Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập nhịp dẫn cầu Thanh Trì: Trách nhiệm thuộc nhà thiết kế?

Thứ hai, 08:13 19/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 12h ngày 18/4, 4 nhịp dầm thuộc hệ thống cầu cạn trong vai trò là đường dẫn từ đường vành đai 3 lên cầu Thanh Trì bất ngờ gẫy gục rơi hẳn xuống đất.

 
Mọi nỗ lực tiếp cận hiện trường của các phóng viên đều bị chặn bởi lực lượng bảo vệ với thái độ rất hung hãn, thậm chí một công nhân đã bị hành hung. Nhiều số điện thoại của những người liên quan đến công trường trong tình trạng... "tò - te - tí".
 

Dầm cầu bị gãy gục. (Ảnh: TG)

 
Phong tỏa hiện trường
 
Chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn lúc 12h30', tuy nhiên mọi lối vào khu vực xảy ra sập dầm đã bị lực lượng bảo vệ phong tỏa. Hiện trường vụ việc bị cô lập một cách tối đa. Người dân và đông đảo phóng viên các báo đài đều bị bảo vệ chặn lại. Chúng tôi chỉ còn cách tiếp cận hiện trường từ bên ngoài hành lang bảo vệ hay trèo lên các tòa nhà cao tầng gần đó.
 
ĐÍNH CHÍNH
 
Báo GĐ&XH ra ngày 19/4 có đăng bài "Sập nhịp dẫn cầu Thanh Trì", trong đó có nêu ý kiến của PGS.TS Đào Xuân Lâm. Ý kiến được nêu trong bài là phần trả lời báo chí của PGS.TS Đào Xuân Lâm về sự cố lún cầu Thanh Trì năm 2009, phóng viên đã trích dẫn, đăng tải sai gây hiểu lầm cho bạn đọc.
 
Xin cáo lỗi gia đình PGS.TS Đào Xuân Lâm cùng độc giả
 
GĐ&XH
 Nhóm bảo vệ cản trở với những lời lẽ thóa mạ tục tĩu cùng những hành động dọa nạt như thể sẵn sàng ăn thua với phóng viên. Trong số những người truy cản phóng viên tác nghiệp, rất ít người đeo băng bảo vệ. Nhiều phong viên đã tìm cách chụp ảnh hiện trường bằng cách vào các quán cà phê gần đó nhưng vẫn không thoát khỏi "tầm ngắm" của nhóm người này. Phóng viên thắc mắc về việc bị cản trở tác nghiệp thì chỉ nhận được sự quát tháo từ họ: "Biến! Quán cà phê cũng là đất của công trình...".
 
Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi xảy ra sự cố, 4 nhịp dầm bị gãy đã được những người của công trình mang bạt ra bịt lại. Nhiều người dân bức xúc: "Có lẽ ngoài chuyện 4 nhịp dầm bị gẫy, công trình này còn rất nhiều các sự cố khác đang tiềm ẩn nên họ phải bưng bít bằng mọi cách...".
 
Công nhân Đ.D, tổ công nhân 501, Ban Quản lý dự án Thăng Long kể lại trong trạng thái hoảng loạn: "Trước đây lán của tổ công nhân chúng tôi nằm ngay phía dưới 4 nhịp dầm bị gẫy. May quá, mới chuyển đi trước đó 3 ngày, nếu không rất có thể nhiều người đã gặp nạn... 4 thanh dầm rơi xuống, trong đó có 1 dầm không gãy nhưng có nhiều vết nứt, 1 dầm gãy làm đôi, 2 dầm còn lại gãy làm 3 và 4 khúc, cốt thép lòi ra, xoắn và đứt gãy".
 

Nửa tiếng sau, hiện trường đã bị bịt kín.

 
Trách nhiệm thuộc nhà thiết kế?
 
Sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường cùng nhiều cuộc điện thoại, chúng tôi mới tìm gặp được ông Nguyễn Đức Ý, Giám đốc công ty Cầu 7 Thăng Long (Tổng công ty xây dựng Thăng Long), đơn vị thi công hạng mục lao dầm.
 
Ông Ý cho biết, rất khó hiểu về nguyên nhân dẫn đến các thanh dầm bị gãy.  Tuy nhiên, đánh giá về các thanh dầm dùng cho công trình này, ông Ý cho rằng về chiều dài, chiều thẳng của thanh dầm là không có gì đặc biệt, nhưng chiều ngang của thanh dầm được thiết kế nhỏ hơn so với bình thường. "Nếu đó là nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về các nhà thiết kế" - ông Ý nói.
 
Theo tính toán của đơn vị thi công, thiệt hại của 4 thanh dầm bị gãy khoảng 600 triệu đồng. Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu việc sập thanh dầm có ảnh hưởng đến chất lượng toàn công trình hay không, tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng thế nào, ông Ý cho biết, đây là một vấn đề quan trọng và sẽ được thẩm định để đánh giá.
 
Theo PGS.TS Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam: Có thể lỗi do kết cấu xây dựng cầu gây nên. Các kết cấu này có thể không khớp giữa các bộ phận, dưới tác động của lực qua lại của nhiều phương tiện giao thông sẽ gây ra sự sụt lún dẫn tới đứt gãy dầm cầu. Tuy nhiên ông Liêm cũng khẳng định "phải có sự nhìn nhận thật khách quan về sự cố  cầu Thanh Trì".
 
Theo quan sát của chúng tôi, đến chiều tối ngày 18/4, nhà thầu đã huy động công nhân lấy gỗ, sắt chống hai bên sườn các thanh dầm. Tuy nhiên, các thanh dầm được gá tạm này rất dễ xảy ra nghiêng, đổ nếu xảy ra chấn động.
 
21h30 cùng ngày, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long, nhà thầu, tư vấn giám sát khẩn trương tập trung khắc phục sự cố, xác định nguyên nhân và nhanh chóng báo cáo Bộ về tình trạng trên.
 
Tấn công cả "đồng nghiệp" để bảo vệ hiện trường?

Theo thông tin của người dân về việc một người đã bị đánh vỡ đầu khi định đi vào khu vực bị sập dầm cầu, chúng tôi đã tới trụ sở Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai). Tại đây, chúng tôi gặp ông Đặng Minh Tuân (quê Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình - ảnh trên) trên người vẫn còn bê bết máu, đầu băng kín.
 
Ông Tuân kể lại, khoảng 12 giờ 30, ông xin đi nhờ vào công trường nhưng bảo vệ công trường không cho. "Tôi cũng là công nhân thi công đoạn cầu này, chỉ thuộc công ty khác nên tôi tiếp tục đề nghị được đi tắt qua", ông Tuân nói. Tuy nhiên, ngay lúc đó, 3 bảo vệ của công trường đã lao ra đấm, đá, lấy gạch đập vào đầu ông Tuân gây ra vết rách trên đầu... Thậm chí, còn lấy áo thắt cổ ông. May có nhiều người can ngăn nên ông mới thoát.
 
 
Cây cầu lớn nhất Đông Dương

Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân (Thanh Trì), điểm cuối cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng (Gia Lâm). Cầu Thanh Trì có trọng tải H30 - XB80 tức là: xe tải bánh lốp có tải trọng dưới 30 tấn,cũng như xe bánh xích có tải trọng dưới là 80 tấn thì đạt điều kiện về tải trọng để qua cầu. Cầu chính dài 3.084 m với tổng chiều dài hơn 12.000 m, rộng 33,10 m với 6 làn xe chạy (4 làn xe cao tốc), tốc độ cho phép 100 km/h.
 
Dự án cầu Thanh Trì có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng (410 triệu USD), sử dụng vốn vay ODA, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, cầu Thanh Trì sẽ góp phần cơ bản giải quyết ách tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội. Cầu Thanh Trì được coi là dự án cầu lớn nhất Đông Dương hiện nay.
 
“Gói thầu đặc biệt quan trọng”
 
Ngày 17/9/2008, Ban quản lý dự án Thăng Long và liên danh nhà thầu Tổng công ty XD Thăng Long - Sumitomo tổ chức lễ khởi công gói thầu số 3A xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì vượt sông Hồng và đoạn tuyến phía Nam đường vành đai 3 Hà Nội.
 
Gói thầu có tổng chiều dài xây lắp 2.484m, bao gồm xây dựng 1 cầu cạn chạy suốt chiều dài 2.091m với công nghệ thi công cọc khoan nhồi, đường dẫn dài 393m theo công nghệ tường chắn có cốt (MSE), nhánh rẽ tại nút giao Pháp Vân -Cầu Giẽ với chiều dài 221m. Thời gian hoàn thành toàn bộ hợp đồng là 24 tháng. Tổng giá trị gói thầu khoảng 993 tỷ đồng.
 
Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, đây là gói thầu đặc biệt quan trọng của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì, khi hoàn thành sẽ kết nối với đường vành đai 3, QL5, QL1, tăng khả năng lưu thông giữa Hà Nội với các vùng và các khu công nghiệp lân cận. Cũng tại Lễ khởi công , Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý các nhà thầu và chủ đầu tư dự án đây là công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, do vậy Bộ GTVT, thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng cần triển khai quyết liệt, giải quyết hết các khó khăn trong thời gian ngắn nhất để đưa dự án về đích đúng thời hạn.
 
 
Võ Hải - Quốc Hưng
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026

Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026

Xã hội - 6 phút trước

Không phải mọi hành trình với trái bóng đều bắt đầu từ những sân tập chuyên nghiệp. Với nhiều đứa trẻ, đó đơn giản chỉ là những buổi chiều chạy trên sân cùng bạn bè để chia sẻ niềm yêu thích đuổi theo trái bóng tròn. Việc được trải nghiệm và gặp gỡ một người thầy cùng các ngôi sao sân cỏ đôi khi chỉ là "giấc mơ".

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.

Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả

Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.

Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong

Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Thời sự

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Top