Phật tử TP HCM cầu nguyện cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang

| Xã hội

Sinh thời, Chủ tịch nước mong muốn tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển Việt Nam giàu đẹp.

6h30 ngày 23/9, hơn 500 tăng ni, phật tử của Phật giáo TP HCM ngay ngắn tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (quận 10), tham gia lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
6h30 ngày 23/9, hơn 500 tăng ni, phật tử của Phật giáo TP HCM ngay ngắn tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (quận 10), tham gia lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng giữa tấm ảnh Đức Phật.
Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng giữa tấm ảnh Đức Phật.

Mở đầu buổi lễ, lời tác bạch cầu nguyện nêu bật sự kính trọng của Phật giáo TP HCM với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những đóng góp của ông cho sự phát triển chung của Phật giáo cả nước.
Mở đầu buổi lễ, lời tác bạch cầu nguyện nêu bật sự kính trọng của Phật giáo TP HCM với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những đóng góp của ông cho sự phát triển chung của Phật giáo cả nước.

Tăng ni, phật tử đồng thanh tụng Bát Nhã tâm kinh tưởng niệm công đức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho đất nước, nhân dân và Phật giáo.
Tăng ni, phật tử đồng thanh tụng Bát Nhã tâm kinh tưởng niệm công đức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho đất nước, nhân dân và Phật giáo.

Nhiều người đến từ Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM nghiêm trang, kính cẩn trong lễ tưởng niệm.
Nhiều người đến từ Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM nghiêm trang, kính cẩn trong lễ tưởng niệm.

Các phật tử chia sẻ những ấn tượng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Gần ba năm qua, ông đã có nhiều hoạt động tích cực xây dựng hình ảnh đất nước, quan tâm đến đời sống dân sinh, đặc biệt gần gũi với người dân TP HCM trong vai trò Đại biểu Quốc hội của thành phố.
Các phật tử chia sẻ những ấn tượng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Gần ba năm qua, ông đã có nhiều hoạt động tích cực xây dựng hình ảnh đất nước, quan tâm đến đời sống dân sinh, đặc biệt gần gũi với người dân TP HCM trong vai trò Đại biểu Quốc hội của thành phố.

Sau khi tụng Bát Nhã tâm kinh, niệm Phật, các tăng ni thực hiện nghi thức hồi hướng.
Sau khi tụng Bát Nhã tâm kinh, niệm Phật, các tăng ni thực hiện nghi thức hồi hướng.

Ông Trần Đại Quang từng tham dự lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Việt Nam Quốc Tự cuối năm 2015 với tư cách Bộ trưởng Công an. Sinh thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống hai nghìn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, động viên tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp.
Ông Trần Đại Quang từng tham dự lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Việt Nam Quốc Tự cuối năm 2015 với tư cách Bộ trưởng Công an. Sinh thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống hai nghìn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, động viên tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp.

Tháng 11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn chư tôn đức đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo đảm bảo sinh hoạt đúng pháp luật, giữ và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với cách mạng, Chủ tịch nước phát biểu khi đó.
Tháng 11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn chư tôn đức đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. "Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo đảm bảo sinh hoạt đúng pháp luật, giữ và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với cách mạng", Chủ tịch nước phát biểu khi đó.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.