Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phía sau giải quốc tế về sữa học đường của TH true MILK

Thứ ba, 14:19 05/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - TH true MILK vượt qua những “gã khổng lồ” của ngành thực phẩm thế giới để giành giải thưởng sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường tại Gulfood 2016 - Hội chợ thường niên lớn nhất thế giới về nông sản, thực phẩm và đồ uống vừa diễn ra tại Du bai. Ngay sau đó, hàng trăm bạn hàng quốc tế đã tới tìm hiểu sản phẩm sữa học đường và cách làm của TH true MILK…

Toả sáng tại sân chơi của giới chuyên gia

Cuối tháng 2 vừa qua, Gulfood - Hội chợ thường niên lớn nhất thế giới về nông sản, thực phẩm và đồ uống đã diễn ra tại Du bai – thành phố vào diện hoa lệ và đắt đỏ nhất thế giới. Có đến 5.000 doanh nghiệp và hơn 90.000 khách hàng đến từ 170 quốc gia tham gia hội chợ này. Số lượng tham gia đông đảo nhưng “tầm cỡ” của Gulfood không bị trộn lẫn với các hội chợ thực phẩm khác: Đây không phải là hội chợ dành cho những người tiêu dùng thuần tuý mà là đất “diễn” của các doanh nghiệp và giới chuyên gia.

Lễ trao giải của hội chợ được tổ chức vào tối 21/2 tại một khách 5 sao ở Dubai với hơn 1.000 nhà hoạch định chính sách hàng đầu, các đầu bếp trứ danh, những nhà tổ chức triển lãm tài năng, truyền thông quốc tế (vé vào cửa 165 USD/ người). Các tập đoàn lớn trên thế giới, đặc biệt là các ông chủ Ả Rập tham gia buổi lễ với đội ngũ hùng hậu.

Mọi thông tin về giải thưởng được giữ kín đến phút chót. Khi đã có mặt tại Dubai, đoàn công tác của Tập đoàn TH với thương hiệu TH true MILK bất ngờ là đại diện duy nhất trong số 24 doanh nghiệp Việt tham gia hội chợ nhận được giấy mời tham gia sự kiện trao giải. Tại đây, TH true MILK được xướng danh đến 3 lần trong số 21 giải thưởng được trao. Trong đó, UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất – đơn vị chủ nhà) có 11 doanh nghiệp đạt giải; Việt Nam và Đức xếp thứ 2, cùng đoạt 3 giải.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Đối ngoại của TH true MILK, dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn sang Dubai kể một chi tiết khá “đắt”: “Buổi lễ kết thúc khoảng hơn 10 giờ đêm; cả hội trường nghìn người xếp hàng dài đợi taxi. Nếu xếp hàng tuần tự, đến 1 giờ sáng, người cuối cùng mới có xe rời khỏi khách sạn. Nhưng khi đoàn chúng tôi ra sảnh với 3 chiếc cúp trên tay, cả hàng dài quay lại vỗ tay và nhường đường cho về trước”.

Vì sao sữa học đường TH true MILK đạt giải?

Một trong những giải thưởng nổi bật mà TH nhận được là Giải Sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường. Giải thưởng này được trao cho những nỗ lực nghiên cứu làm ra sản phẩm sữa học đường TH School MILK và triển khai thực tế chương trình sữa học đường tại Việt Nam của Tập đoàn TH. Đây là chương trình mà TH tập trung đầu tư và mang theo khát vọng “Vì tầm vóc Việt” mà doanh nghiệp này hướng đến.

Ông Thành tiết lộ, tại cuộc thi, hạng mục sữa học đường có rất nhiều doanh nghiệp quốc tế tham gia thi. Vòng chung khảo, TH true MILK và một hãng thực phẩm tên tuổi lớn trên thế giới được đặt lên bàn cân và cuối cùng, TH true MILK đã vượt “gã khổng lồ” để giành chiến thắng. “Đây không chỉ là giải thưởng về chất lượng sản phẩm mà còn là giải thưởng của tầm nhìn chiến lược và cách thức thực hiện chương trình” – ông Thành cho hay.

Chương trình sữa Học đường được tập đoàn TH khởi động năm 2013, sau khi có mặt trên thị trường sữa Việt Nam 3 năm. Với sự hợp tác của các chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), chuyên gia Pháp, tập đoàn TH đã cho ra đời dòng sữa học đường TH school MILK. Sản phẩm này được kiểm nghiệm lâm sàng trên 3600 học sinh (năm học 2013-2014) và được Bộ Y tế VN chứng nhận hiệu quả về cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em. Đây là dòng sữa bổ sung các vi chất phù hợp với lứa tuổi và thể trạng của học sinh mẫu giáo và cấp 1 của Việt Nam. Sự khác biệt của TH School MILK là sử dụng sữa tươi làm nguyên liệu chế biến, thay vì nhập khẩu sữa bột rồi pha lại.

Trước đó, tháng 5/2015, TH school MILK đã được trao giải thưởng Sản phẩm thực phẩm tốt nhất Asean và nhận thêm một giải Vàng (trong 7 giải được trao cho TH) tại hội chợ thực phẩm quốc tế của Nga và tháng 9 năm 2015. Và giờ đây, tên sản phẩm TH school MILK tiếp tục được nhắc tới với giải thưởng danh giá, được bình chọn bởi các chuyên gia thực phẩm quốc tế.

Ngoài việc tạo ra sản phẩm, yếu tố sáng tạo của Tập đoàn TH chính là giải pháp thực hiện theo phương án xã hội hoá trong điều kiện ngân sách nhà nước eo hẹp. Theo đó, TH đề xuất cơ chế: Nhà nước, doanh nghiệp bán sữa và các nhà hảo tâm tài trợ miễn phí cho trẻ em nghèo; trợ giá một phần cho trẻ hộ cận nghèo; trẻ thuộc hộ gia đình do phụ huynh đóng góp (nhưng cũng sẽ được ưu đãi về giá hơn so với mua sữa trên thị trường). Hiện nay, dự án sữa học đường đang được TH triển khai ở quy mô cấp tỉnh tại Nghệ An.

Chương trình tổng thể, quy mô cấp quốc gia vẫn đang chờ Chính phủ tháo gỡ những khó khăn về tài chính để triển khai. Tuy nhiên, bà Thái Hương – Chủ tịch Tập đoàn TH, người đã góp phần chuyển hướng sản xuất, tiêu dùng từ sữa bột nhập khẩu rồi pha thành sữa nước (lâu nay vẫn tồn tại dưới tên gọi “sữa tiệt trùng” gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng) sang sữa tươi cho rằng: Ngay cả khi Chính phủ chưa phê duyệt chương trình ở cấp quốc gia; điều cần làm ngay là ban hành quy chuẩn cho sữa học đường để phụ huynh và các trường lựa chọn.

Trong đó, sữa học đường phải được làm bằng sữa tươi – loại sữa giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng; không bị mất chất do chế biến, bị “lọc” các chất bổ dưỡng như sữa bột nguyên liệu. Đó là nguyên lý dành cho trẻ nhỏ những gì tốt đẹp nhất. Tất nhiên, đó không thể là bước dọn đường cho sự độc quyền của TH true MILK mà là sân chơi chung cho tất cả doanh nghiệp, nông dân nuôi bò sữa trong nước muốn cống hiến cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Cùng với Giải thưởng sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường trong dự án sữa tươi sạch học đường tại Việt Nam, TH còn giành 2 giải thưởng lớn là Giải thưởng Thành tựu nổi bật (Gulfood outstanding achievement awards) dành cho bà Thái Hương- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn vì đã có cống hiến trong cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam và Giải thưởng sản phẩm mới tốt nhất

- Đại diện tập đoàn TH nhận Giải Sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường tại Gulfood Dubai 2016

- Triển khai Chương trình Sữa học đường tại Nghệ An

- TH chool MILK đã được Bộ Y tế VN chứng nhận hiệu quả về cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top