Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương án tuyển sinh ĐH, CĐ 6 môn: Không phù hợp

Thứ hai, 11:20 12/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Theo nhiều giáo viên THPT, việc dự kiến áp dụng phương án thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo 6 môn hiện nay là không phù hợp.

 
Chương trình học vốn rất nặng, hơn nữa đề thi ĐH, CĐ đòi hỏi tính chuyên sâu, trong khi thời gian để các em hoàn thành môn học, ôn thi là không nhiều.
 
Thi ĐH, CĐ 6 môn chỉ làm tăng thêm áp lực cho học sinh.
Ảnh: Quang Huy
 
Phụ huynh cũng "sốc"
 
ĐH, CĐ phải đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh
 
Bộ GD&ĐT vừa có thông báo gửi các ĐH, học viện, CĐ yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh 2012. Để chuẩn bị công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 các trường nhanh chóng gửi thông tin về tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ.
Các trường cũng nhanh chóng báo các khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành mà trường dự kiến trong năm học tới.
Các chỉ tiêu tuyển sinh (tổng chỉ tiêu, chỉ tiêu trình độ ĐH, CĐ). Các phương thức tuyển sinh (tổ chức thi hoặc không tổ chức, chỉ xét tuyển).
Bộ cũng yêu cầu thông tin chi tiết khác về tuyển sinh của các trường do các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và chịu trách nhiệm về các thông tin đã thông báo.
Ngoài ra, các trường chưa thực hiện việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục mới (quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT) phải hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 15/12/2011. 
Thông tin Bộ Giáo dục&Đào tạo đưa ra phương án tuyển sinh ĐH, CĐ theo 6 môn mà không phân biệt theo các khối A, B, C... hay mở rộng thêm khối thi trong thời gian gần đây được xã hội quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh, những người đặt hy vọng rất nhiều cho con cái trong đợt thi ĐH, CĐ được đánh giá là quan trọng bậc nhất trong đời học sinh.
 
Không ít phụ huynh có con đang học THPT tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh con em mình bị "nhồi" tới 6 môn, căng thẳng cho kỳ thi vốn nổi tiếng là cam go và áp lực. Khi được hỏi về phương án tuyển sinh ĐH, CĐ theo 6 môn, chị Nguyễn Thị Hảo (Lê Trọng Tấn, Hà Nội) có con học lớp 11 trường THPT Quang Trung lo lắng:
 
"Thực tình, suốt hơn mười ngày qua tôi cảm thấy rất lo lắng trước thông tin có thể áp dụng thi ĐH, CĐ theo 6 môn trong thời gian tới. Nếu phải thi như vậy thì không hiểu các cháu sẽ thi cử ra sao đây.
 
Ngay từ lúc học THCS tôi đã phải quan tâm thường xuyên đến con mình, đồng thời trao đổi với các giáo viên xem con mình phù hợp, yêu thích những môn nào để định hướng cho cháu.
 
Khi bước vào bậc THPT là phải xác định ngay xem cháu phù hợp để học và thi khối nào vào ĐH. Chỉ với 3 môn thi, cháu đã phải chuyên tâm rất nhiều rồi. Nếu phải học thêm 3 môn nữa, chắc chắn sẽ phải tăng cường thêm thời gian để học và ôn tập. Như thế là rất vất vả, tôi e rằng cháu sẽ không thể đảm bảo để học đều cho cả 6 môn".

Dù phương án thi 6 môn mới chỉ đang giai đoạn nghiên cứu, xin ý kiến nhưng anh Đỗ Xuân Nam (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), có con học ở trường THPT Kim Liên cho biết: "Tôi thấy, chúng ta cứ hô hào giảm bớt gánh nặng, sức ép về học tập, thi cử cho các cháu, nhưng thực chất chúng ta đang làm ngược lại.
 
Thi như hiện nay đã quá nặng rồi, lại tăng thêm môn thi, khối thi như vậy lại càng thêm nặng nề. Hiện nay, các cháu đã không còn thời gian để vui chơi, phải tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để học, đặc biệt là cho các môn có thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH, CĐ. Để kiểm tra năng lực của học sinh, cũng không nhất thiết phải trải qua một kỳ thi khốc liệt như thế".
 
Giáo viên không đồng tình

Không chỉ phụ huynh lo lắng, bất an, nhiều giáo viên cũng bất ngờ trước phương án thi ĐH, CĐ 6 môn. Thầy Lê Thảo - Giáo viên Toán, Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: "Hiện nay, chương trình học với 3 môn thi ĐH, CĐ đã là quá nặng. Nâng lên 6 môn thì quả rất khó khăn cho các em. Nếu muốn thực hiện tốt, trước tiên phải giảm tải chương trình học đi đã, chứ như bây giờ học ôn đến 6 môn, học sinh sẽ quá tải.
 
Chỉ riêng học các môn theo khối đã đủ mệt rồi, chẳng hạn như môn Toán, khi học một đằng, nhưng đề thi ĐH lại ra một nẻo. Chương trình học hầu như không có dạng bài khó, mang tính "lắt léo", nên muốn được điểm cao môn toán các em đều phải đi học thêm. Áp dụng thêm khối thi cũng khá hợp lý, nhưng làm ngay trong kỳ thi tới e rằng là quá gấp gáp, học sinh không kịp chuẩn bị".

Thi tới 6 môn, ngay cả những học sinh giỏi, trường chuyên cũng khó có thể thích ứng kịp. Cô Ngô Thanh Hương - Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ: "Thi 6 môn chỉ càng làm tăng thêm áp lực cho các em. Thi tốt nghiệp là đòi hỏi kiến thức cơ bản, còn thi ĐH sẽ yêu cầu kiến thức nâng cao.
 
Khó có thể đòi hỏi các em sự toàn diện, vì mỗi em phù hợp với mỗi ngành nghề khác nhau. Thi 6 môn, chắc chắn điểm sẽ rất thấp, thi theo kiểu cào bằng như vậy là không hợp lý. Ngay cả học sinh trường chuyên, các em đã xác định khối thi từ hồi lớp 10 rồi. Chẳng hạn các em chọn học về các môn xã hội, giờ học thêm các môn tự nhiên, chắc chắn các em sẽ không thể nào học tốt được".

Thêm môn thi, các học sinh ở vùng nông thôn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Thầy Trần Mạnh Hùng - Giáo viên Vật lý Trường THPT Trực Ninh B (huyện Trực Ninh, Nam Định) - nói: "Nếu thi 6 môn sẽ gây khó khăn cho các em, bởi khi đó các em sẽ phải học dàn trải, không chuyên sâu. Theo tôi, đã là thi 6 môn chắc chắn sẽ có thêm môn ngoại ngữ, đây là một bất lợi với những học sinh vùng nông thôn do thiếu thốn trang thiết bị, chất lượng giáo viên cũng không cao, đó là sự thua thiệt so với các bạn ở thành phố. Học rồi thi thêm môn trong khi các em lại ít có cơ hội đi học thêm, trau dồi kiến thức qua sách báo, Internet như các bạn ở thành phố".

Được biết, trong Hội nghị tuyển sinh ngày 14/1/2012 tới, Bộ GD&ĐT mới "chốt" phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Song những phương án đã đề cập như: tăng thêm khối thi, thi theo 6 môn... đã vấp phải những ý kiến không đồng tình của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh.
 
"Thi tốt nghiệp THPT là để xác nhận trình độ cơ bản, còn thi ĐH, CĐ là để làm nghề, đòi hỏi những hiểu biết chuyên sâu chứ không phải là kiến thức kiểu cào bằng.
Học sinh vừa thi tốt nghiệp, lại phải bắt tay vào chuẩn bị cho thi ĐH, CĐ tới 6 môn thì chắc chắn chất lượng sẽ không đảm bảo.
Trong bối cảnh dạy và học như hiện nay, thi 6 môn là điều khó khả thi. Nhưng tôi ủng hộ phương án mở rộng thêm khối thi ĐH, vì nó nhằm đáp ứng nhu cầu và có lợi cho chính các em. Tuy nhiên, nếu thay đổi cần có thời gian cho các em chuẩn bị, ít nhất cũng phải trong 1 năm".

PGS. Văn Như Cương 
(Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội)
 
Quang Huy
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Giáo dục - 53 phút trước

Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Đời sống - 1 giờ trước

Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Top