Phụ chồng khoan giếng, người phụ nữ bị máy cuốn lột toàn bộ da đầu
GĐXH – Trong lúc phụ chồng khoan giếng, bệnh nhân không may bị cuốn tóc vào máy khoan khiến toàn bộ da trán và đầu bị lột đứt phăng rời khỏi hộp sọ.
Chiều 13/7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã phẫu thuật thành công một trường hợp nguy kịch lóc toàn bộ da đầu, mất máu nhiều do tai nạn lao động.
Cụ thể, bệnh nhân nữ, 43 tuổi, làm bún tại thành phố Điện Biên. Trước đó, khi đang phụ chồng khoan giếng, bệnh nhân không may bị cuốn tóc vào máy khoan khiến toàn bộ da trán và da đầu mang tóc bị lột đứt phăng rời khỏi hộp sọ, cuốn nghiền nát trong máy khoan. Máu chảy xối xả từ các đầu mạch đứt.

Mảng da đầu của bệnh nhân bị máy khoan cuốn lột thành 2 mảnh. Ảnh BVCC
Trước tình thế nguy cấp, gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Do mất máu quá nhiều và quá đau đớn, bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý sốc, cầm máu, truyền máu, an thần, đặt ống nội khí quản.
Tiên lượng không thể nối lại mảnh da đầu đứt rời tại bệnh viện mình, các bác đã xử lý bảo quản mảnh đứt rời rồi liên lạc với bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để chuyển bệnh nhân đến đây tiếp tục điều trị.
Tại đây, bệnh nhân khẩn trương được làm các xét nghiệm cần thiết cũng như hồi sức để toàn trạng được ổn định. Sau 1 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật.
Do tính chất phức tạp của ca phẫu thuật (mảnh da đầu bị đứt rời thành 2 mảnh, dập nát, nhiều dị vật), các phẫu thuật viên được chia thành 3 kíp: 2 kíp làm sạch và chuẩn bị mạch tại mảnh da đầu, 1 kíp phẫu thuật tìm và chuẩn bị mạch nhận.
Sau khoảng 3 giờ, việc nối lại mảnh da đầu đầu tiên (bên phải) được hoàn thành với 1 mối nối động mạch và một mối nối tĩnh mạch. Tương tự, mảnh da đầu thứ 2 cũng được nối lại với 1 động mạch và 1 tĩnh mạch.
Cuộc phẫu thuật tỉ mỉ kéo dài xuyên đêm. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tại phòng điều trị tích cực trong 2 ngày. Trong quá trình này, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 8 đơn vị máu (tương đương 2000 cc).

Các bác sĩ thức trắng đêm để phẫu thuật nối da đầu và mạch máu cho bệnh nhân. Ảnh BVCC
Sau phẫu thuật, mảnh da ghép được theo dõi thường xuyên, có 2 mảnh nhỏ bị hoại tử do bị dập nát nhiều. Một tháng sau phẫu thuật, da đầu bệnh nhân đã sống và có khả năng mọc tóc khoảng 90%.
TS.BS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trường hợp trên là ca bệnh mà chị và ê kíp đã điều trị thành công ngoài sức mong đợi.
Bởi từ lúc bệnh nhân gặp nạn đến khi được chuyển đến viện kéo dài 12 tiếng, quá mất thời gian vàng (6 tiếng) sau khi mảnh da đầu bị đứt rời thì cơ hội sống của mảnh ghép hầu như còn rất ít. Điều này khiến các bác sĩ rất áp lực.
Trải qua 7 tiếng xuyên đêm cố gắng hết sức "cứu" da đầu cho bệnh nhân, các bác sĩ dần phấn chấn, tạm yên tâm khi mỗi mạch máu được tìm thấy, mỗi miệng nối mạch được nối thông; hai mảnh đứt rời chính đã được cấp máu, đồng nghĩa với việc 3/4 số da đầu mang tóc được giữ lại.
Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ông đánh giá cao các đồng nghiệp tại Điện Biên đã làm rất tốt công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu giúp bảo quản tốt 2 miếng da đầu đã bị đứt rời.
Bên cạnh đó, việc nối ghép cũng vô cùng khó khăn, nhưng bằng nghị lực, sự phối hợp của các đơn vị và 3 kíp phẫu thuật của bệnh viện, mảng da đầu của bệnh nhân đã được nối thành công và đang dần hồi phục, đem lại cuộc sống bình thường cho người bệnh.
Dù ngon, bổ dưỡng nhưng tôm lại ‘đại kỵ' với những người sau

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 4 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.