Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch

Thứ ba, 18:28 24/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch - Ảnh 1.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đặc biệt thực hiện khóa chặt 24/24h không cho người dân ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối người cách ly người nhà cách ly nhà ở 15 phường của TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, và TP.Dĩ An trong vòng 15 ngày để tập trung dập dịch tại các khu vực này.

Theo đó, tỉnh đã điều phối, bổ sung thêm lực lượng cho 3 địa phương trên để đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm tra thực hiện nghiêm qui định phòng chống dịch. Tỉnh đã bố trí các trạm y tế di động sẵn sàng đi vào nhà dân hỗ trợ kịp thời cho người dân về y tế; đồng thời đã điều phối cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày và hỗ trợ tiền ăn cho người dân tại các phương trong thời gian thực hiện khóa chặt. 

Trong thời gian này thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng khu cách ly để tiếp nhận F0 qua sàng lọc. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp vận chuyển, tiếp nhận, cách ly, điều trị điều trị tạm thời 17.000 ca F0 ở TP.Thuận An và TX.Tân Uyên chuyển về.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch - Ảnh 2.

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Ở các địa phương còn lại, tiếp tục bảo vệ và xanh hóa địa bàn theo kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình 3 xanh: nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh tại khu vực vùng xanh; đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, chăm lo đầy đủ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác điều trị, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận định, tỉnh tiếp tục có những tín hiệu tích cực trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, với số ca công bố khỏi bệnh có ngày nhiều hơn số ca nhập viện. Hệ thống điều trị 3 tầng đã nhuần nhuyễn. Sắp tới đây sẽ có 100 bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đại học y Hà Nội vào Bình Dương sẽ bố trí làm nhiệm vụ ở tầng 3 điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trung tâm Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Becamex sẽ mở 100 giường ICU chăm cho sản nhi. Tỉnh đang mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng điều trị tầng 1, tuy nhiên hầu hết các nhà cung cấp thuốc, vật tư trang thiết bị y tế tập trung ở TP.HCM, việc vận chuyển lên Bình Dương rất khó khăn.

Tỉnh Bình Dương kiến nghị Phó thủ tướng về sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, dự kiến trong 2 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới nhất là khi tỉnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 3, thì số ca có thể tăng thêm khoảng 50.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.000 ca. Tỉnh đã có phương án tính toán cho kịch bản dự báo và cơ sở vật chất sẽ đủ thu dung điều trị các ca F0 có triệu chứng, tuy nhiên rất cần Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng. Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho Bình Dương thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 và các thuốc điều trị khác, tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực vùng đỏ. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục nhanh nhất chuyển tuyến F0 lên tầng 1 điều trị.

Về kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh liên hệ các nhà cung cấp thuốc thiết bị y tế ở TP.HCM tập kết 1 địa điểm để thuận lợi cho việc vận chuyển lên Bình Dương; Trung tướng đề nghị tỉnh nắm chắc số liệu cơ bản của người dân, thu thập nhanh nhất các ý kiến góp ý của người dân kịp thời chăm lo hỗ trợ. Bộ Công an đã điều động quân hỗ trợ cho tỉnh cùng với lực lượng tại địa phương phân công thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực trọng điểm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác thu dung tiếp nhận F0, và điều trị các trường hợp bệnh có triệu chứng. Phó thủ tướng cho rằng với số ca mắc mới tăng cao do đang xét nghiệm diện rộng, thì Bình Dương không thể đảm bảo đủ 2 bác sĩ 3 điều dưỡng cho 100 F0, do đó, Phó thủ tướng đề nghị các đồng chí được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch có văn bản gửi ngay Bộ Y tế đề nghị chi viện nhân lực y bác sĩ đến Bình Dương hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, trong khi chờ sự chi viện của Bộ y tế, cho phép tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tiễn bố trí tối ưu nguồn nhân lực có sẵn tại chỗ.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương chủ động đơn giản nhất thủ tục chuyển tuyến điều trị F0 nhanh nhất, bổ sung hồ sơ sau để không mất vết bệnh nhân. Phó thủ tướng đề nghị tỉnh làm việc với doanh nghiệp sản xuất cung cấp oxi đóng trên địa bàn tỉnh ưu tiên điều chuyển cung cấp cho tỉnh tiết kiện thời gian vận chuyển.

Phó thủ tướng lưu ý về triện khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng phải có phương án chủ động trong thu dung tiếp nhận F0, nhanh chóng phân tầng điều trị đối với F0 có triệu chứng và với F0 không triệu chứng có đủ điều kiện thì hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà. Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân có ý thức thực hiện nghiêm chỉ thị 16 và các qui định phòng chống dịch, thông qua tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ đùm bọc nhau. Kêu gọi trường hợp F0 khỏi bệnh quay lại tham gia chống dịch; kêu gọi tất cả lực lượng y bác sĩ đã về hưu cùng tham gia chống dịch.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top