Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các cơ sở trợ giúp

Thứ ba, 15:59 15/11/2022 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 3 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 1 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 2 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung cho 298 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quảng Bìnhhiện có 207.708 trẻ em dưới 16 tuổi. Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và sự chung tay, góp sức tích cực của các tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội. 

Chính vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng ngày được nâng lên, các em được tiếp cận các dịch vụ xã hội, vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng; tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, tai nạn thương tích, bỏ học năm sau luôn giảm hơn năm trước...

Quảng Bình: Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các cơ sở trợ giúp   - Ảnh 1.

Tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

Tuy nhiên, Quảng Bình là tỉnh có điểm xuất phát về kinh tế thấp; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa lý không thuận lợi; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. Đặc biệt, hiện nay với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sản xuất và đời sống nhân dân, doanh nghiệp. Do đó ngân sách Nhà nước dành cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu, việc triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng có thời điểm chưa kịp thời, sâu rộng.

Khó khăn là vậy, song cùng với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tỉnh Quảng Bình còn thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác chăm sóc trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em tập trung nói riêng. Đến nay, công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cuộc sống cộng đồng được quan tâm và đạt kết quả ghi nhận…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 03 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 01 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 02 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung cho 298 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cụ thể, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình) đang chăm sóc, nuôi dưỡng 39 cháu là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em vô thừa nhận, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng không có người nuôi dưỡng. Trong đó, số trẻ từ 0 đến 4 tuổi là 01 cháu, từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi là 26 cháu; từ 17 tuổi đến 23 tuổi đang theo học tại các Trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học là 12 cháu.

Làng trẻ em SOS Đồng Hới (cơ sở ngoài công lập) là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không có người có nghĩa vụ chăm sóc hoặc mất khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận. Năm 2021, Làng nuôi dưỡng 92 trẻ ở trong Làng, bao gồm: trẻ dưới 03 tuổi 01 trẻ, mầm non 08 trẻ, tiểu học 27 trẻ, THCS 37 trẻ, THPT 19 trẻ; số trẻ đi học ngoài là 24 trẻ (15 trẻ học đại học, 08 trẻ học cao đẳng và 01 trẻ học trung cấp); số trẻ đang hưởng chế độ tìm việc là 02 trẻ; số trẻ đang hưởng chế độ bán tự lập 36 trẻ.

Mái ấm hy vọng VINCENTE (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Cộng đoàn mến thánh giá Hướng Phương thành lập. Đây là loại hình cơ sở tự nguyện do Công giáo thành lập theo hình thức vận động cộng đồng công giáo để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bỏ rơi và trẻ khuyết tật của các gia đình không có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng mong muốn nhờ Nhà thờ trợ giúp. Hiện tại, Mái ấm đang nuôi dưỡng 105 trẻ em là trẻ khuyết tật, thiểu năng; kinh phí phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu chủ yếu dựa vào nguồn lực vận động của cơ sở tôn giáo và các nhà hảo tâm trong tỉnh, trong nước, không có nguồn thu ổn định.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các cơ sở trợ giúp xã hội, tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, cán bộ giáo viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội về công tác trẻ em; trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với công tác trẻ em.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em, trong đó có nguồn lực từ ngân sách địa phương theo phân cấp, nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt, kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em trong các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.


Chí Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Top