Sắp đưa ra xét xử bị cáo sát hại cô gái 17 tuổi rồi phi tang xuống sông Hồng

| Pháp luật

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử bị cáo Tạ Duy Khanh (SN 1985), liên quan vụ sát hại rồi phi tang với nạn nhân 17 tuổi.

Theo nguồn tin của VOV.VN, dự kiến vào cuối tháng 9 tới, TAND Thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Duy Khanh (SN 1985) bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Sắp đưa ra xét xử bị cáo sát hại cô gái 17 tuổi rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh 1.

Hình ảnh bị can Tạ Duy Khanh và nạn nhân

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với chị H.Y.N (SN 2006) nên ngày 10/10/2023, Khanh hẹn chị N đến căn phòng tại một khu đô thị ở Gia Lâm ( Hà Nội) để sát hại chị N rồi phân xác, cho thi thể vào thùng xốp mang đi phi tang tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi gây án, Khanh lấy 2 điện thoại của chị N đi lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng, mang chiếc túi và đôi guốc của chị N về cất giấu tại xưởng sản xuất của gia đình tại Văn Giang, Hưng Yên.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận phù hợp với nội dung vụ án nêu trên. Ngoài ra, bị can trình bày nguyên nhân mâu thuẫn với chị N xuất phát từ việc khoảng giữa năm 2022, Khanh cho chị N vay số tiền 60 triệu đồng, mặc dù Khanh đã đã đòi nhiều lần nhưng chị N không trả. Tại căn phòng trong khu đô thị, chị N đã đưa cho Khanh một chiếc nhẫn màu trắng để Khanh giữ làm tin, sau khi gây án đã làm rơi mất chiếc nhẫn nêu trên.

Đối với lái xe taxi được Khanh nhờ cùng bê thùng xốp đựng thi thể chị N, rồi chở Khanh, bê thùng xốp xuống bờ sông Hồng phi tang thi thể nạn nhân, tài liệu điều tra thu thập được xác định: lái xe taxi không biết Khanh mang thùng xốp xuống sông Hồng để phi tang thi thể nạn nhân. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với lái xe taxi.

Theo cáo buộc, trong cùng một thời điểm, bị cáo đã phạm 2 tội Giết người và tội Cướp tài sản. Đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng. Bị cáo phạm tội Giết người có khung hình phạt cao nhất Tử hình với nhiều tình tiết định khung như thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ, ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.