Quảng Bình: Dân vào hang đá tránh lụt, đẻ trên nóc nhà

| Xã hội

Gần biên giới Việt - Lào có một phụ nữ đang chờ đẻ trên nóc trạm xá, nhiều người dân Quảng Bình phải vào núi đá lánh nạn.

 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đang “kêu” trực thăng cứu hộ
 
Trao đổi qua điện thoại, ông Đinh Minh Chất - Chủ tịch huyện Minh Hóa - kể: “Tối hôm qua nghe dân gọi, tôi điều luôn hai ca nô vào nhưng phải tăng bo (thay đổi phương tiện đi lại - PV) bốn lần mới vào được Tân Hóa. Tôi vừa ở trong đấy ra để lo gấp một số thứ thiết yếu cho dân. Có một cụ già bị ốm từ trước nhưng gặp lụt, đói rét thế này không biết có qua được không.
 
Có một phụ nữ đang nằm trên nóc trạm xá chờ đẻ nhưng không dám chở bằng ca nô vì sợ nguy hiểm và lạnh. Bác sĩ nói đẻ trên mái nhà cũng được. Tôi đang cho đem áo mưa và bạt để che cho người đẻ trên nóc trạm xá nhưng một tiếng rưỡi nữa thì không biết có kịp không? Nếu không cả mẹ và con sẽ nguy hiểm vì đẻ trên mái nhà mà trời thì đang mưa”.
 
Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa chìm trong nước.
Ảnh: langleson.com
 
Ông Chất nói: "100% nhà của Tân Hóa bị ngập nước không còn nhìn thấy nóc. Dân đã chạy vào trong lèn (núi đá) và leo lên nóc trạm xá, trường học để tránh lụt kịp. Nhưng lo nhất là dân chết đói và rét. Hiện huyện đang kêu gọi thu gom mỳ tôm để cứu đói cho dân và áo quần, chăn màn...”.
 
“Tôi 55 tuổi mà chưa thấy trận lụt nào thế này. Tại thị trấn Quy Đạt (thị trấn miền núi của Quảng Bình) đi từ thôn  này qua thôn kia phải đi đò. Xã Thượng Hóa (nơi có người Rục sống, cũng chìm trong nước). Nhìn người dân chống chọi với lũ lụt mà tôi rớt nước mắt. Chỉ biết động viên dân vào lèn nhưng không chăn màn, quần áo chiếu, lương thực nước uống và rét” - ông Chất nói.
 
Dân vùng hạ nguồn sông Gianh bị cô lập hoàn toàn
 
Tại website “LangLeson.com” - một trang website của cộng đồng người Lệ Sơn (xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) - một trong vài ba xã từng bị ngập nặng nhất trong trận lũ lịch sử năm 2007, các thành viên đã cập nhật thường xuyên tin tức.  Tin mới nhất của website trong sáng nay là: “Hiện hệ thống chiếu sáng, điện thoại liên lạc bị cắt. Làng Lệ Sơn đang bị cô lập hoàn toàn)".
 

Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) có nhiều nhà chìm trong nước thế này. Ảnh: langleson.com

 
Sáng nay (5/10), mức lũ rút được 0,3m. Nhưng sau đó mưa tiếp tục tăng và lũ đã lên trở lại. Đã đạt mức đỉnh năm 2007, dự báo nước lũ sẽ còn dâng lên mạnh.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều trực thăng để cứu trợ dân.

Tỉnh đã lập trạm chỉ huy tiền phương đặt tại xã Cảnh Hóa và cắt cử lực lượng công an, bộ đội gồm 250 cán bộ chiến sỹ cùng canô cao tốc và phương tiện cứu hộ đến hiện trường để sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập nặng.
 
Nước dâng tới đâu, lợn được đưa lên cao tới đó.
Ảnh: langleson.com

Một bạn đọc từ thôn Hạ Trang, xã Văn Hóa cho hay: Vào 9 giờ ngày 5/10, nước lũ đang tiếp tục lên cao, trời mưa to có thể xấp xỉ trận lụt lịch sử 2007, làng Lệ Sơn bị cô lập hoàn toàn! Những bức ảnh do "cộng tác viên" từ Hạ Trang chụp qua điện thoại 3G vào ngày hôm qua chỉ thu được 1 góc nhỏ làng Lệ Sơn từ Hạ Trang nhìn ra, hôm nay thì điện thoại đã hết PIN !!! Mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt”.

Mưa lớn, trực thăng cứu hộ khó cất cánh

Nhà báo Tùng Lâm - Phó Tổng biên tập báo Quảng Bình - cho biết thêm: Nặng nhất là xã Tân Hóa (Minh Hóa) bị cô lập hai ngày hôm nay.
 

Ông Lương Ngọc Bính cho biết, hàng cứu trợ đang được tập kết tại sân bay Đồng Hới chờ trực thăng chở đến các vùng ngập lụt. Hiện giờ Quân khu IV đã đồng ý chờ trực thăng nhưng máy bay đang ở Đà Nẵng, do thời tiết xấu nên chưa cất cánh ngay được. Dự tính nửa tiếng nữa trực thăng sẽ cất cánh.

Theo ông Bính, hàng cứu trợ đã được chở bằng ca nô đến nơi trọng yếu. Đang sửa chữa gấp đường Hồ Chí Minh để vận chuyển hàng cứu trợ bằng con đường này tới huyện Minh Hóa.

Phía Nam huyện Quảng Trạch và đông nam huyện Tuyên hóa (Hạ lưu sông Gianh) gồm các xã: Châu Hóa, Văn Hóa, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Hải, người dân cho hay từ trước tới nay chưa có trận lụt nào  nặng như thế. Hiện mực nước cao hơn trận lụt năm 2007 khoảng 1 mét. Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đang trong tình trạng tương tự.

Do địa hình phân cắt nên việc cứu hộ dân bằng ca nô (đường bộ đã hoàn toàn ngập trong nước, đặc biệt là 6 xã vùng nam Tuyên hóa và tây Quảng Trạch, đường sắt bị hư hỏng nặng, tê liệt) nên tỉnh đã phải đề xuất với Quân khu 4 điều trực thăng cứu hộ.

"Có thể, cách tốt nhất là chờ nước rút và huy động trực thăng " - nhà báo Tùng Lâm nói.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đi công tác khỏi tỉnh trước khi trận lụt xảy ra. Sáng nay, có hai đoàn của lãnh đạo tỉnh đi cứu trợ trong nhưng mới ra đến Sơn Trạch (gần động Phong Nha), cách vùng ngập nặng ở sông Gianh khoảng 10km, thì không thể đi tiếp được nữa.

Vào lúc 13 giờ trưa nay, trả lời phỏng vấn trên VTV1 - Đài TH Việt Nam, ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - cho biết: “Quảng Bình đang hứng chịu trận lũ lịch sử lớn nhất kể từ năm 1986 tới nay”.

Đỉnh lũ ở sông Gianh, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) là 8m, ở sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) là 6m.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khoảng 360 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa mưa to.

Hiện lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông La lên chậm.

Đêm nay (5/10), lũ trên các sông có khả năng như sau:

   • Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,3m, dưới BĐ2: 0,2m;
    • Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 6,5m, ở mức BĐ3;
    • Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,3m, trên BĐ3: 0,6m;

Sau đó lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục xuống.
(Theo TTKTTV TƯ)

Theo Bee.net.vn

kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.