Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Tổng giám đốc Tân Cường Thành hứa gì với người dân mua đất mà chưa có sổ đỏ?

Chủ nhật, 00:00 21/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Ông Võ Việt Bằng tự xưng là quyền Tổng giám đốc Công ty Tân Cường Thành thay ông Trương Vĩ Kiến đã bị bắt tạm giam, từ TP. Hồ Chí Minh bay ra Đà Nẵng để “đối thoại” với những người dân đã mua đất của công ty này nhưng chưa có sổ đỏ. Tuy nhiên, cũng như người tiền nhiệm, ông Bằng lại tiếp tục “hứa”.

Như GiadinhNet đã phản ánh, hơn 3 năm nay, nhiều người mua đất của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành (có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh, gọi tắt là Cty Tân Cường Thành) bao vây Nhà máy sản xuất dây và cáp điện của Cty ở đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đòi sổ đỏ và tố Cty này…lừa đảo.

Hơn 3 năm nay, nhiều người lỡ mua đất của Cty Tân Cường Thành mà chưa có sổ đỏ đã nhiều lần bao vây Nhà máy của Cty tại Đà Nẵng để đòi sổ đỏ và tố cáo Cty này lừa đảo. Ảnh Đức Hoàng

Hơn 3 năm nay, nhiều người "lỡ" mua đất của Cty Tân Cường Thành mà chưa có sổ đỏ đã nhiều lần bao vây Nhà máy của Cty tại Đà Nẵng để đòi sổ đỏ và tố cáo Cty này lừa đảo. Ảnh Đức Hoàng

Theo phản ánh của người dân, năm 2011 nhiều người mua đất của Cty Tân Cường Thành tại Khu thương mại phức hợp dịch vụ, chung cư và đất ở (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), hai bên ký hợp đồng mua bán và phía Cty cam kết sẽ bàn giao đất từ tháng 7/2011 cho đến năm 2012 cùng cam kết 90 ngày sau khi thực hiện hợp đồng.

Nhưng hơn 3 năm, nhiều người vẫn chưa nhận được sổ đỏ và chưa có đất để làm nhà mặc dù họ đã đóng 90% số tiền. Sự “chây ì” này của Cty Tân Cường Thành khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng vì đất bán lại cũng không được mà làm nhà cũng không xong vì…chưa có sổ đỏ.

Lần gần đây nhất cuối tháng 8/2014, người dân tiếp tục bao vây Nhà máy của Cty và trưng biển Tân Cường Thành lừa đảo, Trương Vĩ Kiến bỏ trốn...Ảnh Đức Hoàng
Lần gần đây nhất cuối tháng 8/2014, người dân tiếp tục bao vây Nhà máy của Cty và trưng biển "Tân Cường Thành lừa đảo", "Trương Vĩ Kiến bỏ trốn"...Ảnh Đức Hoàng

Đã nhiều lần người dân bao vây Nhà máy của Cty Tân Cường Thành để đòi sổ đỏ, một số lần lãnh đạo Cty này đứng ra “hứa” với người dân mua đất sẽ có sổ đỏ trong vòng vài tháng sau nhưng rồi sau đó lời hứa “bay theo gió”.

Sự việc gây hoang mang cho hàng chục hộ dân “lỡ” mua đất của Cty này khi đầu tháng 9/2014, Tổng giám đốc Cty Tân Cường Thành ông Trương Vĩ Kiến bị bắt tạm giam.

Ngày 20/9, một người tên là Võ Việt Bằng tự xưng là quyền Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành thay ông Trương Vĩ Kiến, bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để “đối thoại” với những hộ dân này.

Ngày 20/9, Cty Tân Cường Thành tổ chức đối thoại với khách hàng mua đất của mình. Tại đây, ông Võ Việt Bằng tự xưng là quyền Tổng giám đốc Cty Tân Cường Thành cũng tiếp tục hứa như người tiền nhiệm của mình. Ảnh Đức Hoàng

Ngày 20/9, Cty Tân Cường Thành tổ chức đối thoại với khách hàng mua đất của mình. Tại đây, ông Võ Việt Bằng tự xưng là quyền Tổng giám đốc Cty Tân Cường Thành cũng tiếp tục "hứa" như người tiền nhiệm của mình. Ảnh Đức Hoàng

Buổi đối thoại có khoảng hơn 70 người dân chưa có sổ đỏ khi mua đất ở Khu thương mại phức hợp dịch vụ, chung cư và đất ở và một số người dân mua đất ở khu dự án Thien Park cũng được mời đến dự.

Theo ông Quách Hữu Minh (người mua đất của Cty Tân Cường Thành), ông mua 2 lô đất tại dự án này từ năm 2011 với giá là 1,5 tỉ đồng nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được sổ đỏ của 2 lô đất này. Vì bức xúc nhà ở nhưng ông Minh vẫn không thể xây dựng nhà được vì không thể làm hợp đồng cung cấp điện nước.

“Khi mang giấy tờ mua bán giữa tôi và Công ty Tân Cường Thành đến làm thủ tục thì họ (điện lực và công ty cấp nước – PV) bảo những giấy tờ này không đủ điều kiện để làm hợp đồng. Chúng tôi đã gặp ông giám đốc cũ đối thoại đến 4-5 lần và đều hứa trả sổ nhưng vẫn không thấy. Giờ nghe tin ổng lại bị bắt nữa thì bây giờ ai giải quyết sổ đỏ cho chúng tôi. Có phải công ty đã mang sổ đỏ của chúng tôi đi cầm cố ngân hàng hay không?”, ông Minh bức xúc nói.

Mặc dù chưa có sổ đỏ, nhưng vì bí bách chỗ ở, một số người đã...đánh liều xây nhà để ở. Ảnh Đức Hoàng
Mặc dù chưa có sổ đỏ, nhưng vì bí bách chỗ ở, một số người đã...đánh liều xây nhà để ở. Ảnh Đức Hoàng

Cũng như ông Minh, bà Nguyễn Thị Xuân Thanh mua 4 lô đất tại dự án này với giá 2,4 tỉ đồng nhưng cả 4 lô đất của bà vẫn chưa có sổ đỏ.

“Tôi nghe thông tin công ty thế chấp sổ đỏ trong ngân hàng rồi. Chúng tôi đã chờ đợi 3-4 năm nay, nhiều lần được công ty hứa hẹn rồi cam kết trả sổ đỏ nhưng vẫn không thấy nay chúng tôi không thể chờ thêm được nữa”, bà Nguyễn Thị Xuân Thanh bức xúc.

Tại buổi đối thoại lần này, người dân cũng đưa ra các yêu cầu Công ty Tân Cường Thành trả sổ đỏ, trả tiền lãi vay, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục để xây dựng nhà cửa... Ngoài ra, trước thông tin Công ty Tân Cường Thành mang sổ đỏ của người dân đã mua để thế chấp ngân hàng thì khi đến hạn thì ngân hàng đến niêm phong lô đất của người dân đã mua thì công ty giải quyết như thế nào...?

Một khách hàng mua đất của Cty Tân Cường Thành nhưng chưa được giao sổ đỏ phản ánh trong buổi đối thoại. Ảnh Đức Hoàng

Một khách hàng mua đất của Cty Tân Cường Thành nhưng chưa được giao sổ đỏ phản ánh trong buổi đối thoại. Ảnh Đức Hoàng

Trả lời nhiều câu hỏi, thắc mắc của người dân “lỡ” mua đất của Cty, ông Võ Việt Bằng đã đứng dậy “xin” thêm thời gian để giải quyết công việc với lý do…ông mới được bầu làm quyền Tổng Giám đốc Công ty Tân Cường Thành từ đầu tháng 9 vừa qua. Ông Bằng cũng thừa nhận sổ đỏ của khách hàng đang nằm trong Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Đại Chúng.

“Bà con cho công ty sự ổn định trước và công ty cam kết sẽ xây dựng lại bộ máy để giải quyết những vấn đề của bà con. Những sổ đỏ mà công ty đã thế chấp ngân hàng thì bà con cứ yên tâm vì ngân hàng không đủ tư cách pháp lý để lấy đất của người dân, việc này là việc của công ty với ngân hàng”, ông Bằng cho biết.

Cũng như người tiền nhiệm, ông Bằng lại tiếp tục hứa với hàng chục khách hàng đã mua đất của Cty mà chưa có sổ đỏ. Ông Bằng nhiều lần “xin bà con” cho ông thời gian để ổn định công ty, để ông rà soát lại tất cả những hồ sơ giấy tờ có liên quan đến việc mua bán giữa công ty với người dân. “Bà con có nhu cầu xây nhà thì làm hồ sơ gởi đến công ty tiếp nhận và hoàn thiện thủ tục giúp, đảm bảo người dân sẽ được làm nhà”, ông Bằng hứa hẹn.

“Bà con cho công ty sự ổn định trước và công ty cam kết sẽ xây dựng lại bộ máy để giải quyết những vấn đề của bà con. Những sổ đỏ mà công ty đã thế chấp ngân hàng thì bà con cứ yên tâm vì ngân hàng không đủ tư cách pháp lý để lấy đất của người dân, việc này là việc của công ty với ngân hàng”, ông Bằng cho biết. Ảnh Đức Hoàng
“Bà con cho công ty sự ổn định trước và công ty cam kết sẽ xây dựng lại bộ máy để giải quyết những vấn đề của bà con. Những sổ đỏ mà công ty đã thế chấp ngân hàng thì bà con cứ yên tâm vì ngân hàng không đủ tư cách pháp lý để lấy đất của người dân, việc này là việc của công ty với ngân hàng”, ông Bằng cho biết. Ảnh Đức Hoàng

Ông Bằng cho biết thêm, việc ông Trương Vĩ Kiến bị bắt giam không ảnh hưởng đến hoạt động của Tân Cường Thành và công ty này vẫn sẽ thực hiện trả sổ cho khách hàng như đã cam kết trong thời giam sớm nhất. Ngoài ra, ông Bằng cũng hứa sẽ không để khu vực trên tái diễn tình trạng mất điện và sẽ bàn giao hệ thống điện chiếu sáng cho thành phố trong thời gian tới.

Được biết, hiện dự án Khu thương mại phức hợp dịch vụ, chung cư và đất ở còn nợ tổng cộng khoảng 80 sổ đỏ mà người dân đã thanh toán 90% hoặc 100%. Về lộ trình trả sổ đỏ cho khách hàng, ông Võ Việt Bằng cho biết sẽ  được công bố vào buổi đối thoại được diễn ra vào ngày 28/10 tới. Trong buổi đối thoại lần tới này, ông Bằng hứa sẽ có sự tham gia của UBND TP Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu.

Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa người mua đất và Tân Cường Thành tại buổi đối thoại, người nào mua trước nộp tiền trước sẽ được công ty trả sổ đỏ. Mỗi tháng sẽ có 3-5 sổ đỏ được ngân hàng giải quyết để Tân Cường Thành trả lại cho người dân. Tuy nhiên, người dân lại đặt câu hỏi với 80 sổ đỏ còn lại nhưng mỗi tháng được trả từ 3-5 sổ thì thời gian kéo dài đến 2 năm là không được.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top