Quảng Bình: Cá chết hàng loạt không phải vì hóa chất
GiadinhNet - Với những thứ liên quan thu được tại đầu nguồn nước đập Ngải Hai cho thấy các đối tượng đã không dùng hóa chất để làm chết cá mà dùng một loại quả được trồng nhiều trong tự nhiên.
Ngày 18/4, ông Đinh Quý Nhân – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: sau khi xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt ở xã Xuân Hóa, lãnh đạo huyện chỉ đạo xã tiến hành làm rõ nguyên nhân để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho xã này.
|
Nước đầu nguồn của xã Xuân Hóa bị người dân dùng cây thuốc cá làm chết cá hàng loạt |
Một số loài cá khác như cá tràu (hay còn gọi là cá quả) và một số loài khác sống sâu dưới đáy sông, suối… lại không bị ảnh hưởng bởi chất của loài cây trèng này nên vẫn sống bình thường.
|
Quả trèng hay còn gọi quả mát |
Đây là một trong những thủ thuật khi đi đánh cá của người dân miền núi vì ở đây có địa hình dốc, nước suối chảy mạnh. Chỉ cần ngồi phía đầu nguồn đập nát quả và vỏ cây trèng thả xuống nước thì cá xót mắt và nổi lên mặt nước trong chiều dài khoảng 1km về phía hạ lưu của con suối.
|
Một số khu vực miền núi, người dân vẫn trồng loại cây này để bán quả dùng cho việc rữa sạch hồ, ao nuôi tôm cá |
Vĩnh Quý