Quá nghiệt ngã khi buộc thôi việc 2 giáo viên tranh thủ đi ăn để xảy ra chuyện bé trai "nghịch" bé gái
GiadinhNet - Khi biết thông tin sa thải hai cô giáo tranh thủ ăn để xảy ra vụ việc bé trai trong lúc ngủ có hành động “nghịch” bé gái, nhiều giáo viên, phụ huynh thương cảm cho nghề giáo viên mầm non đầy nghiệt ngã.
Ngày 5/6, một phụ huynh đã chia sẻ trên mạng xã hội một sự việc xảy ra tại trường con chị này đang theo học. Khi chị mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non thì tình cờ phát hiện cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với bé gái cùng lớp.
"Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu? Các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trưởng trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm" - phụ huynh viết trên trang cá nhân.
Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã có cuộc họp cùng lãnh đạo Phòng GDĐT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Lá Xanh để giải quyết sự việc.
Sau đó, trường mầm non tư thục Lá Xanh đã dừng hợp hợp đồng lao động từ ngày 08/6/2020 đối với 2 cô giáo (đang dạy lớp 4TB1- lớp có trẻ thực hiện hành động "nhạy cảm" trong sự việc) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Bé trai đã có hành động "nghịch" bạn nữ trong lúc ngủ. Ảnh từ clip
Trong khi dư luận xã hội còn đang tranh cãi về hành vi của bé trai, là vô tình hay là hành vi tính dục do phát triển sớm, việc hai giáo viên mầm non bị đuổi việc cũng lại trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.
Dù đồng tình với việc để xảy ra bất cẩn trong giờ trẻ ngủ thì giáo viên phải bị kỷ luật, rút kinh nghiệm. Song, đến mức bị sa thải thì nhiều người cho rằng quá khắc nghiệt, thương cảm với nghề giáo viên mầm non lương thấp, công việc áp lực.
Trên các nhóm cộng đồng giáo viên mầm non, nhiều bài viết bức xúc, than thở về nghề giáo viên mầm non ngày càng bị áp lực, động chút là bị phụ huynh đưa lên mạng xã hội, sau đó là những chuỗi ngày áp lực bị kiểm tra, tường trình. Cuối cùng, bị sa thải một cách vô tình như 2 cô giáo ở Hải Phòng nói trên.
Cô Thanh Thu - quản lý một cơ sở mầm non tư thục tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, lỗi chỉ là sơ xuất khi các cô đi ăn mà không quan sát trẻ, chứ không phải là giáo viên cố tình để trẻ có hành động "nghịch" bé gái. Bắt giáo viên nghỉ việc thật là vô tình.
Thực tế, không chỉ ở trường học mà ngay cả ở gia đình cũng có thể xảy ra tình huống này khi hai trẻ nằm cạnh nhau, hay vui đùa với nhau. Trẻ mầm non hồn nhiên, tò mò và chưa biết gì rất cần được giáo viên, phụ huynh chỉ bảo từ từ.
"Hàng ngày, công việc của giáo viên mầm non là rất nhiều việc "không tên", từ dạy trẻ, cho đến làm cả việc dọn dẹp bãi nôn, nước tiểu, ị đùn của trẻ trong lớp học. Khi buổi trưa, trẻ đi ngủ rồi, các cô mới tranh thủ ăn vội vã, sau đó lại chia nhau ra dọn dẹp, cọ rửa nhà vệ sinh… Nghề giáo viên mầm non, nhiều năm đi học ra trường phải yêu trẻ lắm mới trụ lại được, nếu không nhiều người đã bỏ việc vì đi làm nghề khác chắc chắn lương tốt hơn mà ít bị áp lực" - cô Thu chia sẻ thêm.
Từ quyết định có phần hà khắc nói trên, chia sẻ thêm về câu chuyện giáo viên hiện nay, đặc biệt là giáo viên mầm non lương thấp, việc nhiều áp lực, GS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương hội Khuyến học Việt Nam cho biết: "Tôi đã đi rất nhiều nước và thấy rằng, chưa ở đâu mà giáo viên ngoài vất vả dạy học còn phải đi làm thêm đủ thứ để trang trải cuộc sống như Việt Nam. Công việc ngày càng áp lực, song mức lương lại quá thấp. Lương thấp khó thu hút được học sinh giỏi thi vào và cũng sẽ ít người tâm huyết với nghề".
Quang Anh
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề
Pháp luật - 5 phút trướcGĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2026 có thể bị phạt nặng đến 75 triệu đồng?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị phạt rất nặng.
7 điểm nổi bật trong chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2026
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Từ tháng 3, nhiều chính sách có hiệu lực, nổi bật là quy định liên quan đến bất động sản, xử phạt vi phạm hành chính, xếp lương với người được tuyển vào công chức...
5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàu
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được ưu ái bởi vận may suốt cuộc đời.
Từ 1/3/2026, bất động sản nhà ở được gắn mã định danh điện tử
Xã hội - 4 giờ trướcNghị định 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định gắn mã định danh cho sản phẩm nhà ở, đơn vị quản lý chung cư, chứng chỉ môi giới bất động sản và cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.
Thời tiết hôm nay (1/3): Hà Nội trưa chiều nắng ráo, chiều tối mưa rào cục bộ
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (1/3): Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ 1/3/2026, 6 lỗi vi phạm này bị phạt nặng, tài xế và chủ xe cần biết
Xã hội - 5 giờ trướcNghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8/2026.
Năm 2026, bị xóa đăng ký thường trú cần làm gì để không bị phạt?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục hành chính ghi nhận nơi thường trú của công dân với cơ quan Nhà nước. Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, người dân cần phải làm gì?
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị
Thời sựGĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.