Quảng Ninh: Lan tỏa nhiều biện pháp tránh thai mới

| Dân số và phát triển

Sáng 26/9, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới với sự tham dự của đại biểu đến từ cơ sở y tế, phòng dân số của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nội dung chính của hội thảo là cung cấp thông tin, kiến thức mới trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai, đồng thời đánh giá việc thực hiện KHHGĐ trên địa bàn và một số thông tin chung cả nước.

Đây là cơ hội nâng cao kiến thức về các biện pháp tránh thai và thực hiện KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác dân số trong toàn tỉnh. Từ đó khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong việc quan hệ tình dục an toàn, chủ động tránh thai, vì những lợi ích của chính mình và xã hội.

Đại diện Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân dẫn đến nạo phá thai, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sang chấn tâm lý do lứa tuổi vị thành niên, thanh niên thường do thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản nói riêng và chăm sóc sức khỏe nói chung dẫn đến nhiều trường hợp kết hôn sớm, quan hệ tình dục sớm, tình dục không an toàn. Vấn đề này không được giải tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của giống nòi.

Theo kế hoạch, tại tỉnh Quảng Ninh cứ 5 năm phải giảm 20-30% số ca nạo, phá thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên. Tuy nhiên thực tế, thực hiện mục tiêu này sẽ khó thành công nếu không có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc truyền thông giáo dục giới tính, giúp người trẻ phá bỏ các rào cản, dễ dàng tiếp cận và hiểu đúng, đủ các kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản để bảo vệ chính bản thân mình.

Hiện nay, các biện pháp tránh thai đang được áp dụng phổ biến bao gồm: Bao cao su, thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm nội tiết tránh thai, que cấy tránh thai, vòng tránh thai. Tuy nhiên không có phương pháp nào hiệu quả nhất, mà chỉ có phương pháp tránh thai phù hợp với mỗi người. Vì vậy, phụ nữ và nam giới hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn.

Đức Tùy

                       

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.