Rạch mông phụ nữ, ngồi tù năm rưỡi
Giữa trưa, Tuấn dùng khẩu trang bịt mặt và đi xe máy chạy theo các nữ học sinh đi học trên đường về. Đến những đoạn đường vắng người, Tuấn dùng lưỡi lam rạch mông của các em rồi bỏ chạy.
Theo cáo trạng, thời điểm cuối năm 2008 và đầu năm 2009, nhiều phụ nữ, đặc biệt là các em nữ sinh ở địa bàn huyện Lai Vung rất sợ phải đi ngoài đường một mình bởi có sự xuất hiện của một kẻ “bệnh hoạn”, bịt mặt, đi xe máy, tới quãng đường vắng dùng lưỡi dao lam rạch mông họ rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng...
Cơ quan giám định thương tật của những người bị hại là khoảng 6%. Vừa qua, TAND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tuấn 18 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, dù hành vi của Tuấn được cho là ít nghiêm trọng nhưng bị cáo đã dùng vật sắc nhọn chất gây thương tích cho nạn nhân nên hình phạt trên của tòa án mang tính răn đe.
Thông báo