Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Đơn vị quản lý lên tiếng về khu vui chơi trái phép trên đất rừng quốc phòng

Thứ bảy, 17:47 13/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước phản ánh về Khu vui chơi không phép "mọc" trên đất quốc phòng địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, đơn vị quản lý khu vui chơi trên đã lên tiếng.

Theo phản ánh, khoảng 1 tháng nay, tại khu vực đất quốc phòng (khu B, đồi ông Giáp) tọa trên đồi thông P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long), Quảng Ninh bỗng mọc lên một khu vui chơi giải trí quy mô rộng hàng ngàn m2 không phép. Từ khi có điểm vui chơi này, lượng du khách đổ về đây khá đông từ sáng tới tối muộn.

Quảng Ninh: Đơn vị quản lý lên tiếng về khu vui chơi trái phép trên đất rừng quốc phòng - Ảnh 1.

Đơn vị quản lý lên tiếng về khu vui chơi trái phép trên đất rừng quốc phòng

Không chỉ có nhà hàng phục vụ ăn uống, nơi đây còn dựng lên các sân khấu để các nhóm hoạt động biểu diễn, cắm trại, cho thuê phim trường chụp ảnh. Vé vào cửa cho mỗi người khoảng 80 ngàn đồng….

Về thông tin phản ánh khu vui chơi hoạt động trái phép trên đất rừng quốc phòng, Đại tá Phạm Văn Chưởng – Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 22 (Đoàn 22-PV) Hạ Long, thuộc Cục Chính trị Hải Quân đã có văn bản số 278/Đ22-KHHC gửi UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Theo văn bản này, phía Đoàn 22 khẳng định, nhà B2 thuộc khu B được xây dựng từ đầu năm 1990 nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc đơn vị sửa chữa, nâng cấp nhà B2 là trách nhiệm và việc làm thường xuyên của đơn vị.

Việc cải tạo khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan sạch đẹp cho phù hợp môi trường an điều dưỡng theo hướng chuẩn du lịch nằm trong vùng lõi du lịch Hạ Long là việc cần thiết và cũng phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thời gian gần đây, việc một số gia đình cán bộ, bà con địa phương, các cháu thanh thiếu niên tới khu vực tham quan, chụp ảnh tại khu B (đồi ông Giáp) là có thực nhưng đây là hoạt động bình thường vẫn diễn ra tại đơn vị từ trước tới nay, không phải bây giờ mới có.

Việc tận dụng nhân lực, cơ sở vật chất của đơn vị để cung cấp một số dịch vụ hậu cần, trong đó có dịch vụ đồ uống cho cán bộ cùng gia đình quân nhân nghỉ dưỡng và du khách tham quan là đúng quy định đối với chức năng, nhiệm vụ của các Đoàn an dưỡng - điều dưỡng trong toàn quân.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh Quảng Ninh và ban chỉ đạo phòng chống dịch Quân chủng Hải Quân, thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế và đảm bảo an ninh trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Giadinh.net.vn, Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 13/11 tại khu vực đồi Thông nơi đoàn An điều dưỡng 22 hoạt động, tấm biển Thông zeo ngàn chín đã không còn treo bên ngoài cổng khu An Điều dưỡng.

Mới quý vị xem thêm video mới phát gần đây:

ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH SÂN BAY THỨ HAI Ở HÀ NỘI TRƯỚC NĂM 2050



 

Tuấn Cường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top