Phụ nữ bị ung thư cũng chính bởi những thói quen này... của đàn ông
GiadinhNet - Các nhà khoa học ngày nay đã công nhận thói quen hút thuốc của đàn ông đang làm hại phụ nữ, tăng nguy cơ ung thư thậm chí đến 90% - và đó lại là những loại ung thư rất nguy hiểm.
Thực tế, nếu nói phụ nữ sẽ không bị mắc những bệnh này nếu không phải tại đàn ông thì không đúng hoàn toàn, nhưng nếu nói phụ nữ đang ngày càng gia tăng rất nhiều nguy cơ bệnh tật từ thói quen hút thuốc của đàn ông thì hoàn toàn có lý.
Sát thủ âm thầm gây ung thư

Khoa học khẳng định thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư lớn nhất có thể phòng tránh được, với ít nhất 69 chất trong khói thuốc bị xác định có khả năng gây bệnh trọng. Và người hút thuốc không chỉ bệnh một mình!
Theo ước tính điều tra của Chương trình Phòng chống Thuốc lá Việt Nam hiện nay thì nước ta đã lọt top 15 nước có số người hút thuốc cao nhất thế giới, với khoảng 47,5%, tức là cứ hai người đàn ông của gia đình Việt thì lại có một người đang hút thuốc và vô tình hại chính những người thân yêu nhất của mình.
Cũng theo các nghiên cứu của những nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, chỉ cần tiếp xúc thụ động với khói thuốc trong vòng 1 tiếng cũng đủ để chất gây ung thư NNK, vốn là một chất sinh ung thư có liên quan đến ung thư phổi.
Trong một cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Stark thuộc Sở Y tế hạt Multnomah, bang Oregon, Hoa Kỳ nói: “Khoảng 80% nhân viên không hút thuốc mà làm việc các tụ điểm ăn uống có khói thuốc đều có NNK trong nước tiểu, trong khi ở những nhân viên không hút thuốc làm việc ở những nơi cấm hút thuốc thì tỉ lệ này không tới 50%”.
Hơn nữa, mức tăng NNK ở những người không hút thuốc có quan hệ trực tiếp với số giờ làm việc ở những môi trường bị ô nhiễm bởi khói thuốc. Tính bình quân thì cứ mỗi giờ làm việc ở những nơi như thế, nồng độ NNK ở những người không hút thuốc tăng 6% và mức tăng này tỷ lệ thuận với thời gian phải tiếp xúc.
Mặt khác, hút thuốc không chỉ làm tăng nguy cơ bị các bệnh về phổi (lao phổi, ung thư phổi) cho cả người trực tiếp hút thuốc lẫn những người bị hút thuốc thụ động như chúng ta vẫn thường nghĩ đến mà còn có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư thanh quản, thực quản, khoang miệng... và cả ung thư vú - một trong những loại phổ biến nhất và chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh ung thư ở phụ nữ. Ví dụ như trường hợp của chị Hiền dưới đây khiến mọi người không khỏi giật mình!
Chị Nguyễn Thu Hiền trú tại Nho Quan, Ninh Bình, 35 tuổi đã phát hiện mình mắc ung thư vú . Đến khám tại bệnh viện K trung ương cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, chị Hiền chết điếng khi bác sĩ gọi chị và người nhà vào thông báo chị đã bị ung thư vú giai đoạn 2. Các khối u đã bắt đầu phát triển.
Gần đây chị Hiền thấy ở đầu ngực hay có dịch vàng. Chị không biết bị làm sao vì ngực không thấy khối u. Đầu ti hơi thụt nên chị đi bệnh viện Đa khoa Ninh Bình kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chụp CT nghi ngờ ung thư vú. Chị Hiền không tin nên đi Hà Nội kiểm tra thêm. Kết quả chị bị ung thư vú trái.
Hai vợ chồng chị bán hàng tạp hóa. Anh Đài chồng chị nghiện thuốc lá nặng. Ngày nào anh cũng đốt 1- 2 bao. Anh coi việc hút thuốc lá là đương nhiên không liên quan gì đến ai. Khi nghe bác sĩ nói vợ bị ung thư và được tư vấn các tác nhân gây ung thư có khói thuốc, anh Đài giật mình. Có hôm nằm cạnh vợ anh cũng phì phèo hơi thuốc.
Hút thuốc lá - "căn bệnh" của xã hội hiện đại

Các chuyên gia thống kê được việc hút thuốc và hít khói thuốc làm tăng nguy cơ của nhiều bệnh ung thư nguy hiểm trong đó bao gồm: ung thư phổi, thanh quản, thực quản, mũi và xoang, miệng và vòm họng, ung thư vú, tuyến tụy, thận, gan, dạ dày, ruột, bàng quang, cổ tử cung, buồng trứng...
Nhắc đến thuốc lá và ung thư thì đầu tiên nhất phải kể đến ung thư phổi - căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các loại bệnh ung thư. Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh này như ô nhiễm không khí, môi trường làm việc tiếp xúc với chất độc hại như amiant, do di truyền hoặc các tổn thương cũ ở phổi, nhưng nguyên nhân quan trọng và khủng khiếp nhất là do việc hút thuốc lá - chủ động hoặc thụ động - gây ra đến 90% trường hợp bệnh. Hội Bác sỹ Phẫu thuật Hoa Kỳ ước tính việc sống cùng với người hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư phổi của những người không hút thuốc đến 20-30%. Cũng tại nước này mỗi năm ghi nhận xấp xỉ 7.300 trường hợp tử vong do ung thư phổi ở những người trưởng thành không hút thuốc nhưng tiếp xúc thụ động với khói thuốc.
Sau ung thư phổi, tỷ lệ các bệnh ung thư đường hô hấp, họng, miệng… gây ra do thuốc lá cũng rất cao.
Riêng đối với phụ nữ, ung thư vú là loại thường gặp và nguy hiểm hàng đầu. Theo giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc bệnh viện K, phụ nữ Việt Nam hiện tại mắc ung thư vú sớm hơn phụ nữ các nước khác trên thế giới đến khoảng 10 năm. Không chỉ thế, tỷ lệ tử vong do bệnh này ở Việt Nam cũng cao hơn ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc bệnh đang tăng lên...
Không giống như ở trường hợp ung thư phổi, việc hút thuốc lá (chủ động hay bị động) không phải là nguyên nhân chính yếu gây ung thư vú. Tuy nhiên, trong số nhiều nguyên nhân, có những yếu tố không thể thay đổi được, như tuổi tác; có yếu tố bản thân người phụ nữ có thể chủ động kiểm soát, như việc dùng thuốc tránh thai, ăn uống và sinh hoạt… thì yếu tố thuốc lá và những tác hại đi kèm với nó lại phụ thuộc phần lớn ở ý thức của người đàn ông - dù là ở gia đình, trong công sở hay ở những nơi công cộng.
Tiến sĩ Kenneth C. Johnson, Cơ quan Y tế cộng đồng Canada từng phân tích 19 nghiên cứu và thấy rằng hút thuốc lá thụ động trong thời gian dài làm tăng trung bình 27% nguy cơ mắc ung thư vú; thậm chí trong một vài nghiên cứu, nguy cơ này lên tới 80-90%. Không chỉ thế, việc hút thuốc và hít phải khói thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng khi điều trị ung thư vú như tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông, khó phục hồi sau phẫu thuật, giảm sức đề kháng nên dễ dàng suy yếu sau các đợt xạ trị, hóa trị…
Đối với việc hút thuốc gây tình trạng hút thuốc thụ động cho chị em phụ nữ, việc quan hệ tình dục chẳng có liên quan gì, nhưng xét theo một mặt nào đó cũng là “góp phần” của cánh đàn ông gây bệnh cho phụ nữ, cụ thể là những bệnh ung thư có nguyên nhân liên quan đến tình dục, chẳng hạn như:
- Ung thư cổ tử cung: với các nguyên nhân có thể bao gồm quan hệ tình dục sớm, nhiều bạn tình, mắc các bệnh đường tình dục… Bệnh này có khả năng tử vong cao nếu không được điều trị sớm.
- Ung thư vòm họng: với hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh này là thuốc lá và hành động quan hệ tình dục qua đường miệng.
- Ngoài ra còn có nhiều bệnh ung thư khác có liên quan đến virus lây qua đường tình dục mà người phụ nữ có thể bị như ung thư hậu môn, âm hộ, âm đạo…
Bên cạnh đó, thuốc lá không những hại trực tiếp đến sức khỏe người vợ mà việc hút thuốc của người đàn ông trong gia đình còn có thể hại trực tiếp và gián tiếp đến cả những đứa con.
Nếu người vợ chuẩn bị hay đang mang thai, việc ở cạnh người chồng hút thuốc còn làm tăng nguy cơ mất con vì sảy thai, sinh non.
Em bé sinh ra có thể bị nhẹ cân, dị tật, bị đột tử, nhiễm trùng đường hô hấp cấp và mãn tính, và gặp nhiều vấn đề phát triển dai dẳng về sau.
Vậy nên nếu chưa hút thuốc, bạn đừng bắt đầu!
Nếu đã hút, hãy tìm mọi cách để từ bỏ, do việc này không đơn giản nên hãy chia sẻ với những người xung quanh để được giúp đỡ!
Phạm Hậu (th)
5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người không làm được
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.
Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.
Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vong
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Đang tắm, một người phụ nữ bất ngờ bị vỡ khôi u thận, gây đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, xuất huyết sau phúc mạc, đe dọa tính mạng.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hại
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.
Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏe
Sống khỏe - 21 giờ trướcNhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.
Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạp
Sống khỏe - 21 giờ trướcBVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnh
Sống khỏe - 1 ngày trướcChủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.
Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngay
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.
Không phải cứ gắn mác healthy là an toàn: Cẩn trọng với những món ăn có thể gây hại tuyến giáp
Sống khỏe - 1 ngày trướcNhiều thực phẩm được xem là “healthy” lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua
Sống khỏeGĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.