Phú Thọ tổ chức sơ kết công tác dân số và phát triển

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng ngày 26/10, tại UBND huyện Yên Lập, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số và phát triển 9 tháng dầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, các đồng chí lãnh đạo Vụ chuyên môn của Tổng cục DS-KHHGĐ; đồng chí Trần Thị Huyền – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cùng lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục DS - KHHGĐ; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Lập; lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ 13 huyện, thành, thị.


Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Tại Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Dân số và phát triển của tỉnh Phú Thọ 9 tháng đầu năm 2017 như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được trú trọng; công tác tham mưu của Sở Y tế và hệ thống dân số được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; 9 tháng đầu năm đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, là cơ sở để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số và phát triển của tỉnh.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí kinh phí địa phương để triển khai các hoạt động của công tác dân số và phát triển. Tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn và cơ bản ổn định. Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ đã được duy trì và tăng cường tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức và cá nhân.

Bên cạnh đó còn có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; kết quả 9 tháng đầu năm đã đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ số giới tính khi sinh là 112,6 nam/100 nữ, giảm 0,6 điểm % so với cùng kỳ; số ca sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 81.019 ca, đạt 88,1% kế hoạch năm; có 4 xã, phường, thị trấn và 1.558 khu dân cư đạt thành tích không có người sinh con thứ 3 trở lên… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu như: kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc; số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ còn cao, chưa đạt được mức sinh thay thế, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong 9 tháng đầu năm tăng 2.09% so với cùng kỳ, 13/13 huyện, thành, thị đều có cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên…

Tại Hội nghị đã triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 4287/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 4290/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Tăng cường Tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 4291/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển giai đoạn 2017-2020.


Đồng chí Trần Thị Huyền – Phó giám đốc sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Đồng chí Trần Thị Huyền – Phó giám đốc sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác Dân số- KHHGĐ của tỉnh đạt được trong 9 tháng qua đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Phú Thọ cần tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, đặc biệt là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên để sớm đạt được mức sinh thay thế, giảm tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh; đổi mới công tác truyền thông vận động, truyền thông thay đổi hành vi về lĩnh vực Dân số- KHHGĐ; thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho hệ thống cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp; phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp triển khai học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số; tham mưu với cấp ủy các cấp xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết có hiệu qủa...


Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tặng bộ trang thiết bị truyền thông cho Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Yên Lập và các huyện, thành, thị. Ảnh: Thùy Linh

Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tặng bộ trang thiết bị truyền thông cho Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Yên Lập và các huyện, thành, thị. Ảnh: Thùy Linh

Đồng chí cũng giải đáp những thắc mắc của đại diện Trung tâm DS-KHHGĐ về một số vấn đề liên quan đến công tác dân số và phát triển, đặc biệt là trả lời thông tin trên mạng xã hội: “Sau Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, người dân được thoải mái sinh con”, đồng chí khẳng định: chính sách dân số sẽ tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, tuy nhiên không quy định thành luật với chính sách linh hoạt. Theo đó, ở những địa phương đang có mức sinh cao thì vận động giảm sinh để có điều kiện nuôi dạy tốt hơn. Ngược lại những nơi tỷ lệ sinh thấp thì phải vận động nâng mức sinh lên (sinh đủ 2 con). Tại Hội nghị đồng chí đã trao bộ bộ trang thiết bị truyền thông cho các huyện, thành thị trong tỉnh và xã đặc biệt khó khăn Trung Sơn và trao ống nghe cho trạm y tế các xã của huyện Yên Lập .

Bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Trong đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định quy mô dân số, từng bước giải quyết các vấn đề về cơ cấu dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân số và phát triển của tỉnh.

Thùy Linh - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.