Mặc cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên tục ký các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, song tình trạng này ngày càng trầm trọng.
|
|
|
Các tàu ngang nhiên hút cát. Ảnh: TG |
Có mặt tại Lạch Hới, PV chứng kiến những chiếc tàu sắt, tàu xi măng đang thọc những chiếc vòi bạch tuộc xuống lòng sông Mã, nhả khói đen ngòm để hút cát lên khoang tàu. Người dân ở đây cho biết: Tình trạng khai thác cát trái phép ở cửa Hới đã diễn ra trong nhiều ngày qua, ảnh hưởng đến đê điều, tuyến luồng hàng hải, ô nhiễm môi trường. Để trốn tránh con mắt của người dân, các thuyền hút cát thường xuyên thay đổi lịch trình, thời gian hoạt động.
Sau khi hút cát đầy, những chiếc tàu này chạy vào âu thuyền tránh trú bão Lạch Hới (thuộc phường Quảng Tiến, Sầm Sơn) bơm cát lên bờ. Cứ như thế, tạo thành một bãi tập kết cát ngay sát âu thuyền tránh trú bão, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bãi tập kết này đã tồn tại hơn 1 năm nay, chưa có cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng cũng chẳng bị lập biên bản xử lý.
Trước tình hình này, lãnh đạo thị xã Sầm Sơn cũng thừa nhận: Khai thác cát trái phép diễn ra rất phức tạp, các đối tượng rất manh động, khó quản lý. Trên địa bàn thị xã, hiện còn 3 bãi tập kết nhưng chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.
Ngày 09/04/2012, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã ra công văn số 2074/UBND-NN về việc: Giao kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát ảnh hưởng đến công trình đê điều và tuyến luồng hàng hải trên sông Mã. Theo đó, tỉnh giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, kiểm tra tình hình thực tế; tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng nêu trên; báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng với Chủ tịch UBND tỉnh.
Chỉ đạo của tỉnh là như vậy, nhưng thực tế các thuyền hút cát trái phép vẫn tiến hành một cách ngang nhiên mà không bị cơ quan nào “sờ gáy”. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Đ., ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, có 9 tàu “tranh thủ” hút cát lậu ngay gần tàu Biên phòng ở khu vực phao số 4 (Lạch Hới, Sầm Sơn). Ông Đ tỏ ra bức xúc: “Lực lượng Biên phòng không can thiệp nên chúng tôi bất lực nhìn 9 tàu hút cát lậu trên quay vào bán cát cho 3 bãi cát ở khu vực Cảng cá và 1 bãi cát ở âu thuyền tránh trú bão Lạch Hới. Không biết tại sao tàu biên phòng không ngăn chặn àu hút cát lậu, dù đã có chỉ đạo của Tỉnh?”.
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc chống nạn khai thác cát trái phép đang hoành hành tại thị xã Sầm Sơn.
Ngọc Hưng