Sau nhiều năm chờ đợi, cụ bà neo đơn 103 tuổi đã được công nhận… hộ nghèo

| Xã hội

GiadinhNet – Hay tin mình đã được xét duyệt hộ nghèo sau nhiều năm mòn mỏi, cụ Trần Thị Lan ngước lên mái nhà dột nát rồi rưng rưng khóc…

Cụ bà neo đơn 103 tuổi mòn mỏi nhiều năm chờ công nhận hộ nghèo Cụ bà neo đơn 103 tuổi mòn mỏi nhiều năm chờ công nhận hộ nghèo

GiadinhNet – Từ năm 2015 đến nay, cụ bà Trần Thị Lan (trú xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhiều lần đề nghị xét duyệt hộ nghèo nhưng vẫn chưa được chính quyền sở tại chấp nhận.

Những ngày qua, sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết: “Cụ bà neo đơn 103 tuổi mòn mỏi nhiều năm chờ công nhận hộ nghèo” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phía ban ngành chức năng tỉnh Hà Nam cũng có những động thái tích cực khi tiến hành kiểm tra, xác minh trường hợp của cụ Trần Thị Lan (trú tại xã An Nội, huyện Bình Lục) mà báo nêu.

Theo đó, hiện nay cụ Trần Thị Lan sống một mình, không người thân thích trong căn nhà dột nát, ẩm thấp. Mọi vấn đề ăn ở, thuốc men của cụ đều phụ thuộc vào số tiền trợ cấp 270.000 đồng/tháng theo chính sách của người cao tuổi.


Căn nhà tồi tàn nơi cụ Trần Thị Lan sống một mình. Ảnh: Đình Trường

Căn nhà tồi tàn nơi cụ Trần Thị Lan sống một mình. Ảnh: Đình Trường

Qua tìm hiểu, cụ Lan có một người em trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một người em gái đã đi đâu biệt tích.

Thương cảm tình cảnh của cụ Lan, từ năm 2015, ông Đỗ Xuân Tuấn (một người cháu rể xa của cụ) nhiều lần đề nghị với chính quyền xã An Nội cho cụ Lan vào diện hộ nghèo. Tuy nhiên, đã qua nhiều lần xét duyệt nhưng cụ vẫn chưa được công nhận.

Cụ thể, khi bắt đầu đề nghị đưa cụ vào diện hộ nghèo năm 2015, cán bộ xã cho rằng cụ vẫn sống với em gái có mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng thì không thể là hộ nghèo được.


Nhiều năm trời cụ mòn mỏi chờ chính quyền địa phương xét duyệt hộ nghèo.

Nhiều năm trời cụ mòn mỏi chờ chính quyền địa phương xét duyệt hộ nghèo.

Nhưng những người hàng xóm cho biết, người em gái này suốt một thời gian dài đã đi biệt tích và cụ vẫn sống một mình từ đó đến nay.

Năm 2016, để hoàn thiện thủ tục, cụ được tách ra thành một hộ riêng biệt. Tuy vậy, trong mọi đợt xét duyệt hộ nghèo tại địa phương, hồ sơ của cụ vẫn không được thông qua, bởi một lý do rất khó hiểu: “Không được dân bầu”.

Ngày 20/8, phản hồi đến Báo Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết: “Hiện tại, địa phương đã có quyết định chính thức đưa cụ Trần Thị Lan vào danh sách hộ nghèo. Như vậy cụ sẽ được hưởng tất cả các khoản hỗ trợ theo chính sách. Huyện cũng đã chỉ đạo phòng ban chức năng tạo điều kiện để cụ hưởng thêm chính sách cho người cô đơn, không nơi nương tựa”.


Những tàu lá được đắp tạm bợ xung quanh nhà để chắn mưa bão.

Những tàu lá được đắp tạm bợ xung quanh nhà để chắn mưa bão.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Tuấn, cháu rể và cũng là người đã gửi đơn xin công nhận hộ nghèo cho cụ Lan nhiều năm qua bày tỏ sự vui mừng, xúc động.

“Suốt mấy năm trời trình đơn lên, gửi đơn xuống, cuối cùng cụ tôi cũng được công nhận hộ nghèo. Từ ngày báo chí đăng tải, đã có nhiều nhà hảo tâm đến thăm và chia sẻ với cụ. Ngay cả chính quyền địa phương cũng nhiệt tình, quan tâm đến trường hợp của cụ hơn trước”, ông Tuấn cho hay.


Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội thăm và trao quà đến cụ Lan.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội thăm và trao quà đến cụ Lan.

Cũng trong chiều 20/8, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội đã về xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà đến cụ Lan. Sau buổi trò chuyện, nhận thấy hoàn cảnh hết sức vất vả của cụ khi phải sống một mình trong căn nhà tạm bợ, phía Hiệp hội đã quyết định hỗ trợ cụ 500.000 đồng mỗi tháng.

Được biết, những hỗ trợ chính sách đầu tiên đã đến với cụ Trần Thị Lan. Theo đó, chính quyền xã đã chuyển số tiền hàng tháng cụ được nhận từ 270.000 đồng lên 540.000 đồng và tới đây sẽ giúp cụ sửa sang, cải tạo lại ngôi nhà dột nát.

Đình Trường

Ý kiến của bạn
Tags:
Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...

Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

Đời sống -

GĐXH - Mua bảo hiểm xe máy bắt buộc là nghĩa vụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn, đồng thời giúp chủ xe tránh phải tự gánh toàn bộ chi phí bồi thường dân sự. Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.