Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số

Thứ sáu, 09:23 25/06/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 24/6, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với các Bộ Y tế, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Nội vụ về công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Tại đây, các quyết sách lớn, quan trọng tác động trực tiếp đến hoạt động dân số đã được thống nhất, quyết định...
 
Dân số và thách thức
 
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tiến sỹ Dương Quốc Trọng cho biết, năm 2009 ngành đã hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh 0,2 %o (phần nghìn). Tỷ lệ tăng dân số bình quân trong 10 năm là 1,2% năm, mỗi năm dân số nước ta chỉ tăng thêm 947 ngàn người, giảm nhiều so với trước đó dù số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tăng cao hơn. Số trẻ em sinh trong 6 tháng đầu năm 2010 giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2009. Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm 4%. Năm 2009, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ đạt gần 80%, trong đó, các biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 69%. Số người đặt vòng tránh thai mới và triệt sản trong 6 tháng qua đạt 55% kế hoạch...
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số”. (Ảnh: T.G)

 
Tuy nhiên, thời kỳ 2011- 2015, công tác DS-KHHGĐ đang có chuyển hướng rõ rệt, duy trì giảm sinh, tập trung mạnh vào chất lượng dân số... Để thực hiện các mục tiêu này, ngành gặp phải một số khó khăn về cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ... Đứng trước tình hình này, ngành DS-KHHGĐ đề nghị chính phủ sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách như ban hành Đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam; Nghị định xử phạt về vi phạm hành chính về dân số; Chiến lược DS-sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, ngành đề nghị Chính phủ xem xét đưa chương trình DS-KHHGĐ vào danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 để trình Quốc hội thông qua. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ đồng ý lấy tháng 12 hàng năm là “Tháng Hành động Quốc gia về Dân số”...
 
TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đồng nhất quan điểm của Tổng Cục DS-KHHGĐ và đề nghị Chính phủ đồng ý với các đề nghị trên.
 
Tiếp tục chương trình mục tiêu quốc gia về dân số
 
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các Bộ KH&ĐT, GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính và Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm của mình. Cơ bản, các bộ đồng ý với các đề nghị của Bộ Y tế về công tác dân số trong thời kỳ 2011-2015. Một số vướng mắc về cơ chế, chính sách sẽ được các bên liên quan đi đến thống nhất trong thời gian gần.
 
Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa biểu dương các thành quả của công tác dân số trong thời gian qua. Ông cho rằng dù nước ta đã đạt được mức sinh thay thế nhưng kết quả vẫn chưa thực sự vững chắc. Mức sinh có thể vẫn tăng trở lại. Ngoài ra, hiện nay nước ta cũng đang đứng trước một số thách thức lớn về dân số như tỷ số giới tính khi sinh ngày càng tăng.
 

Nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (Ảnh: Chí Cường)

 
Năm 2009, tỷ số này là 111 trẻ em nam/ 100 trẻ em gái được sinh ra. Dân số cũng đã đi vào giai đoạn già hóa, đồng nghĩa với việc nước ta cũng kết thúc thời kỳ dân số trẻ. Từ đây, các chi phí về an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên nhiều lần. Cùng lúc, cơ cấu dân số vàng đặt ra các yêu cầu tận dụng lợi thế này trong phát triển kinh tế xã hội. Thêm vào đó, chất lượng dân số của nước ta còn hạn chế, xuất phát điểm cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần chưa cao. Tuổi thọ bình quân đạt 72,8 tuổi năm 2009 nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ đạt 66, đứng thứ 116/182 quốc gia. Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị mắc các bệnh, tật di truyền, tỷ lệ chết trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em còn ở mức cao; khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc sơ sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế... Tất cả những hạn chế và bất cập này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số.
 
Từ thực tế này, Phó Thủ tướng đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số giai đoạn 2011- 2015. Giao Bộ Y tế, Tổng Cục DS-KHHGĐ nghiên cứu đề xuất các nội dung thực hiện chiến lược sao cho phù hợp với các chuyển biến của công tác dân số.
 
Ngoài ra, sớm tiến hành công tác chuẩn bị để thực hiện giao ban toàn quốc về DS-KHHGĐ năm 2010. Bắt đầu từ năm nay, sẽ lấy tháng 12 là Tháng Hành động Quốc gia về Dân số.
 
Ngọc Tước
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Top