Phát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàng

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, xử lý nghiêm những vi phạm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 đơn vị được cấp phép hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, với doanh số mua bán vàng miếng đạt khoảng 5.000 lượng vàng/năm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 73 doanh nghiệp vàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ và hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Cục QLTT đã ra quân kiểm tra và liên tiếp phát hiện các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này. Trong đợt ra quân từ 8/4 đến nay, đơn vị đã phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm với các lỗi như không công bố tiêu chuẩn; không ghi nhãn hàng hóa đúng quy định; không niêm yết công khai giá vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh một số sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu...

Phát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàng- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm.

Điển hình như ngày 8/4, Đội Quản lý thị trường số 10, Cục QLTT phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an TP Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cửa hàng vàng bạc Ngọc Minh thuộc Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Minh, địa chỉ tại 47 Cao Thắng, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Minh kinh doanh 21 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá tang vật vi phạm là 258.093.000 đồng.

Xét vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, ngày 19/4, Cục QLTT đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật, phương tiện, giấy tờ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/4, Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Mai Linh Châu tại số nhà 204, đường Trần Phú, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) số tiền hơn 27.500.000 đồng về hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Ngoài bị phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với toàn bộ hàng hóa gồm: 9,5 chỉ nhẫn Kim Ngân - KDJ - 99,0%; 11 chỉ dây chuyền Kim Ngân - KDJ - 99,0%; trị giá hàng hóa vi phạm 156.005.000 đồng.

Phát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàng- Ảnh 2.

Nhiều trang sức làm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được phát hiện.

Đặc biệt, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình giá vàng tăng cao, nhiều người dân mua vàng để tích trữ nên một số tổ chức, cá nhân có hành vi trà trộn, làm giả các thương hiệu nổi tiếng để trục lợi.

Cụ thể như vụ việc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, có địa chỉ tại 219 Lê Hoàn, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, cụ thể là lắc kim loại màu vàng, màu trắng giả mạo các nhãn hiệu: Chanel, Versace, DIOR, Christian Dior, Hermes, Louis Vuitton. Trị giá tang vật vi phạm là 195.466.000 đồng.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung số tiền 205 triệu đồng; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh lắc kim loại màu vàng, màu trắng trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo Cục QLLT Thanh Hóa, từ ngày 8/4 đến nay, tổng hợp công tác kiểm tra đã phát hiện 1 cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu tội phạm, 4 cơ sở kinh doanh vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện kinh doanh theo quy định và nhãn hàng hóa.

Qua công tác thanh, kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã thu hồi 6 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, như: không công bố tiêu chuẩn; không ghi nhãn hàng hóa đúng quy định; không niêm yết công khai giá vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, vàng nguyên liệu không đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và công bố các tiêu chuẩn chất lượng.

Chuyển hồ sơ một cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu qua cơ quan công an điều traChuyển hồ sơ một cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu qua cơ quan công an điều tra

GĐXH – Qua kiểm tra đã phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để điều tra.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.