Quảng Bình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại

| Xã hội

GiadinhNet - Quảng Bình được ví như cái đòn gánh nằm giữa đất nước, ở hai đầu Nam – Bắc phát triển như vậy thì chúng ta phải làm sao để hỗ trợ, đầu tư cho tỉnh Quảng Bình được phát triển bởi ở đây có rất nhiều nguồn lực và tiềm năng…

Chiều 5/4, UBND tỉnh Quảng Bình cùng Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV) đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình lần thứ I.
 
Quảng Bình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại 1
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần có những quyết sách để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh để khơi dậy tiềm năng vốn có của mình

Tỉnh Quảng Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực du lịch, tài nguyên rừng, đất rừng, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng, năng lượng điện, thủy hải sản… Đồng thời đây là địa phương được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt của nước ta, hiện đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Chính vì thế trong những năm qua tỉnh Quảng Bình đã có một số chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng như du lịch, thuỷ sản và tài nguyên khoáng sản… 

Với những chính sách mở đó, nhiều dự án đầu tư về du lịch như Khu du lịch sinh thái Bảo Ninh, Dự án khai thác Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng và hệ thống hang động nằm trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, khu phức hợp đa năng du lịch nghỉ dưỡng Đá Nhảy – Ba Trại, sân golf Hải Ninh… đã được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến.
 
Quảng Bình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại 2
Quảng Bình có tiềm năng về du lịch bởi nơi đây được thế giới biết đến là một vương quốc hang động

Đối với các dự án khác như Dự án khu công nghiệp Hòn La II, khu công nghiệp Cam Liên, khu công nghệ cao điện tử… và đặc biệt là dự án xây dựng cảng Hòn La cho tàu vận tải 50.000 tấn ra vào kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn dầu sang Lào là những dự án đang được tỉnh Quảng Bình ưu tiên hàng đầu để thu hút các nhà đầu tư…

Nỗ lực kêu gọi đầu tư cũng đã có những kết quả bước đầu trong đó có gần 10 tập đoàn cam kết sẳn sàng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình như tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex); Sun Grooup; Petro Lào;  Tập đoàn Trường Thịnh… đã và đang rót vốn đầu tư vào Quảng Bình…

Ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, phía tỉnh sẽ dành nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi cao nhất trong khung ưu đãi của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. 
 
Quảng Bình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại 3
Ông Nguyễn Hữu Hoài - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao giấy chứng nhận đầu tư cho các đơn vị đầu tư vào Quảng Bình

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các đơn vị đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam cũng đã cam kết sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào Quảng Bình. Không chỉ rót vốn cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu mà còn xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi và thời gian dài nhất. 

Tại hội nghị này Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quảng Bình được ví như cái đòn gánh nằm giữa đất nước, ở hai đầu Nam – Bắc phát triển như vậy thì chúng ta phải làm sao để hỗ trợ, đầu tư cho tỉnh Quảng Bình được phát triển bởi ở đây có rất nhiều nguồn lực và tiềm năng…  

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tính chủ động và sự cố gắng, nổ lực của tỉnh Quảng Bình và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ nhất đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình có lộ trình cụ thể để sớm đưa các dự án vào triển khai và thực hiện. 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.