Quốc gia nào ở Đông Nam Á có hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2024?
GĐXH - Nhiều năm qua, có quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á này vẫn giữ vị trí số 1 về hộ chiếu (passport) quyền lực thế giới.
Hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới gọi tên 1 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á
Theo công bố xếp hạng hộ chiếu (passport) của Henley Passport Index 2024 trên khắp thế giới dựa theo số điểm đến mà những người mang hộ chiếu này được miễn xin thị thực trước. Bảng xếp hạng năm nay đánh giá hộ chiếu của 199 quốc gia/vùng lãnh thổ, với thị thực từ 227 điểm đến.
Công dân của Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha được miễn thị thực khi đến 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới - con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi chỉ số Hộ chiếu Henley bắt đầu theo dõi các quyền tự do đi lại toàn cầu trong 19 năm qua.
Các quốc gia châu Á như Nhật Bản và Singapore đã thống trị vị trí số 1 trong 5 năm qua, nhưng top 5 mới là sự trỗi dậy đầy thắng lợi của châu Âu. Phần Lan và Thụy Điển đồng hạng với Hàn Quốc ở vị trí thứ 2 - dễ dàng tiếp cận 193 điểm đến. Trong khi Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan đứng thứ ba (với 192 điểm đến).

Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt top 1 thế giới về hộ chiếu quyền lực.
Những hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2024:
1. Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha xếp vị trí đầu tiên với 194 điểm
2.Phần Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển (193 điểm)
3.Áo, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan (192 điểm)
4.Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh (193 điểm)
5.Hy Lạp Malta, Thụy Sĩ (190 điểm)
6.CH Séc, New Zealand, Ba Lan (189 điểm)
7.Canada, Hungary, Mỹ (188 điểm)
8.Estonia, Lithuania (187 điểm)
9.Latvia, Slovakia, Slovenia (186 điểm)
10.Iceland (185 điểm)

Hộ chiếu là một trong những loại giấy tờ cần có khi công dân muốn ra nước ngoài.
Hộ chiếu (passport) Việt Nam xếp hạng như thế nào?
Theo số liệu mới nhất năm 2024, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 92/109, cùng hạng với hộ chiếu Bhutan, CH Trung Phi, Chad, Quần đảo Comoro, Ai Cập và Haiti (được miễn thị thực ở 55 điểm đến). Hộ chiếu yếu nhất là Afghanistan (hạng 109), chỉ được miễn thị thực ở 28 điểm đến.
Năm 2023, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 82 trên toàn cầu, với số điểm đến được miễn thị thực là 55. Một số quốc gia khác nằm ở những vị trí cuối bảng xếp hạng là Syria (hạng 108), Iraq (hạng 107), Pakistan (hạng 106) và Yemen (hạng 105).
Ngoài Việt Nam, hộ chiếu một số quốc gia Đông Nam Á cũng thuộc nhóm dưới của bảng xếp hạng như: Campuchia (hạng 91); Lào (hạng 95); Myanmar (hạng 97). Bên cạnh đó hộ chiếu Philippines xếp hạng 78 và hộ chiếu Thái Lan hạng 66. Trong khi đó hộ chiếu Malaysia đứng ở vị trí khá cao là hạng 12, được miễn thị thực ở 184 điểm đến.
Tại châu Á, một số quốc gia như Trung Quốc xếp hạng 64, (được miễn thị thực ở 86 điểm đến); Triều Tiên xếp hạng 102 (42 điểm đến).
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.
Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.


