So sánh chỉ mang tính tương đối
Mặc dù Samsung và Apple được coi là hai đối thủ chính trên thị trường điện thoại thông minh hiện nay, thế nhưng, con số cụ thể về lượng điện thoại thông minh mà hai hãng này sản xuất hiện chỉ mang tính tương đối, bởi cả hai đều từ chối đưa ra con số chính thức.
Theo như báo cáo doanh số quý I vừa qua, Samsung cho biết lượng điện thoại bán ra của hãng này giảm 10% so với quý IV năm 2011 và lượng điện thoại thông minh bán ra vẫn chiếm tỉ lệ như trước đây. Trong khi đó, Apple cũng chỉ đưa ra thông tin chung chung: Doanh số điện thoại thông minh bán ra của hãng cũng có giảm sút.
Theo con số ước tính của các hãng phân tích thì ở thời điểm từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, Apple xuất xưởng 35,064,000 chiếc, trong khi đó Samsung đã bán ra dao động từ khoảng 32 triệu đến 44, 5 triệu chiếc (theo thông tin từ các hãng phân tích khác nhau).
Việc lâu nay Samsung không đưa ra con số chính thức về lượng điện thoại bán ra khiến cho các nhà phân tích gặp rất nhiều khó khăn trong việc ước tính lượng điện thoại bán ra của hãng này cũng như đưa ra những so sánh. Mặc dù vậy, họ vẫn khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Samsung và Apple là hai nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.
Tại sao so sánh lại chỉ mang tính tương đối?
Không đưa ra con số cụ thể về doanh số bán ra hẳn là một phần trong chiến lược kinh doanh của 2 hãng điện thoại thông minh lớn nhất thế giới này. Có thể thấy Apple và Samsung là hai hình thái doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau. Samsung không chỉ là một công ty chuyên về công nghệ di động mà là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tổng hợp các loại sản phẩm khác nhau từ pin đến, ổ cứng, TV cho đến vi xử lý. Bên cạnh đó, họ còn là một doanh nghiệp vận tải hàng đầu trên thế giới...
Trong khi đó, Apple là một doanh nghiệp chỉ sản xuất những mặt hàng chủ yếu là 1 loại điện thoại, 1 loại máy tính bảng, Apple TV, 4 thiết bị media player và 5 loại máy tính Mac.
Cũng chính vì thế, việc cạnh tranh với Apple ở mặt hàng điện thoại thông minh không phải là mục tiêu duy nhất của Samsung. Và có lẽ cũng bởi vậy mà mặc dù rất thành công với điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android nhưng ý tưởng “biến” Android trở thành hệ điều hành riêng cho điện thoại Samsung như nhiều tờ báo đưa ra chắc chắn không phải là sự lựa chọn của nhà sản xuất của Hàn Quốc này.
Theo VTV/