Quyết định sinh tử lúc nửa đêm cứu bệnh nhân cấm khẩu, liệt nửa người
GiadinhNet - Chỉ sau một cơn đau đầu, bà N.T.A, (67 tuổi ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã rơi vào tình trạng hôn mê, gọi không nghe thấy, hỏi không biết, liệt nửa người người, không nói được, xuất tiết đờm miệng họng..
Hơn 8 giờ 30 tối, bà T.A được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Các bác sĩ khẩn trương khám, khai thác tiền sử và được biết bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp từ nhiều năm nay. Trước khi nhập viện, gia đình đã sơ cứu, đánh cảm bằng phương pháp dân gian nhưng không hiệu quả.
Kể lại phút quyết định “sinh – tử” ấy, BSCKII Trần Hải Phong, Trưởng Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh Điện Biên cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu nhận thấy tình trạng bệnh nhân đang ở mức nghiêm trọng, kíp trực đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Bệnh viện.

Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: TL
Ngay lập tức, BSCKII. Phạm Văn Mẫn, Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo nhanh chóng lấy máu xét nghiệm, đồng thời điều trị kiểm soát đường máu, huyết áp và đưa bệnh nhân chụp CT scanner sọ não để đưa ra chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị cụ thể. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ não cấp (nhồi máu não).
Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào phòng theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Dưới sự chủ trì của Giám đốc Phạm Văn Mẫn, BS Phong và BS Lường Văn Long, Trưởng Khoa Thần kinh được mời vào hội chẩn và quyết định ngay lập tức dùng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị ngay trong khung giờ vàng (3 giờ đầu sau tai biến). .
Bệnh nhân T.A là trường hợp đầu tiên được BVĐK tỉnh Điện Biên áp dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ nên gia đình người bệnh không khỏi hoài nghi. Các bác sĩ đã phân tích, giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu và tin tưởng hợp tác với Bệnh viện, chấp thuận điều trị bằng kỹ thuật mới.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm hỏi bệnh nhân chờ khám tại BVĐK tỉnh Điện Biên.
Khi những giọt thuốc đầu tiên sau khi được tính toán kỹ càng từng mililit, microgam, được tiêm vào cơ thể người bệnh, cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 22 giờ 30 phút. Có nghĩa là chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân T.A đã được cứu sống bằng phương pháp lần đầu viện thực hiện.
Nhưng tiêm vào được rồi chưa đủ, các bác sĩ đã theo dõi sát từng nhịp thở, nhịp tim của bệnh nhân. 3 tiếng, 6 tiếng trôi qua… Dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân bắt đầu cải theienj rõ rệt. Ngón tay, ngón chân của người bệnh đã cử động và 36 giờ sau, sự phục hồi vận động của người bệnh đã đạt được 70 - 80%. Sau 3 ngày bệnh nhân đã tự nhấc được chân, tay lên khỏi mặt giường. Sau 2 tuần điều trị tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được xuất viện trong sự vui mừng của gia đình và tập thể y, bác sỹ bệnh viện.
Đây là một trong những bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cứu sống, không để lại di chứng nhờ được chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Trước đó, cách đây không lâu, viện này cũng cấp cứu thành công, trường hợp sản phụ suy hô hấp do bị tắc mạch ối.
Bệnh nhân được chẩn đoán có dấu hiệu ối non nên chỉ định mổ lấy thai. Tuy nhiên, khi đang thực hiện sát khuẩn để tiến hành gây tê tủy sống, bệnh nhân đau bụng, tím tái, phát hiện bệnh nhân biến chứng tắc mạch ối sản khoa nên toàn bộ kíp mổ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.
Ngay lâp tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kịp thời có mặt tiến hành hội chẩn từ xa kết hợp với các Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)... và quyết định: Mổ lấy thai nhi, cắt một phần tử cung nhằm cầm máu cứu sản phụ lúc này đã có dấu hiệu ngừng tim, rối loạn đông máu, vết mổ và các vết tiêm đều chảy máu. Đây là trường hợp tai biến xảy ra khi đang trong phòng mổ, nên các biện pháp cấp cứu được tiến hành ngay và kịp thời.
Sau gần 5 giờ nỗ lực hết mình của kíp mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bé trai nặng 3,8 kg ra đời an toàn. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân đã được tiếp 20 đơn vị huyết tương tươi - tương đương 40 đơn vị máu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên là một trong những cơ sở được nhận sự hỗ trợ rất sớm từ Đề án 1816 của Bộ Y tế. Từ năm 2008 đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án, được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện đã nhận được hỗ trợ của của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến trung ương với 71 đợt cán bộ trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện với tổng số 21 lĩnh vực chuyên môn.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cũng đã được phê duyệt trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện K.
Qua triển khai thực hiện Đề án, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đã từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn của đơn vị, đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị tuyến dưới nâng cao năng lực chất lượng khám chữa bệnh.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.