Phát hiện nhiều xác lợn và nội tạng thối rữa trôi dạt trong lòng hồ thủy điện ở Lào Cai

| Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của cơ quan chức năng, số lợn chết này khả năng cao bị mắc dịch tả Châu Phi do một bộ phận người dân ý thức kém đã mang vứt xuống ven hồ, suối.

Theo phản ánh của người dân thôn 3 Minh Hạ (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), khoảng hơn 1 tuần nay, xác lợn chết, thối rữa liên tục trôi dạt về hồ thủy điện Minh Lương Thượng gây ra mùi hôi khó chịu cho các hộ dân sống ven hồ. Số lượng xác lợn có lúc lên tới vài chục con. Một số con dạt vào bờ, mắc cạn và thối rữa gây mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến nhiều gia đình phải bỏ nhà lên lán cách đó hơn 100 m để "lánh nạn".

Qua ghi nhận tại hồ thủy điện Minh Lương Thượng, tình trạng lợn chết nổi trên mặt hồ, nhiều xác lợn bị trói chân hoặc nhét vào bao tải trôi nổi theo dòng nước hoặc mắc vào cây ven hồ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong đó, có cả lợn trắng, lợn đen và nội tạng lợn nhét vào bao tải. Một số con lợn có trọng lượng đến cả 100 kg, đang trong quá trình phân hủy.

Phát hiện nhiều xác lợn và nội tạng thối rữa trôi dạt trong lòng hồ thủy điện ở Lào Cai - Ảnh 1.

Nhiều lợn chết trôi dạt về hồ thủy điện Minh Lương Thượng bốc mùi hôi thối. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo lực lượng tiến hành thu gom, trục vớt toàn bộ xác và nội tạng lợn trôi nổi đem tiêu hủy. Tổng cộng đến nay được hơn 50 con.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, số lợn chết này khả năng cao do mắc dịch tả Châu Phi. Sau đó, một bộ phận người dân ý thức kém đã mang vứt xuống ven hồ thủy điện, hoặc trên thượng lưu các suối dẫn về hồ. Vừa qua, mưa lớn kéo theo nước lũ trên các suối dâng cao, khiến số xác lợn theo dòng nước đổ cả về lòng hồ.

Phát hiện nhiều xác lợn và nội tạng thối rữa trôi dạt trong lòng hồ thủy điện ở Lào Cai - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu gom, xử lý xác lợn chết trên hồ thuỷ điện Minh Lương Thượng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn, thời gian vừa qua, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện cơ bản đã kiểm soát được gần hết. Chính những hành vi như thế này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn là nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát, nên quan điểm của huyện là phải xác minh, xử lý triệt để.

Trong ngày 24/8, UBND huyện Văn Bàn cũng ban hành văn bản gửi tất cả các xã trên địa bàn, yêu cầu quán triệt tới từng hộ dân, chấp hành nghiêm túc việc đảm bảo các phương án phòng chống dịch Tả châu Phi. Hành vi vứt xác lợn ra môi trường đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Thú y và quy định phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Việc vứt xác lợn ra môi trường không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch tả lợn châu Phi đối với các xã vùng hạ du của suối Chăn.

Ngoài chỉ đạo trục vớt, tiêu hủy toàn bộ xác lợn trôi nổi, huyện cũng đang giao cho công an điều tra người nào thực hiện hành vi này để xử lý nghiêm theo quy định.

Lê Phương - Thảo Phượng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.