Sau nửa tháng tăng xử phạt giao thông: Xe lớn êm, xe nhỏ vẫn rối
GiadinhNet - Trong khi các bác tài xe tải, xe buýt, xe taxi dần vào khuôn khổ vì Nghị định 34 "thắt hầu bao" thì người điều khiển xe hai, ba bánh, người đi bộ… vẫn làm giao thông rối.
> 7 lỗi vi phạm giao thông bị áp mức phạt gấp đôi
> Trước giờ thực hiện Nghị định xử phạt mới về giao thông đường bộ
> Xử phạt mới về giao thông đường bộ trước giờ G: Nước tới chân... chưa nhảy
> Nghị định mới về xử phạt giao thông, cơ quan xử phạt:Không "chấp" người bỏ chạy!?
![]() |
|
Hạ tầng giao thông TPHCM hạn chế hiệu quả của NĐ 34. |
|
"Những người thích "đi ngang về tắt" trong tham gia giao thông, ít người nghĩ đến nếu không may họ có thể "đi tắt" thẳng đến bệnh viện. Tệ hơn, có thể đánh mất cuộc sống, để lại buồn đau mất mát cho gia đình, người thân".
Ông Trần Tâm trú tại Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TPHCM. |
Dọc theo xa lộ Hà Nội vào đường Điện Biên Phủ, chỉ trong một giờ chiều 5/6, PV Báo GĐ&XH chứng kiến hơn 5 trường hợp người đi bộ hiên ngang qua đường. Có trường hợp chỉ cách vạch đi bộ hơn 100m, nhưng không ai qua đó để sang đường. Đáng nói hơn, tại đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay Hàng Xanh, thỉnh thoảng lại có một xe máy cưỡi hẳn lên con "lươn", băng tắt qua phía bên kia đường.
Ông Trần Tâm (Điện Biên Phủ, Bình Thạnh), một người dân bức xúc nói: "Qua cầu xuống đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có chỗ băng qua, hay vòng ngược lên cổng Văn Thánh cũng có đèn xanh đèn đỏ qua đường, vậy mà vì đi ngắn được chút xíu họ cứ băng ngang ào ào. Những người thích "đi ngang về tắt" trong tham gia giao thông, ít người nghĩ đến nếu không may họ có thể "đi tắt" thẳng đến bệnh viện. Tệ hơn, có thể đánh mất cuộc sống, để lại buồn đau mất mát cho gia đình, người thân".
Mục đích chính của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (NĐ34) là góp phần giảm vi phạm Luật Giao thông đường bộ, để từ đó giảm tai nạn, ách tắc giao thông. Việc tăng mức phạt đã khiến những người điều khiển xe 4 bánh có ý thức hơn, nhưng với xe hai bánh và người đi bộ thì "liều thuốc 34” dường như chưa phát huy tác dụng.
Nguyên nhân là bởi TPHCM hiện có 4,1 triệu xe hai bánh, thật khó để lực lượng CSGT xử lý hết vi phạm. Bên cạnh đó, sau những ngày ra quân rầm rộ thực hiện NĐ 34, huy động cả lực lượng hành chính, văn phòng tham gia, nay "quân số" CSGT đã trở về trạng thái ban đầu, vì vậy nhiều khi nhìn thấy vi phạm mà không đủ số người để xử lý. Trong tình hình đó, nhiều ý kiến cho rằng để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cần tăng số lượng "Bồ câu trắng" CSGT cơ động.
Theo Thượng tá Trần Thanh Trà- Phó phòng CSGT đường bộ-CA TPHCM, chuyện lực lượng CSGT, đặc biệt là lực lượng "Bồ câu", chưa tương quan với số lượng người và phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nếu chỉ dựa vào xử phạt không thì biết bao giờ mới xử phạt hết. Theo Thượng tá Trà, vấn đề là phải nâng cao ý thức người dân qua... tuyên truyền. Đúng là bài toán cũ và cách giải cũng... không mới!
