Phòng khám Mắt theo quy chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Hà Nội
Trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, quy trình khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn ICEE (International centre for eyecare education)…, Phòng khám mắt Bích Ngọc khẳng định chất lượng khám chữa bệnh hàng đầu tại Hà Nội.
Quy trình khám tật khúc xạ chuẩn Quốc tế
Mắt Bích Ngọc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình khám mắt của tổ chức ICEE (viết tắt International centre for eyecare education, tạm dịch Trung tâm quốc tế về giáo dục chăm sóc mắt), đảm bảo việc khám mắt chính xác, và hiệu quả.
Theo quy chuẩn của ICEE, tất cả các bệnh nhân khi khám mắt tại phòng khám sẽ phải kiểm tra thị lực để xác định thị lực có suy giảm hay không? Nếu thị lực dưới 20/30 (Snellen), bệnh nhân sẽ được thử kính lỗ để sàng lọc tật khúc xạ. Khi có nghi ngờ tật khúc xạ, BS sẽ chỉ định đo máy khúc xạ kế tự động để tham khảo trước khi tiến hành soi bóng đồng tử, và thử kính để cấp kính chính xác cho bệnh nhân.
Đối với trẻ nhỏ dưới 9 tuổi có lực điều tiết mắt lớn, Phòng khám Mắt Bích Ngọc luôn nhỏ thuốc liệt điều tiết mắt để quá trình xác định tật khúc xạ được chính xác. Việc này nhằm loại trừ các yếu tố gây nhiễu cho việc xác định tật khúc xạ. Bởi có những trường hợp, đo máy khúc xạ kế tự động là cận thị nhưng khi nhỏ thuốc liệt điều tiết để xác định khúc xạ toàn phần thì người đó lại bị viễn thị hoặc loạn thị.
Ngoài ra, Mắt Bích Ngọc có thể dùng thêm phương pháp Test 1D để xác định xem có bị cận thị giả hay không đối với những trường hợp có nghi ngờ.
Các quy trình thăm khám đều được các y bác sĩ tận tình giải thích và hướng dẫn để các bệnh nhân hiểu và tuân thủ chuẩn xác nhất.
Theo TS. BSCKII. Trịnh Thị Bích Ngọc, chia sẻ: “Quy trình khám bệnh tuân thủ theo quy chuẩn của ICEE sẽ giúp bác sỹ chẩn đoán bệnh chuẩn xác hơn. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ dưới 13 tuổi, khi các cháu có biểu hiện suy giảm thị lực cần thiết được khám theo đúng các bước của ICEE, giúp phát hiện đúng bệnh và khôi phục tình trạng sức khỏe đôi mắt cho trẻ hiệu quả nhất.”
Cơ sở vật chất hiện đại nhất, máy móc nhập khẩu nước ngoài
Phòng khám mắt Bích Ngọc được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại hỗ trợ việc chẩn đoán các bệnh về mắt chính xác và nhanh chóng nhất. Máy đo khúc xạ kế tự động và máy thử thị lực cho phép đánh giá thị lực của bệnh nhân một cách chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài môi trường như ánh sáng, nhiệt độ… Hệ thống trang thiết bị khám chuyên sâu như máy sinh hiển vi, máy siêu âm mắt, máy chụp đáy mắt màu… được đầu tư là phiên bản mới nhất nhập từ Châu Âu.
Hệ thống sinh hiển vi khám mắt kết nối camera giúp các bệnh nhân và người nhà theo dõi được trực quan quá trình khám mắt theo sự hướng dẫn và mô tả của bác sĩ. Nhờ đó, bệnh nhân hiểu rõ hơn vào tình trạng bệnh của mình để yên tâm đi theo lộ trình chữa trị chuẩn xác của TS. Bích Ngọc.
Mắt Bích Ngọc được đầu tư phòng tập nhược thị hiện đại, trong đó hệ thống máy tính có tích hợp các phần mềm tập nhược thị cho bé, cùng với đó là chuỗi các trò chơi sâu vòng giúp kích thích thị lực hiệu quả trong điều trị. Đã có hàng ngàn các bé chữa khỏi nhược thị nhờ được áp dụng điều trị theo phương pháp này.
Đặc biệt, đối với các bệnh nhân mắc các tật khúc xạ phải dùng tới kính, Mắt Bích Ngọc luôn đảm bảo về chất lượng mắt kính tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu thế giới của Đức, Pháp, Nhật, Mỹ và Hàn Quốc. Cùng với hàng loạt các máy móc hiện đại như máy mài lắp kính tự động hoàn toàn của Nhật, máy chấm tâm, máy xẻ cước, máy đo khoảng cách đồng tử của kính; máy bắn gọng; máy đánh bóng… giúp đem lại chiếc kính đảm bảo tiêu chuẩn về quang học.
Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tình, chu đáo
TS. BSCKII. Trịnh Thị Bích Ngọc – Nguyên Phó giám đốc, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện mắt Hà Nội là một trong những Tiến sĩ về nhãn khoa đầu tiên của Thành Phố Hà Nội, hiện đang phụ trách chuyên môn chính tại Phòng khám mắt Bích Ngọc. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, bác sĩ đã khám và điều trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân mắc các vấn đề về mắt.
Đội ngũ nhân viên có chuyên môn về nhãn khoa, được đào tạo từ các trường Đại học hàng đầu như Đại học Y Hà Nội, ĐH Dược… luôn nhiệt tình, chu đáo và quan tâm tới từng bệnh nhân.
Chị Hạnh Dung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết “Bích Ngọc là nơi duy nhất mình yên tâm khi cho con đi khám mắt vì luôn được tư vấn các kiến thức về mắt một cách tận tình, hiểu được cách chăm sóc mắt và điều cần thiết để bảo vệ đôi mắt – nơi mà các cửa hàng kính mắt không bao giờ giải thích cho mình”.
Giữ vững phương châm tận tụy, cẩn thận, nhiệt tình, chu đáo, tất cả vì người bệnh nên trong suốt 28 năm qua, Phòng khám mắt Bích Ngọc luôn tự hào là địa chỉ đem lại sự an tâm cho mọi bệnh nhân.
Thông tin liên hệ:
Phòng khám mắt Bích Ngọc
Hotline: 0913.081.819
Địa chỉ: 123 Phố Huế - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!
Sống khỏe - 14 phút trướcCác quan sát lâm sàng cho thấy những người có phổi "sạch" thường có một số đặc điểm chung.
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 1 ngày trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 1 ngày trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.