nếu không tìm được người thân thì rất tội cho các cháu quá".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Bộ Công an Trung Quốc lập chuyên án đặc biệt mang tên “8.6.201”, điều tra nhóm tội phạm buôn bán trẻ em từ biên giới Việt Nam sang quốc gia này.

Đến ngày 15/7/2011, lực lượng chức năng bắt đã giữ 43 nghi phạm tại đường dây buôn bán người, giải cứu nhiều trẻ em, trong đó có 10 bé trai là người Việt Nam.Tại thời điểm đó, cháu nhỏ nhất được10 ngày tuổi, cháu lớn nhất 7 tháng tuổi và các cháu đều sinh cùng năm 2011.


Danh sách 10 cháu nhỏ bị bán sang biên giới Trung Quốc. Ảnh: Đ. Tuỳ

Danh sách 10 cháu nhỏ bị bán sang biên giới Trung Quốc. Ảnh: Đ. Tuỳ

Tháng 5/2013, phía Trung Quốc đã bàn giao 10 bé trai cho Việt Nam và sau đó được chuyển về Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tỉnh Quảng Ninh nuôi dạy. Lúc này, 10 cháu được đặt tên là: Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh.

"Khi về Trung tâm, có một số cháu nói tiếng Trung Quốc, thể trạng kém hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Do vậy, chúng tôi đã phải xây dựng chế độ đặc biệt để bồi bổ cho các cháu. Sau hơn 3 năm nuôi dưỡng tại Trung tâm, đến nay các cháu đã khôn lớn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn", chị Huệ cho PV biết thêm.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã nuôi dưỡng và cho các cháu đi học tại Trường mầm non Hoa Hồng để phát triển kiến thức, đồng thời giúp cho các cháu hoà đồng với môi trường mới.


8 đứa trẻ đáng thương khi chưa có gia đình nhận. Ảnh: Đ. Tuỳ

8 đứa trẻ đáng thương khi chưa có gia đình nhận. Ảnh: Đ. Tuỳ

Chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm - quản lý Trung tâm cho hay, mặc dù còn nhỏ và chưa nhận thức được nhiều, nhưng các cháu sống rất tình cảm, hoà đồng, không có biểu hiện cô lập, xa lánh. Các cháu không ốm đau, bệnh tật và phát triển bình thường như các trẻ khác của trung tâm.

Được biết, cho đến thời điểm này, chỉ có cháu Nguyễn Văn Cộng là được gia đình đến đón về trong tháng 6/2016, còn cháu Đoàn Đức Mạnh chờ thủ tục vì mẹ cháu đang chịu án và 8 cháu còn lại vẫn chưa có ai nhận.

Chị Huệ thông tin, đã nhiều lần Bộ Công an thông báo trên các phương tiện tìm bố mẹ cho 8 cháu, nhưng đến nay chưa có ai đến nhận. Theo quy định, các cháu này có thể được cho, nhận làm con nuôi trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, nếu không có ai đến nhận thì Trung tâm sẽ nuôi các cháu đến năm 22 tuổi.

Hình ảnh 8 cháu nhỏ tại Trung tâm:


Danh sách 10 cháu nhỏ bị bán sang biên giới Trung Quốc

Danh sách 10 cháu nhỏ bị bán sang biên giới Trung Quốc


Sau khi các bé đi ở trường về được bảo mẫu dạy học tại phòng

Sau khi các bé đi ở trường về được bảo mẫu dạy học tại phòng


Hầu hết các cháu đã biết đọc và rất thích học chữ

Hầu hết các cháu đã biết đọc và rất thích học chữ


Có những lúc rất tình cảm

Có những lúc rất tình cảm


Hiếu động

Hiếu động


Và có lúc nô đùa quá trớn

Và có lúc nô đùa quá trớn


Mỗi cháu một số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn yêu thương và đoàn kết

Mỗi cháu một số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn yêu thương và đoàn kết


Nếu không có ai đến nhận, 8 cháu này sẽ được Trung tâm nuôi đến năm 22 tuổi

Nếu không có ai đến nhận, 8 cháu này sẽ được Trung tâm nuôi đến năm 22 tuổi

8 cháu nhỏ học hát Quốc ca

Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top