Samsung Galaxy J1 giá hơn 2 triệu đồng vẫn bị chê đắt

| Sản phẩm - Dịch vụ

Smartphone giá rẻ Samsung Galaxy J1 đã bắt đầu bán ra thị trường từ tuần trước với giá khoảng 115USD (hơn 2 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản hồi cho rằng, sản phẩm vẫn khá đắt.

Ảnh minh họa

 

 

Tháng trước, tuy chưa được Samsung công bố chính thức nhưng tờ Sam Mobile đã đăng tải những hình ảnh về sản phẩm này cùng thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, đây cũng được coi là sự ra mắt lặng lẽ của dòng sản phẩm này. Hiện sản phẩm đã được bán ra thị trường Ấn Độ từ tuần này với giá 115USD. Samsung Galaxy J1 là smartphone tầm trung mới chạy trên Android được Samsung nhắm tới thị trường mới nổi nhằm cạnh tranh với các đối thủ giá rẻ khác.

Ảnh minh họa

 

Sản phẩm có hai màu đen và trắng, còn phiên bản màu xanh được hứa hẹn sẽ sớm phát hành. Máy hoạt động trên hệ điều hành Android 4.4 KitKat, không phải là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android. Thông số kỹ thuật của máy không mấy ấn tượng với bộ xử lý lõi đôi tốc độ 1,2GHz, bộ nhớ RAM 512MB. Máy trang bị  màn hình PLS 4,3-inch, độ phân giải 800x480 điểm ảnh, hỗ trợ 2 SIM, kết nối 3G và tích hợp camera 5MP ở mặt sau, camera 2MP ở mặt trước và bộ nhớ trong 4GB có thể mở rộng thêm. Nguồn pin 1.850mAh cùng chế độ siêu tiết kiệm pin Ultra Power Saving Mode hứa hẹn mang lại thời lượng pin đủ dùng cho người dùng hàng ngày.

Ảnh minh họa

 

Với mức giá và cấu hình như vậy, sản phẩm đã nhận được hàng chục ý kiến đánh giá trên trang sản phẩm Amazon Ấn Độ nói rằng, giá điện thoại quá cao so với cấu hình và tính năng của sản phẩm. Bởi vì tại thị trường Ấn Độ, nhiều điện thoại Android có giá khoảng 100USD trang bị màn hình 720p, RAM 1GB và bộ nhớ dung lượng lớn hơn. Do đó, sản phẩm này có vẻ sẽ khó cạnh tranh được với các đối thủ giá rẻ khác. Hiện chưa rõ, Samsung có dự định phát hành Galaxy J1 tại các thị trường khác hay không?

Theo VnMedia

Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.