Sau cơn bão số 12, Hàng không Việt Nam khai thác trở lại 5 sân bay

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi xem xét tình hình khí tượng và điều kiện khai thác sân bay được bảo đảm, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định mở khai thác lại 5 sân bay sau cơn bão số 12.

Cụ thể, sân bay Phù Cát (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa) khai thác lại từ 16 giờ ngày 10/11/2020. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) khai thác lại từ 17 giờ ngày 10/11/2020. Sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác lại từ 18 giờ ngày 10/11/2020.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của cơn bão số 12, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 5 sân bay gồm Phù Cát, Cam Ranh, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Liên Khương.

Sau cơn bão số 12, Hàng không Việt Nam khai thác trở lại 5 sân bay - Ảnh 2.

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định mở khai thác lại 5 sân bay sau cơn bão số 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện tại khu vực gần Biển Đông có một cơn bão mạnh đang hoạt động, có tên quốc tế là Vamco. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo, hướng di chuyển của bão là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Khi đi vào biển Đông, bão sẽ tăng cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Sau cơn bão số 12, Hàng không Việt Nam khai thác trở lại 5 sân bay - Ảnh 3.

Bão Vamco vào sáng nay, 11/11, đã giật cấp 15 đang tiến vào Philippines.

Dự báo, từ hôm nay và ngày mai (12/11), các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm. Các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Đối với địa phương có 2 tuyến biên giới, tuyến biển và tuyến núi như tỉnh Quảng Nam, công tác phòng, chống lụt bão phải căng ra hết mức. Hiện nay, BĐBP Quảng Nam đã bố trí 30 cán bộ ứng trực, tham gia vận chuyển lương thực, tìm kiếm người mất tích tại địa bàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Đồng thời, BĐBP Quảng Nam đã điều động 12 cán bộ, cùng 2 ca nô để tiếp tục tìm kiếm thi thể 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

2 người chết do bão số 12

Chiều 10/11, báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 12 làm 2 người chết (Quảng Nam 1 người do sạt lở núi làm sập nhà; Bình Định 1 người khi đang chằng chống nhà cửa). Bão cũng làm hơn 30 nhà tốc mái, hư hỏng. Tàu SE2 Bắc - Nam tạm dừng tại tỉnh Khánh Hòa do đường sắt bị ngập. QL 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên ngập 0,8m gây ách tắc giao thông

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.