Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM; diễn biến mới nhất liên quan đến "ổ dịch" Bệnh viện Việt Đức

Thứ hai, 07:04 04/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Số ca tử vong do COVID-19 tại TPHCM giảm kỷ lục, xuống còn 2 con số, thêm nhiều F1 liên quan đến "ổ dịch" Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly tập trung, TP Hải Phòng từ chối mở lại các chuyến bay nội địa... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội  Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội

GiadinhNet - Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly, Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn, do đó phải tập trung công tác phòng, chống dịch, Cục Hàng không đề nghị Hà Nội mở lại đường bay nội địa... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Số ca tử vong do COVID-19 tại TPHCM giảm kỷ lục

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM;  - Ảnh 2.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM ngày 3/10 cho biết, đến nay toàn thành phố có 395.388 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Tình hình thu dung điều trị COVID-19 đang có chiều hướng giảm nhanh, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 26.345 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 15.695 người.

Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 3 là 29.352 người. Giai đoạn cao điểm trung bình mỗi ngày có tới hơn 100.000 người thuộc các nhóm trên phải theo dõi, điều trị. Đến ngày 3/10, số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 2.788 trường hợp. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 243 người.

Số trường hợp xuất viện cộng dồn đã tăng lên 214.133 người. Đặc biệt, số ca tử vong trong ngày đã giảm xuống mức kỷ lục còn 79 người. Trước đó, ở giai đoạn cao điểm vào ngày 22/8 Thành phố có tới 340 ca tử vong. Dự báo, thời gian tới số ca tử vong sẽ tiếp tục giảm sâu nhờ thành quả từ các giải pháp điều trị, sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir và vaccine.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, hiện còn khoảng 4% dân số TP HCM trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, TP kêu gọi người dân thực hiện đăng ký tiêm qua tổng đài 8066 để TP sớm hoàn thành 100% người dân tiếp cận vaccine phòng COVID-19, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Bản tin COVID-19 ngày 3/10: Ba kỷ lục mới về số ca nhiễm, ca tử vong và số người khỏi bệnh được lập cùng lúc Bản tin COVID-19 ngày 3/10: Ba kỷ lục mới về số ca nhiễm, ca tử vong và số người khỏi bệnh được lập cùng lúc

GiadinhNet - Ngày 3/10, số ca mắc mới và ca tử vong giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua, trong khi số người khỏi bệnh tăng cao chưa từng có.

Tiếp tục đưa người liên quan Bệnh viện Việt Đức đi cách ly

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM; diễn biến mới nhất liên quan đến "ổ dịch" Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 5.

Xe dẫn đoàn CSGT đưa các xe vận chuyển F1 đi cách ly tập trung tại Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

Sở Y tế Hà Nội sáng 4/10 cho biết 12 giờ qua phát hiện thêm 6 ca COVID-19 mới đều đã được cách ly hoặc sống trong khu phong toả. Trong số này có 5 ca liên quan chùm ca bệnh ở Bệnh viện Việt Đức, ca còn lại liên quan TP HCM.

5 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức đều được lấy mẫu hôm 3/10, có 1 lần âm tính trước đó.

Vào tối 3/10, quận Hoàn Kiếm cũng đã đưa thêm 50 người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung, nâng tổng số trường hợp thuộc diện này lên 200 người.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho hay số lượng người liên quan Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong những ngày tới sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm, khoanh vùng chùm ca bệnh ở cơ sở y tế này.

Trước đó vào tối 2/10, gần 150 người ở Bệnh viện Việt Đức đã được đưa đi cách ly tập trung. Theo dự kiến của Sở Y tế Hà Nội, sẽ có khoảng 1.100 người thuộc diện này.

Hà Nội ghi nhận 6 ca COVID-19 mới, riêng Bệnh viện Việt Đức thêm 5 caHà Nội ghi nhận 6 ca COVID-19 mới, riêng Bệnh viện Việt Đức thêm 5 ca

GiadinhNet - Như vậy, số ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức đến nay đã tăng lên 39 ca ở Hà Nội và 4 tỉnh khác.

Hải Phòng "từ chối" tiếp nhận các chuyến bay nội địa

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM; một thành phố trực thuộc Trung ương từ chối mở lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 5.

Cục Hàng không Việt Nam dự kiến tổng số các đường bay nội địa khôi phục lại là 385 chuyến bay khứ hồi/ngày

Gửi văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức khai thác các đường bay nội địa giai đoạn 1, UBND TP Hải Phòng hồi đáp không tiếp nhận các chuyến bay nội địa.

Văn bản nói trên do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam ký ngày 2/10, chỉ một ngày sau khi Cục Hàng không gửi dự thảo xin ý kiến các địa phương về kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong nước giai đoạn 1, để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động.

"Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạm thời chưa khai thác các đường bay chở hành khách đi/đến Hải Phòng" - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ trong văn bản.

Nhóm công nhân nhiễm COVID-19 "thông chốt" đến Vũng Tàu

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM;  - Ảnh 3.

Lực lượng y tế truy vết các trường hợp tiếp xúc với nhóm công nhân nhiễm COVID-19

Ngày 3/10, lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết chùm ca nhiễm COVID-19 phát hiện tại phòng trọ ở xã Bình Châu là nhóm công nhân đến từ Bình Dương.

Như Thanh Niên thông tin trước đó, vào ngày 1/10, lực lượng chức năng H.Xuyên Mộc phát hiện nhóm công nhân gồm 5 người thuê phòng trọ ở xã Bình Châu để làm trong dự án Tropicana dương tính COVID-19, sau đó nghi lây lan cho nhiều người khác.

Phát hiện xe giường nằm chở trái phép 10 người rời Hà Nội

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM;  - Ảnh 4.

Các hành khách được phát hiện trên chiếc xe giường nằm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 3/10, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một xe ô tô giường nằm vận chuyển hành khách trái phép ra khỏi thành phố.

Theo Đội CSGT số 6, đêm 2/10, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị này làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Vành đai 3 (hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng) thì phát hiện một nhóm người từ hầm đi bộ lên chiếc ô tô đang đỗ ở bên đường.

Lúc này, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện xe ô tô do tài xế T.V.D. (SN 1977, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển chở theo 10 hành khách.

Những hành khách cho biết họ đặt xe này từ Hà Nội về Nghệ An, Hà Tĩnh và cả 10 người đều không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bất ngờ xin ý kiến Hà Nội 'mở cửa' sân bay Nội Bài từ 5/10Bất ngờ xin ý kiến Hà Nội "mở cửa" sân bay Nội Bài từ 5/10

Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi công văn đến UBND TP Hà Nội xin ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa, tổ chức các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến áp dụng từ 5/10.


Phú Yên nới lỏng, trở lại trạng thái bình thường mới từ 0 giờ ngày 5/10

Sáng 4/10: Tin vui lớn đến từ TP.HCM; một thành phố trực thuộc Trung ương từ chối mở lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 9.

Nới lỏng nhưng những người dân Phú Yên từ Bình Dương, Đồng Nai có nhu cầu về quê cuối cùng vẫn tiếp tục được đưa về

Tối 3/10, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã ký ban hành công văn về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 05/10, sẽ áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Riêng xã An Chấn, huyện Tuy An áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định.

Công văn cũng yêu cầu các địa phương, ngành, đơn vị trong tỉnh dù nới lỏng các hoạt động nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là khi nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ tập trung đông người. Phải xây dựng và thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt tình hình theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Đặc biệt cần tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng, các tỉnh có dịch về địa phương, giám sát tốt việc dừng, đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 28/9, TP Tuy Hòa đã có đề xuất về việc nới lỏng một số hoạt động ở địa phương này. Theo đó, đề xuất cho phép các hoạt động tôn giáo, đám cưới, đám tang được tổ chức.

Cho mở lại các hoạt động thể dục thể thao, tắm biển, nhưng không quá 30 người, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu không quá 10 người.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát cũng được đề xuất cho hoạt động trở lại với không quá 10 khách trong phòng riêng, 30 khách trong khu vực riêng.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top