Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau lũ: Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện

Thứ năm, 08:30 15/11/2007 | Xã hội

Ngày 14-11, ngay sau khi nước bắt đầu rút, trên một số địa bàn của thành phố Đà Nẵng, các ngành chức năng đã tập trung giúp dân cứu đói, dọn vệ sinh môi trường, nhất là phòng chống dịch bệnh xuất hiện sau lũ.

>> Hàng trăm nghìn dân nguy cơ đói vì lũ chồng lũ

Quảng Ngãi: Xuất hiện dịch tiêu chảy cấp sau lũ

Trong những ngày sau lũ, huyện Nghĩa Hành đã có 10 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy phải nhập viện. Tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trung bình mỗi ngày có 15 trẻ em nhập viện vì bệnh tiêu chảy. Qua xác định thì đây chỉ là bệnh tiêu chảy thông thường.

Tuy nhiên do mưa lũ gây ngập lụt nặng nề kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, nên UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tiêu chảy cấp. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã tiến hành lấy 105 mẫu mắm các loại tại 57 cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm xét nghiệm; đồng thời chuẩn bị 3.000 chai dịch truyền các loại, 259 ngàn viên CloraminB, 1.500 kg Cloramin B bột, 20.000 gói Oresol, 200 ngàn viên kháng sinh các loại và trích kinh phí 200 triệu đồng mua thuốc, hóa chất để cấp cho các địa phương phục vụ công tác phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp.

Sau đợt mưa lũ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 12 nghìn giếng nước bị ngập. Sau khi lũ rút, nhằm đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân, lực lượng cán bộ y tế dự phòng và y tế thôn bản của tỉnh đã nhanh chóng xuống hiện trường để hướng dẫn nhân dân xử lý giếng nước.

Đến chiều ngày 13-11, toàn tỉnh đã có 50% số giếng nước được xử lý hóa chất CloraminB, đảm bảo có nước cho nhân dân vùng lũ sử dụng.

Được biết, trước mùa mưa lũ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã cấp 1.500 kg bột và 259 nghìn viên CloraminB cho tất cả 14 huyện, thành phố để người dân chủ động xử lý giếng nước của mình khi bị ngập lụt.

Tại cuộc họp khắc phục hậu quả lũ lụt do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiều ngày 14-11, ông Cao Bá Chiến, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Ngãi cho biết: Ngày 15-11 tỉnh sẽ xuất 335 tấn gạo tại kho dự trữ Nghĩa Bình phân bổ cho 4 huyện trong vùng ngập lũ là Nghĩa Hành, Minh Long, Lý Sơn và Sơn Tịnh để hỗ trợ cho dân bị thiếu đói. Theo đó mỗi người dân bị thiếu đói ở vùng miền núi sẽ được hỗ trợ hai tháng lương thực và vùng đồng bằng là một tháng với mức 15 kg gạo/người/ tháng.

Riêng huyện núi Tây Trà ngày 14-11 huyện cũng đã xuất 20 tấn gạo, 50 thùng mì tôm cho các xã để hỗ trợ cho 2.400 hộ với 10.000 nhân khẩu đang bị thiếu đói. Tuy nhiên tuyến giao thông từ tỉnh đến Tây Trà và nhất là từ trung tâm huyện Tây Trà về 9 xã đều bị ách tắc, gần một tháng nay các hoạt động cứu trợ đều không thực hiện được. Do đó huyện chỉ đạo cho các xã huy động lực lương thanh niên xung kích gùi cõng gạo bằng đường bộ để về phân phát cho đồng bào.

Đà Nẵng: Dịch mắt đỏ và tiêu chảy có nguy cơ bùng phát

Ngày 14-11, ngay sau khi nước bắt đầu rút, trên một số địa bàn của thành phố Đà Nẵng, các ngành chức năng đã tập trung giúp dân cứu đói, dọn vệ sinh môi trường, khắc phục lại các công trình đã bị hư hại.

Tại những xã còn ngập nước của huyện Hòa Vang như Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Phong... chính quyền các cấp đã huy động nhiều nguồn lực để đưa lương thực đến tận tay người dân.

Ngay sau khi lũ rút, ngành y tế thành phố đã triển khai nhanh lực lượng tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, hiện dịch mắt đỏ và tiêu chảy đang có dấu hiệu bùng phát tại các vùng bị ngập lụt của huyện Hòa Vang, với khoảng trên 100 ca đang điều trị.

Để giúp người dân sớm có nước sử dụng trong sinh hoạt, ngành y tế cũng đã cấp phát thuốc làm sạch nước từ những điểm y tế cơ sở. Công ty Vệ sinh môi trường đô thị thành phố đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ, nhân viên tích cực dọn vệ sinh môi trường sau lũ, nhất là tại các tuyến đường nội thị, bãi biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Sở Giao thông công chính khẩn trương gia cố, khắc phục lại những điểm sạt lở trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

Theo Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, phải mất 1 - 2 ngày mới có thể giải phóng hoàn toàn ách tắc trên tuyến đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng. Do vậy, hành khách đi tàu từ Nam ra Bắc, khi đến ga Kim Liên (Đà Nẵng) phải chuyển qua xe ô tô, vượt hầm Hải Vân ra ga Lăng Cô (Huế), rồi mới lên tàu tiếp tục hành trình.

Theo Người Lao Động

kieudiep
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thời sự - 8 giờ trước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thời sự - 8 giờ trước

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Thời sự - 9 giờ trước

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Đời sống - 11 giờ trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 13 giờ trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 16 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Top