Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội: Quán cà phê chiếm trọn vỉa hè, người dân phải xuống lòng đường đi bộ

| Xã hội

GiadinhNet - Phớt lờ quy định cấm của UBND TP Hà Nội, hàng loạt quán cà phê nằm trên phố Nguyễn Thượng Hiền (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngang nhiên biến vỉa hè thành nơi sắp xếp phương tiện phục vụ kinh doanh gây bức xúc cho người dân.

Sau một thời gian các quận huyện của Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tình hình trật tự lòng lề đường có phần thông thoáng. Tuy nhiên ngay những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, tình trạng bát nháo vỉa hè đã trở lại. Thậm chí có những tuyến phố, xe máy tại các quán cà phê xếp kín vỉa hè buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị.

Điển hình nhất tại tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền (phường Nguyễn Du), dù chỉ dài vài trăm mét nhưng có đến chục quán cà phê. Những cơ sở này ngang nhiên biến phần vỉa hè để dành để xắp xếp phương tiện thành nơi kinh doanh. Chưa hết, để phục vụ cho việc buôn bán, các hộ kinh doanh còn thản nhiên chiếm dụng phần vỉa hè dành cho người khuyết tật.


Quán cà phê ngang nhiên xếp ghế choán hết vỉa hè tại phố Nguyễn Thượng Hiền.

Quán cà phê ngang nhiên xếp ghế choán hết vỉa hè tại phố Nguyễn Thượng Hiền.

Mức độ tái chiếm vỉa hè lần này trên phố Nguyễn Thượng Hiền không những không giảm mà hình thức lấn chiếm trở nên phức tạp. Không chỉ vỉa hè bị lấn chiếm mà lòng đường cũng bị chiếm dụng tràn lan cả ngày lẫn đêm. Theo phản ánh của người dân, những tụ điểm cà phê luôn tụ tập đông khách từ sáng sớm cho đến tối khuya phải kể đến Cafe Phương, Cafe Tùng Lâm, Sơn Coffee; 2H Coffee... Tuy nhiên, đi kèm với nét văn hóa cà phê lại là những vấn đề nhức nhối mà cụ thể là tình trạng lấn chiếm vỉa hè tràn lan, công khai.

Bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân sống trên tuyến phố này bức xúc: “Vỉa hè chỉ được yên bình mỗi khi về đếm các quán cà phê đóng cửa. Còn ban ngày nhất là buổi sáng, tất cả diện tích vỉa hè đều được chiếm dụng. Người già chúng tôi hay các cháu trẻ nhỏ khi đi bộ qua đây đều phải đi xuống đường…”.

Để mang lại vẻ đẹp văn minh đô thị cho thành phố, thiết nghĩ lực lượng chức năng của Hà Nội cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó, tại các tuyến phố đông người, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để người dân và các hộ kinh doanh ý thức được việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông của địa phương mình. Qua đó trả lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự văn minh đô thị cho các tuyến phố.

Dưới đây là hình ảnh các quán cà phê trên phố Nguyễn Thượng Hiền lấn chiếm vỉa hè do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận trong những ngày đầu xuân:


Xe máy dựng tràn lan, bừa bãi trên vỉa hè trước cửa quán cà phê.

Xe máy dựng tràn lan, bừa bãi trên vỉa hè trước cửa quán cà phê.


Tình trạng xe máy tràn lan trên vỉa hè diễn ra thường xuyên.

Tình trạng xe máy tràn lan trên vỉa hè diễn ra thường xuyên.


Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng gây khó khăn cho người dân đi lại.

Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng gây khó khăn cho người dân đi lại.


Du khách nước ngoài phải đi bộ dưới lòng đường trên phố Nguyễn Thượng Hiền do vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng toàn bộ...

Du khách nước ngoài phải đi bộ dưới lòng đường trên phố Nguyễn Thượng Hiền do vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng toàn bộ...

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.