Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quang Hải lần đầu tiên nói về thử thách trong màu áo mới

Thứ sáu, 21:12 01/04/2022 | Xã hội

(PLO)- Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những phát biểu chính thức về quyết định rời CLB Hà Nội nhằm tìm kiếm thử thách mới đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình.

Buổi phỏng vấn diễn ra trước buổi tập chiều ngày 1-4 trong quá trình CLB Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu bù vòng 2 V-League 2022 gặp CLB Viettel vào ngày 4-4.

Khi được hỏi đâu sẽ là bến đỗ sắp tới, Quang Hải tỏ ra khá thận trọng chia sẻ: “Hiện tại tôi chưa thể tiết lộ rằng mình sẽ đi đâu, ở đội bóng nào nhưng chắc chắn tôi mong muốn được thi đấu ở môi trường cao hơn để mình được thử thách bản thân nhằm tích lũy, trải nghiệm để học hỏi nhiều hơn nữa".

Việc Quang Hải nói lời chia tay bầu Hiển sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Bến đỗ của tiền vệ 24 tuổi càng là chủ đề nóng được truyền thông quan tâm, nhiều đồn đoán về các đội bóng ở châu Âu, hay Nhật Bản, Hàn Quốc được đưa ra nhưng tất cả vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Quang Hải lần đầu tiên nói về thử thách trong màu áo mới - Ảnh 1.

Quang Hải sẽ chia tay các đồng đội ở Hà Nội vì muốn tìm thử thách mới cho bản thân. Ảnh: ANH DUY.

Người ta cũng không loại trừ chiêu trò làm giá của những nhà môi giới để làm sao mang về lợi ích cao nhất cho thân chủ của mình – điều thường thấy ở các cuộc chuyển nhượng.

Đẳng cấp của Quang Hải ở làng bóng đá Việt Nam là điều không phải bàn cãi nhưng việc được chơi bóng ở môi trường nước ngoài lại là một vấn đề khác. Bài học của những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và gần nhất là Văn Hậu vẫn còn đó. Hình thể, sức mạnh, ngôn ngữ, văn hóa lẫn sự thích nghi với một đội bóng nước ngoài luôn là một trở ngại lớn của cầu thủ Việt.

Về điều này, Quang Hải chia sẻ: “Tôi nghĩ việc mình chấp nhận thử thách đã là một thành công với cá nhân rồi. Chuyện có thành công, thích nghi được hay không sẽ là câu chuyện của tương lai”.

Vấn đề của Quang Hải lúc này không phải là tiền, theo nhiều đồn đoán cho rằng anh đã từ chối số tiền lót tay “khủng” cùng mức lương cao ngất ngưởng từ phía bầu Hiển để quyết định ra đi tìm một thử thách mới cho bản thân.

Quang Hải lần đầu tiên nói về thử thách trong màu áo mới - Ảnh 2.

Xuân Trường không thành công ở Hàn Quốc, Thái Lan cũng là một bài học cho Quang Hải rút kinh nghiệm. Ảnh: ANH DUY.

Trong buổi họp báo, Quang Hải cũng tỏ ra khá tự tin và dường như cũng đã sẵn sàng đương đầu với bước ngoặt sắp tới. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng chia sẻ thời gian qua mình đã tích cực trau dồi thêm ngoại ngữ để có thể hoà nhập tốt ở môi trường mới.

CLB Hà Nội có trận mở màn V-League 2022 đầy nhọc nhằn trước CLB TP.HCM. Đội có thắng lợi đầu tiên 1-0 và người ghi bàn không ai khác chính là Quang Hải.

Sau trận đấu đó, Quang Hải và bầu Hiển đã có những phút trao đổi cùng những hành động tri ân nhau đầy cảm xúc. Khán giả sân Hàng Đẫy nán lại rất lâu và liên tục kêu gọi Quang Hải “quay xe”.

Trận đấu bù gặp CLB Viettel vào ngày 4-4 sẽ thật ý nghĩa nếu như CLB Hà Nội giành chiến thắng và Quang Hải có được bàn thắng như để tri ân tình cảm với bầu Hiển.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 31 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top