Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quản lý học thêm, dạy thêm ở Hải Phòng: Yêu lắm, ghét cũng nhiều

Thứ năm, 08:00 01/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh cho rằng, việc học thêm sẽ giúp quản lý con tốt hơn và tránh xa các tệ nạn của xã hội, nhưng cũng có người muốn con nghỉ ngơi, không đồng tình với việc học thêm, dạy thêm.


Tranh minh họa: Congan.com.vn

Tranh minh họa: Congan.com.vn

Học thêm có phải là nhu cầu chính đáng?

Là một phụ huynh có 3 con đang độ tuổi ăn học, chị Minh Hà (quận Lê Chân, Hải Phòng) không biết bao lần khóc dở mếu dở vì phải kèm con học. “Kiến thức của các con mỗi lúc một khác, bản thân mình sức ép công việc quá nhiều, khi kèm con học rất dễ nổi cáu, thiếu kiềm chế, thường xuyên quát mắng con. Mỗi lần như thế, các con đứa thì bỏ sang phòng khác, đứa thì khóc, đứa thì run sợ mất tập trung dẫn đến sợ học… Sau nhiều lần như thế, mình đã nghĩ phải gửi con đi học thêm, vừa tránh áp lực cho cả mẹ và con, vừa có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, vừa giúp con nắm vững kiến thức. Nếu không, trên lớp sẽ không theo kịp”, chị Hà chia sẻ.

Anh Mạnh Trường (30 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải phòng) cho biết: “Điều làm tôi thấy khó khăn là kèm con học. Cậu con trai đang học lớp 4, kiến thức khó nhất bậc tiểu học nên việc kèm con học là cả một vấn đề. Cứ mỗi khi con vào bàn là cả nhà tôi lại đánh vật với nó. Cháu liên tục kêu bố mẹ giảng khó hiểu nên không học. May nhờ một phụ huynh cùng lớp mách, tôi đã gửi con đến nhà cô nhờ kèm cặp hộ. Giờ thì thằng bé ham học và tiến bộ”.

Không ngại việc dạy con nhưng do công việc bận rộn, chị Hoàng Nga (45 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) lại chọn phương án gửi cậu con trai lớp 6 tới nhà cô kèm cặp. Lý do con trai chị không thích học đông bạn. Cùng với đó, chị cũng sợ con ở nhà chơi điện tử, xem ti vi và không chịu học nên ngoài giờ học trên lớp, chị gửi con tới nhà cô kèm.

Cũng theo chị Nga, dạy thêm – học thêm là một nhu cầu có thực của rất nhiều bậc phụ huynh. Nếu quy định dạy thêm không cho giáo viên dạy học sinh của mình thì không hợp lý, bởi lẽ hơn ai hết, chính giáo viên là người nắm rõ năng lực, trình độ và hạn chế của học sinh. Tất nhiên, phụ huynh ủng hộ học sinh được lựa chọn giáo viên để học thêm. Làm như thế, bản thân những giáo viên nào còn yếu kém sẽ phải nỗ lực, cố gắng khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với học sinh và phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Vân (quận Lê Chân - Hải Phòng) có con đang học lớp 10 THPT LC chia sẻ: “Tâm lý phụ huynh ai cũng muốn con mình học giỏi, thi đỗ nên gửi con đi học thêm là chuyện đương nhiên. Tư duy ép học sinh học thêm hay trù dập nếu không học thêm có lẽ đã quá xưa rồi. Nếu có cũng chỉ là rất ít. Con tôi rất thích học thêm vì được thử sức với nhiều dạng đề mới, kiến thức rộng và vững hơn. Gia đình đăng ký học thêm theo nguyện vọng của cháu, thích và hợp thầy cô nào thì xin học.”

Là người phản đối việc dạy thêm học thêm, chị Đặng Hà, 42 tuổi (ở Lạch Tray) chia sẻ: "Tôi không ủng hộ việc dạy thêm, học thêm ở trường và ở ngoài nhà trường. Nếu nhà nước không quản lý chặt công tác này, việc dạy thêm, học thêm sẽ bị biến tướng. Bản thân hai đứa con tôi không đứa nào tôi cho học thêm. Tôi muốn các cháu tự học và có thời gian nghỉ ngơi".

Anh Phạm Đức Hùng (quận Ngô Quyền – Hải Phòng) có con đang học cuối cấp cho biết: “Cháu nhà tôi năm nay cuối cấp nên việc học thêm gia đình cũng như bản thân cháu thấy rất cần thiết. Tôi cũng thấy nhiều trường hợp kêu không đi học thêm thì bị “đì”, nhưng từ lâu rồi tình trạng này không còn nhiều nữa mà mình cũng không gặp phải. Đặc biệt là cháu nó nói thầy cô trên lớp giảng hay nên gia đình xin cho cháu học thêm ở đây luôn, chứ cũng không ai bắt. Nhiều lúc sợ con vất vả, áp lực nên bảo cháu nghỉ nhưng cháu nhất quyết không nghe, mà kêu thích đi học thêm, các thầy cô cũng rất tận tình.”

Giáo viên lên tiếng

Chị M. Hương – giáo viên dạy giỏi của một trường (xin được giấu tên) chia sẻ ý kiến của mình quanh việc dạy thêm: “Điều tôi và giáo viên vui nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019 chính là nhiều học sinh yếu kém, điểm chỉ khoảng 3 - 4 điểm/môn Toán được đánh giá rủi ro cao khi đi thi, nhưng nhờ được kèm cặp tích cực ở nhà cô cả kỳ 2, em đã vượt lên 7 điểm. Đây là kết quả kinh ngạc ngay cả với bản thân học sinh đó và gia đình. Và kết quả, em đã thi đỗ vào trường công lập của thành phố với số điểm an toàn”.

Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều hiện tượng xấu liên quan đến việc dạy thêm và học thêm. Có giáo viên lợi dụng việc dạy thêm để chèn ép học sinh phải đi học thêm, trên lớp thì dạy “cầm chừng”, để dành kiến thức. Có giáo viên lại đưa ra các “chiêu bài” cho học sinh điểm cao trên lớp nếu các em theo lớp học thêm do mình tổ chức… Từ đó, có hiện tượng những em đi học thêm thì được “ưu ái”, còn em nào không học thêm thì bị đối xử thiếu công bằng, kém thân thiện, thậm chí bị chính giáo viên cô lập. Điều này không những làm hỏng nhân cách của giáo viên, gây ra dư luận không tốt đẹp về nghề giáo nói chung mà còn gây ức chế cho học sinh. Đã có nhiều gia đình bắt buộc phải cho con đi học thêm vì không muốn bị giáo viên ghét… Tuy nhiên, hiện tượng này không có nhiều. Vì thế, dạy thêm, học thêm cần có một cơ chế quản lý phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Chính vì những “con sâu làm rầu nồi canh” nên hoạt động dạy thêm, học thêm bị xã hội nhìn nhận và đánh giá sai lệch. Hệ lụy từ mặt trái của vấn đề đã làm cho uy tín của ngành Giáo dục bị ảnh hưởng, của nhà giáo bị giảm sút, hình ảnh giáo viên không còn trong sáng trước người học, phụ huynh cũng như xã hội.

Siết chặt quản lý dạy thêm

Theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Cụ thể: Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, Trung cấp Chuyên nghiệp và Trường Dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo Chương trình Giáo dục phổ thông. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó).

Ngay sau khi quy định ban hành, đã có nhiều luồng ý kiến từ phụ huynh, giáo viên hiện đang đứng lớp tại các trường học công lập.

Minh Lý – Diễm Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, khép lại năm 2025 với ‘cú đúp’ huy chương Vàng tại cả đấu trường quốc tế và châu Á.

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ gắn liền với vận mệnh mà còn phản ánh phần nào tính cách, năng lực và con đường thành công của mỗi người.

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vượt đèn đỏ người tham gia giao thông có thể bị phạt đến 22 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số trường hợp người tham gia giao thông không mắc lỗi nếu vượt đèn đỏ.

Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn

Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Thời sự - 5 giờ trước

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Thời sự - 16 giờ trước

Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.

Top