Phó Thủ tướng giao 3 Bộ tìm nguyên nhân cá chết
GiadinhNet - Sau 3 ngày xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, cuộc sống của người dân ven hồ ít nhiều bị xáo trộn. UBND TP. Hà Nội cũng đang rất tích cực áp dụng các giải pháp để xử lý sự cố này.

Hà Nội tăng cường lực lượng xử lý sự cố
Ngay sau khi xuất hiện cá chết trắng Hồ Tây, UBND TP Hà Nội đã tăng cường các lực lượng chức năng để xử lý sự cố. Ngoài các đơn vị ngày đêm túc trực vớt cá chết như Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Môi trường Sao Mai, Công ty Khai thác cá hồ Tây, bộ đội… còn có lực lượng môi trường thực hiện các giải pháp chống ô nhiễm, khử trùng và cung cấp ôxy cho Hồ Tây. Hiện tại, Công ty Môi trường đô thị lắp đặt khoảng 40 máy sục khí khắp mặt hồ. Đến ngày 4/10 đa số cá chết đã được vớt hết và đem đi xử lý, tuy nhiên dọc các con phố xung quanh hồ vẫn có mùi tanh nồng khó chịu.
Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong 3 ngày xảy ra hiện tượng trên, dọc các con đường ven Hồ Tây như Trích Sài, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi..., mùi hôi thối do cá chết vẫn bốc lên tanh nồng. Nhiều người dân ven Hồ Tây được hỏi cho biết, chưa bao giờ họ lại cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt như mấy ngày qua. Nhiều người đã bỏ thói quen đi bộ tập thể dục buổi sáng bên hồ từ sau vụ cá chết trắng này.
Ông Nguyễn Dương (60 tuổi) sống tại đường Trích Sài cho biết, ông đã sống ở đây hơn nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng cá chết nhiều và diễn ra trong vài ngày như thế này. “Mấy ngày đầu mùi hôi thối bốc lên không thể nào chịu được. Gia đình tôi phải đóng cửa suốt vì không thể chịu nổi mùi tanh sộc vào. Khi nào mở cửa thì phải bịt mũi. Tôi cũng phải bỏ thói quen đi tập thể dục quanh hồ vì mùi khó chịu, mong thành phố sớm khắc phục mùi hôi để cuộc sống, không khí yên bình trở lại”.
Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, một số cửa hàng ẩm thực, quán bia, quán hải sản, hay quán cafe... trên địa bàn phải đóng cửa hoặc rơi vào tình cảnh vắng khách vì mùi tanh hôi còn khá nặng.
Chia sẻ với chúng tôi, một chủ quán ăn uống trên đường Nguyễn Đình Thi cho biết, suốt 3 ngày qua kể từ khi cá bắt đầu chết nhiều, mùi tanh bốc lên, cửa hàng rơi vào tình trạng vắng khách. “Lương tháng này của em sẽ bị giảm vì rất vắng khách”, một nhân viên của cửa hàng này nói.
Cũng rơi vào tình trạng giống như cửa hàng ăn uống trên, quán cafe của anh L.Đ trên đường Trích Sài cũng phải đóng cửa. Vì khách đến quán thấy mùi hôi là bỏ đi nên rất vắng khách. “Đến tôi còn không chịu được mùi hôi tanh thì làm sao mà khách chịu được. Mong mùi hôi sớm được cơ quan chức năng xử lý triệt để để mở cửa trở lại. Đóng cửa lâu sợ doanh thu không đủ trả tiền thuê nhà, lương nhân viên”, anh L.Đ chia sẻ. Cũng theo anh L.Đ nước hồ đang được các cơ quan chức năng xử lý, mùi hôi đã nhẹ đi nhưng vẫn chưa hết khó chịu.
Các bà nội trợ vẫn chọn cá
“Thực mục sở thị” một số điểm quanh Hồ Tây ngày 4/10 như chợ Long Biên, chợ Nhật Tân… theo ghi nhận không khí mua bán ở các chợ này vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, tại các khu vực bán cá vẫn khá đông đúc. Theo một số tiểu thương thì hiện tượng cá chết Hồ Tây không ảnh hưởng đến kinh doanh của họ.
Trao đổi với PV, một tiểu thương bán cá chợ này cho biết: “Khách của tôi vẫn đến mua cá đều, chẳng thấy ai nghi ngại vì hiện tượng cá chết cả vì đa số là khách quen, mua hàng lâu năm nên ai cũng biết tôi nhập cá từ đâu. Hơn nữa, cá tôi bán còn bơi, không phải cá chết”.
Khách mua cá tại chợ Nhật Tân khi trả lời câu hỏi của chúng tôi cũng cho biết họ không lo mua phải cá chết từ Hồ Tây. Theo chị Kim Thanh, (có nhà tại đường Lạc Long Quân) thì cá hồ Tây được vớt lên đều đã chết và ngay lập tức được đem đi xử lý nên không có chuyện sẽ lọt ra chợ. Cũng theo chị này thì người mua hàng bây giờ rất tỉnh táo, cá chết, cá ươn là nhận biết được liền. “Theo kinh nghiệm đi chợ lâu năm của tôi cá ở các chợ xung quanh khu vực Hồ Tây chủ yếu được nhập về từ các tỉnh, còn cá Hồ Tây thì được bán rất ít ở khu vực xung quanh hồ. Nếu có cũng chủ yếu là do những người đi câu đem ra bán nhưng cũng không nhiều. Chính vì thế, mấy hôm nay món cá vẫn xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm nhà tôi”.
Xác định trong nước có gì khiến cá chết
Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: “Đây là sự kiện chưa từng xảy ra. Trên diện tích hơn 500ha, Hồ Tây có 24 cửa xả xuống hồ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Hà Nội tìm, xác định rõ nguyên nhân cá chết. Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam và Bộ Công an xác định rõ nguyên nhân cá chết. Như chúng ta biết, cá tầng nổi và tầng đáy như cá chép, cá mè... chết hàng loạt. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là xác định rõ nguồn xả thải, xác định trong nước có gì khiến cá chết. Có ý kiến cho rằng cá chết là do thiếu ôxy, vậy tại sao nước thiếu ôxy. Khi có kết quả từ cơ quan chức năng chúng tôi sẽ công bố”.
C.Tâm
Gom cá chết để chăn nuôi
Ngày 4/10 trên một số trang Facebook, nhiều người chia sẻ hình ảnh một chiếc xe rác chở đầy cá chết ở Hồ Tây đang được 2 người bịt kín mặt bốc cho vào gần chục thùng xốp rồi dán chặt băng dính. Theo chia sẻ của nhiều người, rất có thể đây là hình ảnh chụp lại trong ngày đầu tiên khi phát hiện cá chết tại Hồ Tây khi cơ quan chức năng chưa sát sao quản lý nguồn cá chết, người dân tự gom cá chết và mang đi để sử dụng cho mục đích nào đó.
Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội cho rằng, có thể đây là việc làm tự phát của một số người dân. Theo vị lãnh đạo này, thông tin trong những ngày qua cho thấy có hiện tượng một số người thu gom cá chết ở Hồ Tây về bón cây, chăn nuôi… và đây có thể là một trong số đó. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết làm thức ăn hoặc dùng trong sinh hoạt.
Đình Việt

Xe khách chở 13 người tông xe tải đậu ven đường ở Thanh Hoá lúc nửa đêm
Thời sự - 1 giờ trướcChiếc xe khách loại 16 chỗ chở theo 13 người đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hoá thì tông trúng ô tô tải đậu ven đường khiến nhiều người bị thương.

Ngỡ ngàng 'vương giả chi hoa' khoe sắc giữa chốn Hoàng cung Huế
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Những ngày tháng 4, nhiều du khách khi đến tham quan Hoàng cung Huế không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa ngô đồng - loại "vương giả chi hoa".

Công ty CP Thành Đạt bị phạt gần 100 triệu đồng vì khai thác đất trái phép
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Công ty CP Thành Đạt bị xử phạt vì thực hiện hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản...

Nổ lò luyện thép khiến 4 người bị thương ở Thái Nguyên
Thời sự - 2 giờ trướcNgày 9/4, một vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Công ty TNHH Hương Đông khiến 4 người bị thương. Hiện, các nạn nhân đang được điều trị tại Viện C và Bệnh viện bỏng Quốc gia.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn
Pháp luật - 2 giờ trướcLợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Tin sáng 10/4: Dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ở chương trình kỷ niệm 30/4; vàng SJC tăng mạnh
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ thuộc show "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" vào ngày 20/4; giá vàng SJC tăng lên mức 97,7 – 101,9 triệu đồng/lượng.

Kiểu thời tiết đặc trưng chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ diễn ra trong ngày hôm nay
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, phía Đông Bắc Bộ có sương mù rải rác, khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. Đến trưa chiều trời giảm mây, mức nhiệt tăng có nơi 33 độ.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm đối với quân đội, công an từ 1/7/2025
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu.

Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' các trường đại học tuyển sinh bằng tổ hợp lạ
Giáo dục - 3 giờ trướcCác trường đại học cần rà soát lại tổ hợp, phương thức xét tuyển bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Ngày sinh Âm lịch của những người sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', lớn lên trong hũ bạc
Đời sốngGĐXH - Người xưa cho rằng, những ngày Âm lịch dưới đây được coi là "ngày cát tường", người sinh vào ngày này dường như sinh ra đã ngậm thìa vàng, không bao giờ lo lắng về tiền bạc trong cuộc sống.