Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh lo con “quên” kiến thức khi nghỉ hè trước, thi học kỳ sau

Thứ bảy, 07:33 15/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội mới có thông báo học sinh các cấp bắt đầu nghỉ hè từ 15/5. Nhiều phụ huynh đã băn khoăn, lo lắng trước việc con sẽ “quên” kiến thức, bởi đến thời điểm này đa số các trường chưa kiểm tra học kỳ 2 các môn, năm học 2020 - 2021.

Phụ huynh lo nghỉ trước thi, con quên kiến thức

Ngày 13/5, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội. Đồng thời, giao Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 theo thời gian đã được điều chỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức học bù cho học sinh (trong thời gian nghỉ hè năm 2021) khi học sinh trở lại học tập bình thường. Theo đó, điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực từng học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất phương án đối với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kì (bài kiểm tra học kì II năm học 2020 - 2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh được đến trường trở lại. Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15/5 đến 28/5).

Phụ huynh lo con “quên” kiến thức khi nghỉ hè trước, thi học kỳ sau - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội nghỉ hè từ 15/5, song việc kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 sẽ thực hiện tại trường học. Ảnh minh họa: Q.Anh

Thông tin học sinh nghỉ hè sớm trước 2 tuần, có thể quay lại trường học để thực hiện kiểm tra học kỳ vào dịp hè khiến nhiều phụ huynh tại Hà Nội vừa mừng vừa lo. Phụ huynh Nguyễn Thị Minh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) có con học lớp 1 chia sẻ: "Con được nghỉ hè sớm cũng tốt vì phòng chống COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng lại lo thời gian nghỉ hè con quên kiến thức. Con mới học lớp 1 nhưng đã chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có khoảng thời gian mấy tuần là nghỉ học. Nếu giờ chưa kiểm tra học kỳ, cũng đồng nghĩa là con trong thời gian nghỉ hè vẫn phải duy trì nề nếp học, ôn tập để không quên kiến thức".

Còn phụ huynh Lê Mai Hương, có con học lớp 7 (tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Thời gian qua giáo viên các môn cũng đã giao đề cương để con chuẩn bị cho thi học kỳ 2, có thể thi trực tuyến. Song bây giờ nghỉ hè rồi, cũng chưa dám để con xả hơi vì chưa thi học kỳ. Khi biết tin có thể thi học kỳ trong thời gian tới, cô giáo cũng nhắn động viên các phụ huynh trong lớp cố gắng giúp con giữ trạng thái vừa nghỉ hè nhưng cũng không sao nhãng việc học. Có kế hoạch ôn tập theo đề cương, hướng dẫn của giáo viên, dịp hè chưa thi cũng là cơ hội để các con ôn tập kỹ hơn và bố mẹ cũng đỡ lo con mải chơi, không quan tâm đến việc học".

Dịch bệnh kéo dài, tổ chức thi học kỳ ra sao?

Trong khi Hà Nội cho học sinh nghỉ hè trước, tổ chức kiểm tra học kỳ sau thì nhiều địa phương khác lại cho phép tổ chức kiểm tra học kỳ 2 theo các hình thức, trong đó có trực tuyến. Điển hình như, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các nhà trường cho học sinh kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, các nhà trường phối hợp với phụ huynh bố trí để học sinh tham gia kiểm tra theo hình thức trực tuyến qua phần mềm như: K12 Online, Onluyen.vn, LobHok... Trường hợp không đáp ứng được việc kiểm tra trực tuyến, có thể thông qua dự án học tập hoặc vấn đáp trực tiếp qua điện thoại.

Tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện dạy học qua Internet, hoàn thành chương trình năm học trước ngày 15/5. Đồng thời quyết định cho học sinh tiểu học nhận đề kiểm tra học kỳ 2 về làm tại nhà, đối với các lớp 6, 7, 8, 10 và 11, việc kiểm tra học kỳ 2 được tiến hành bằng hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 17/5 đến 25/5, còn kỳ thi tốt nghiệp THPT thì theo chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT. Đối với kỳ thi vào lớp 10, được tổ chức tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ quan điểm trong công tác kiểm tra học kỳ trong bối cảnh hiện nay, TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho biết: "Hiện nay, học sinh ở nhiều nơi vẫn tiếp tục chương trình học thì vẫn phải cho học sinh kiểm tra để kết thúc học kỳ. Quan điểm là học phải kiểm tra, đánh giá. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể tới trường thì cố gắng để làm sao việc kiểm tra trực tuyến, được tổ chức khách quan, chất lượng. Tại những nơi tình hình dịch bệnh kéo dài, không thể đến trường thì thi trực tuyến vẫn có thể chấp nhận được, vì không thể kéo dài năm học, ảnh hưởng nhiều đến tuyển sinh, các kỳ thi".

Việc tổ chức kiểm tra học kỳ theo dạng trực tiếp tại cơ sở giáo dục phần nào cho thấy đảm bảo khách quan, minh bạch. Song nhiều ý kiến phụ huynh, chuyên gia cho rằng, trong trường hợp dịch bệnh kéo dài khó có khả năng tới trường trong vài tháng tới, cũng cần lên kịch bản cho học sinh kiểm tra trực tuyến. Bởi năm học không thể kéo dài đến tận sát năm học sau, bên cạnh đó, nhiều học sinh cuối cấp cần kết thúc năm học để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, chuyển cấp. Ngoài ra, nhiều học sinh có nhu cầu chuyển trường sẽ khó thực hiện vì "mắc kẹt" giữa hai năm học.

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngành Giáo dục, vừa qua Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong phòng chống dịch COVID-19.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Top