Ra mắt sách ảnh '90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)'

| Xã hội

Sách ảnh “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)” do Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, xuất bản và ấn hành đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

 Ra mắt sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)  - Ảnh 1.
Sách ảnh "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)". Ảnh: TTXVN

Sách được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên toàn quốc từ ngày 10/1/2020.

Với hơn 400 trang, song ngữ Việt - Anh, khuôn khổ (23x25) cm, cuốn sách tuyển chọn hơn 600 bức ảnh tư liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam…

Nội dung sách khắc họa từng giai đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) cho đến thời kỳ Đảng lãnh đạo công cuộc Đổi mới (1986-2020), đưa đất nước vượt qua bao biến cố, thăng trầm, đi từ thắng lợi này đến lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, viết nên những trang lịch sử hào hùng của lịch sử Việt Nam hiện đại, của thời đại Hồ Chí Minh.

Qua đó, một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu bền bỉ của Đảng trong suốt chặng đường gần một thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuốn sách cũng góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc Đổi mới đất nước.

Xuất bản cuốn sách đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định là cơ quan thông tin chủ lực của Đảng, Nhà nước, tạo ra dòng thông tin tích cực, chủ lưu, bắt kịp những vấn đề, sự kiện lớn có ý nghĩa lịch sử trong đời sống của đất nước, dân tộc. Cuốn sách cũng là sản phẩm thông tin đặc biệt trong quá trình đa dạng hóa các sản phẩm thông tin trên con đường trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam.

Với cuốn sách được biên soạn công phu, có sự tham gia tư vấn, thẩm định của các nhà khoa học lịch sử, Thông tấn xã Việt Nam muốn gửi tới bạn đọc một ấn phẩm chất lượng cao, không chỉ có giá trị về mặt thông tin tư liệu, còn mang ý nghĩa của một công trình khoa học, thiết thực phục vụ nhu cầu của nhiều tầng lớp độc giả muốn tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc, trong đó lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt.

Theo TTXVN

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.