Phú Thọ: Nam thiếu niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp

| Y tế

GiadinhNet – Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa cứu thành công một trường hợp bị rắn độc cắn dẫn đến nguy kịch, liệt cơ hô hấp.

Phú Thọ: Nam thanh niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp - Ảnh 1.

Ngày 26/8, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Tổ trưởng tổ Truyền thông & Giáo dục sức khoẻ (TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nạn nhân bị rắn cắn dẫn đến nguy kịch là Đ.X.L (14 tuổi ở xã Xuân Viên, huyện Yên Lập.

Trước đó, vào đêm ngày 16/8, em L bị rắn cắn vào đốt số 4 bàn chân trái. Do bất ngờ bị cắn nên không thể xác định được là loại rắn nào cắn.

Ngay sau bị cắn, em L bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của nhiễm nọc độc và em L nhanh chóng được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lập để cấp cứu.

Phú Thọ: Nam thanh niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp - Ảnh 3.

Em L. được đặt ống nội khí quản với máy thở đồng thời theo dõi chỉ số sinh tồn qua máy Mornitor 7 thông số. Ảnh: TTYT huyện Yên Lập cung cấp

Bà Hằng cho biết: "Khi có mặt tại TTYT, 4 ngón chân trái của em L có vết răng xước dài 3cm, không chảy máu, không bầm tím. Em L nhanh chóng được xử trí vệ sinh và cho dùng thuốc tại Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Đồng thời, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết".

Theo bà Hằng, kết quả chụp X-quang phổi cho thấy hình ảnh nhiều lan tỏa hai bên trường phổi (nhu mô phổi 2 bên kém sáng dày thành phế quản).

"Sau khoảng 7 tiếng từ khi bị cắn, em L khó thở nhiều, đau nhiều vùng cổ, không nói được, vật vã kích thích, tím môi và gốc mũi, phổi thông khí giảm", bà Hằng cho hay.

Ngay sau đó, em L được đặt ống nội khí quản với máy thở IPPV và theo dõi chỉ số sinh tồn qua máy Mornitor 7 thông số. Đồng thời, sử dụng thuốc qua truyền tĩnh mạch, đặt sonde túi dẫn lưu, sonde dạ dày và hút đờm dãi.

Cách 4 tiếng, em L được cho ăn cháo và sữa qua ống sonde.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, em L đã phục hồi hoàn toàn, khỏe mạnh để ra viện trở về tiếp tục đi học.

Phú Thọ: Nam thanh niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp - Ảnh 4.

Hình ảnh mô phỏng giữa rắn thường và rắn độc cắn. Ảnh: TTYT huyện Yên Lập cung cấp

BSCK I Đinh Xuân Hạnh - Trưởng khoa CC, HSTC&CĐ (TTYT huyện Yên Lập) nhận định: "Cứ vào mùa mưa số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị rắn độc cắn lại gia tăng. Nếu sơ cứu khi bị rắn độc cắn không đúng cách, nạn nhân có nguy cơ bị hoại tử chi, nhiễm trùng máu, thậm chí là tử vong".

Cũng theo BSCK I Đinh Xuân Hạnh, hầu hết các vết rắn cắn xảy ra trên các chi, sau khi bị rắn độc tấn công nạn nhân sẽ có các biểu hiện như đau rát nghiêm trọng tại vết thương trong vòng 15 – 30 phút, vết cắn sau đó có thể sưng nề và bầm tím, đôi khi lan rộng lên khắp cánh tay hoặc chân và gây hoại tử da.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể xuất hiện thêm các dấu hiệu khác như buồn nôn, khó thở và cảm giác cơ thể yếu dần đi, thấy có mùi vị kỳ lạ trong miệng, nói khó, mờ mắt, khó thở, liệt toàn thân, loạn nhịp tim… và rất dễ tàn phế hoặc tử vong do liệt các cơ hô hấp.

"Tuỳ thuộc vào các triệu chứng của người bệnh bị rắn độc cắn, chúng tôi sẽ tiến hành cấp cứu, điều trị bằng truyền huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp, truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp cho người bệnh bằng thở oxy hoặc đặt nội khí quản", BSCK I Đinh Xuân Hạnh cho hay.

Bảo Loan

Phú Thọ: Nam thanh niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp - Ảnh 5.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.