Tạm giữ khẩn cấp giám đốc công ty sản xuất mì chính, hạt nêm, bột canh giả
Pháp luậtNguyễn Văn Hưng bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi sản xuất mì chính, hạt nêm, bột canh giả với số lượng lớn.
GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Nguyễn Văn Hưng bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi sản xuất mì chính, hạt nêm, bột canh giả với số lượng lớn.
GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Tuấn cùng nhân viên có hành vi sản xuất sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu D-nee, Hygiene, Tauau, lấy xuất xứ nhà sản xuất là các Công ty tại Thái Lan...
GĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...
GiadinhNet - Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6/2022, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của gần 10.000 người ở 700 địa phương với số tiền hàng tỷ đồng. Riêng khối lượng nước hoa được làm giả có giá trị lên đến gần 8 tỷ đồng.
GiadinhNet – Chiều 16/4, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) đã thu giữ 13.900 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử các loại đang được tập kết tại địa chỉ E1.2 lô 20 Phạm Hùng, quận Bắc Từ Liêm.
GiadinhNet – Ngoài mức phạt tiền 500 triệu đồng với hành vi sản xuất hàng giả, Công ty TNHH May Đăng Linh HD ở Hải Dương còn bị tịch thu hàng hàng chục ngàn sản phẩm quần, áo mang các nhãn nổi tiếng như Adidas, Nike, Gucci, Lascote…
GiadinhNet – Trước tình trạng nhiều mặt hàng hóa cần sử dụng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị làm giả, trục lợi, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật.
GiadinhNet – Ngay ngày đầu năm, Chính phủ đã phát đi thông điệp sẽ xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng
Gạo, thịt, trứng, sữa,...cho đến các loại hải sản đều có thể làm giả một cách tinh vi ở Trung Quốc. Những mặt hàng này khi ăn vào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.