Quỵt tiền mua dâm, lừa luôn điện thoại iPhoneX của gái làng chơi

| Pháp luật

Sau khi quan hệ, nam thanh niên viện cớ đi trả tiền rồi lừa lấy luôn điện thoại iPhone X của gái bán dâm.

Ngày 29-6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hiếu (SN 1999, quê thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 3-6, đối tượng Hiếu lập tài khoản facebook mang tên "Hoàng Lann" rồi gia nhập vào nhóm của các cô gái bán dâm trên mạng xã hội.

Sau đó, Hiếu chủ động kết bạn với chị L.T.T.H (SN 1991, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), giới thiệu có người cần mua dâm với giá 600.000 nghìn đồng/giờ, trên 2 giờ là 2 triệu đồng.

 Quỵt tiền mua dâm, lừa luôn điện thoại iPhoneX của gái làng chơi  - Ảnh 1.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an

Sau đó, Hiếu lấy số điện thoại của chính mình, liên hệ qua zalo với chị H. để thỏa thuận địa điểm mua dâm.

Sáng 11-6, Hiếu gặp chị H. tại một nhà nghỉ đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng). Quan hệ xong, Hiếu lấy tài khoản facebook "Hoàng Lann" nhắn tin cho chị H. yêu cầu cô gái theo Hiếu đến đường Nguyễn Huy Tưởng gặp mặt, nhận tiền bán dâm.

Đi được một đoạn, Hiếu viện cớ mượn điện thoại iPhoneX của H. để gọi cho facebook "Hoàng Lann". Đến đường Hoà Nhơn 9 (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Hiếu bỏ điện thoại vào túi quần rồi bảo H. đứng đợi mình vào trong hẻm lấy tiền.

Tuy nhiên, Hiếu không trở ra mà cuỗm luôn điện thoại, chạy thẳng vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để bán lấy 2,6 triệu đồng tiêu xài.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.