Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắp có lá cờ Việt Nam khổng lồ được xếp bởi hàng ngàn doanh nhân

Thứ năm, 15:32 06/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp sẽ tham gia xác lập kỷ lục Guinness xếp hình lá cờ Việt Nam vào ngày 10 – 12/10 tới đây, tại đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Doanh nghiệp Việt là thị trường nuôi dưỡng, phát triển các sản phẩm công nghệ số 'made in Việt Nam'Doanh nghiệp Việt là thị trường nuôi dưỡng, phát triển các sản phẩm công nghệ số "made in Việt Nam"

GiadinhNet - Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, chuyển đổi số là chủ trương lớn, mang tính căn cơ sẽ chuyển đổi nước ta từ thu nhập trung bình lên đất nước có thu nhập cao trong những năm tiếp theo.

Thông tin tới phóng viên, ông Đặng Tam Thuận, Trưởng Ban tổ chức dự án Du lịch & Tài năng kỉ lục Châu Á cho biết, dự án Du lịch & Tài năng kỉ lục Châu Á (Travel & Asian Guinness Record Talent 2022) xác lập kỷ lục tôn vinh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam sẽ được tổ chức tại đảo Tuần Châu, Quảng Ninh.

Dự án này do Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức với số lượng nam, nữ doanh nhân lớn nhất từ trước đến nay quy tụ từ rất nhiều ngành nghề.

Sắp có lá cờ Việt Nam khổng lồ được xếp bởi hàng ngàn doanh nhân - Ảnh 2.

Hàng nghìn doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp sẽ tham gia xác lập kỷ lục Guinness xếp hình lá cờ Việt Nam tại chương trình Du lịch & Tài năng kỉ lục Châu Á được tổ chức tại đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 11 tới đây.

Ông Thuận cho biết, sự kiện này không là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước học tập và trao đổi kinh nghiệm kiến thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực; tôn vinh nhân hiệu, thương hiệu trong các ngành nghề, tạo cơ hội cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm cũng như giới thiệu về doanh nghiệp với các đối tác… mà còn là cơ hội rất để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

"Đặc biệt nhất trong sự kiện này chúng tôi muốn tôn vinh các doanh nghiệp từ các vận động viên thể thao, tạo cơ hội gắn kết kết nối giữa các vận động viên tập luyện thể thao có lĩnh vực kinh doanh bên ngoài. Qua đây không những đóng góp về thành tích thể thao mà đóng góp thêm về kinh tế cho đất nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều vận động viên khi hết thời gian thi đấu đỉnh cao", ông Thuận nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Ban kiểm tra Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Tổng Giám đốc dự án cho biết: "Đây là hình ảnh hết sức ý nghĩa nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc của đất nước chúng ta, các thành viên tham gia xếp hình lá cờ tổ quốc đều sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự sự kiện vô cùng ý nghĩa này".

Chuỗi hoạt động Du lịch & Tài năng kỉ lục Châu Á bao gồm các hoạt động như: Xác lập kỷ lục Guinness xếp hình lá cờ tổ quốc Việt Nam, Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt; các chương trình giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, quảng bá giới thiệu sản phầm; các hoạt động Workshop với các chuyên gia hàng đầu trong ngành làm đẹp, bất động sản.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng nhằm giao lưu chuyên môn tay nghề trong nhiều lĩnh vực; đêm hội hòa âm ánh sáng, tôn vinh các gương mặt vàng tỏa sáng thương hiệu Việt; thăm quan danh lam thắng cảnh bằng trực thăng; chương trình Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng với sự tham gia của của hàng trăm model kid, chắp cánh, kết nối cho các em vững bước trong hoạt động nghệ thuật, cùng nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích khác.

Cá chết trắng ở Hồ Tây, cư dân quanh hồ chịu mùi hôi thối đã hơn 1 tuầnCá chết trắng ở Hồ Tây, cư dân quanh hồ chịu mùi hôi thối đã hơn 1 tuần

GiadinhNet - Theo người dân, vào mỗi buổi chiều, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tình trạng này kéo dài khoảng 1 tuần nay.

Bảo Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top