Sẽ có những nhà làm phim đang... học cấp II

| Giải trí

GiadinhNet - Rời thế mạnh từng thành danh là phim truyện để đi vào một lĩnh vực hết sức hạn chế như phim tài liệu, phải chăng Bùi Thạc Chuyên đang muốn “làm mới” mình? Ngạc nhiên hơn nữa, khi với tư cách Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ tài năng điện ảnh (TPD) thuộc Hội điện ảnh Việt Nam, anh tiết lộ rằng sắp tới, sẽ “ra lò” những đạo diễn tuổi… ô mai!

Sẽ có những nhà làm phim đang... học cấp II 1

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kỳ vọng nhiều ở giới trẻ cho dòng phim tài liệu. Ảnh: T.G

Lớp 6 đã học… làm phim

Khá thành danh với phim truyện, vì sao anh bỗng dưng “rẽ ngoặt” sang với một lĩnh vực được coi là “khô cứng” của điện ảnh như phim tài liệu?

- Nhận thấy sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ về phim tài liệu nên sáng 25/10 vừa rồi, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD), đã tổ chức chương trình giao lưu với các nhà làm phim tài liệu, chủ đề “Sức sống của phim tài liệu”. Không chỉ sự kiện này, chúng tôi cũng đã mở lớp học nâng cao làm phim tài liệu cho những ai quan tâm, dưới sự đứng lớp của GS Mark Jonathan Harris, Trưởng khoa Sản xuất phim tài liệu, Trường Nghệ thuật điện ảnh (Đại học Nam California - Mỹ) người từng đạt 3 giải Oscar ở thể loại phim tài liệu. Đây là cơ hội để học hỏi chuyên gia những kinh nghiệm, chuyên môn rất bổ ích cho những ai muốn trở thành  đạo diễn phim tài liệu.

Với dự án “Chúng ta làm phim”, vì sao anh lựa chọn lứa tuổi 15 – 20 chứ không phải một độ tuổi chín chắn hơn?

-  “Chúng ta làm phim” là những khoá học ngắn hạn về phim tài liệu và phim truyện được tổ chức vào những ngày cuối tuần và các kì nghỉ. Đây là nơi các bạn trẻ có thể nắm bắt những kiến thức cơ bản về điện ảnh và trải qua những giờ thực hành làm phim đầy thú vị. Đối tượng tham gia dự án: Học sinh lớp 6,7,8 cấp II, lớp 10-11 cấp III, sinh viên đại học và cao đẳng tại các thành phố lớn và các địa phương. Vì lứa tuổi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có chủ kiến, có định hướng, tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng nhà làm phim trẻ ở Việt Nam. Khuyến khích nhiều người tham gia với mong muốn  định hướng cho bộ phận này niềm yêu thích theo dòng phim tài liệu.
 
Dự án cũng xây dựng được một cộng đồng các bạn trẻ có chung niềm đam mê điện ảnh. Cuối chặng đường, các bạn sẽ có được những bộ phim của chính mình.

Anh nghĩ sao khi kỳ vọng quá lớn vào những “đạo diễn” còn quá trẻ này trong bối cảnh phim tài liệu Việt Nam chưa thực sự phát triển?

- Sẽ phát triển! Có thể nói hiện tại họ chưa có cách nhận thức thực sự chính xác về phim tài liệu. Nhưng giới trẻ hiện nay có khả năng quan sát, tiếp thu và đánh giá khá tốt, nếu được định hướng thì triển vọng. Đã có những bạn bắt đầu rèn luyện tính thích ứng, chịu đựng, tạo một bàn đạp để làm những bộ phim dài hơi. Có bộ phim ngắn vừa qua các bạn đã quay không ngừng nghỉ một tháng trời. Đó là một việc rất tốt. Còn về bối cảnh ở Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đang dần hiểu hơn về sức mạnh của phim tài liệu.

Tôi muốn các em bắt đầu một con đường

Anh nghĩ sao về phim tài liệu Việt Nam xưa và nay?

-  Thực sự, phim tài liệu Việt Nam còn thiếu tính chuyên nghiệp, phương pháp, sự hiểu biết. Tôi nghĩ cái gì cũng cần có sự thay đổi.
Rất nhiều bạn trẻ sau khi học lớp đào tạo ở TPD vài buổi, chia sẻ: Trước đây cứ nghĩ  phim tài liệu là quay xong đọc lời bình như thường thấy trên truyền hình, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Phim tài liệu có rất nhiều cách làm, đạo diễn phải  biết lựa chọn phong cách mà bản thân ưa thích.

Phim tài liệu là sự đối thoại giữa người làm phim và người xem, không thể nào một cuộc đối thoại chỉ có một bên nói và một bên chỉ nghe. Những phim tài liệu có lời bình sẽ giống như một người nói và người kia chỉ nghe, không được phép nói lại, không được suy nghĩ khác. Nghiễm nhiên nó đánh mất tính chân thực, dân chủ.

Điều gì của thế hệ trẻ khiến anh tin tưởng đến thế?

- Phải nói rằng các nhóm làm phim tự phát và các nhà làm phim trẻ ngày càng nhiều. Nó đúng với xu hướng chung của xã hội, xu hướng chung của thời đại, khi mà các phương tiện giao tiếp nghe nhìn càng trở nên phổ biến, cùng với đó là sự phát triển của các trang mạng chia sẻ (youtube, …). Cho nên có rất nhiều bạn trẻ hướng đến ngôn ngữ điện ảnh để có thể truyền tải ý kiến của mình. Tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ bắt đầu một con đường mới. Phải cho khán giả thấy quan điểm nhiều chiều. Và cách làm phim tài liệu ở đây là cách làm phim trực tiếp, không có lời bình. Tất cả những bộ phim ấy đều mang lại cảm xúc mạnh mẽ và để khán giả nhìn thấy sự thật.

Về nội dung, nhất là trong mảng phim tài liệu, có những vấn đề được đặt ra trong những bộ phim của các em học sinh, sinh viên không chuyên với cái nhìn, cách tiếp cận đề tài tốt hơn. Ở góc độ nào đó, các em với sự chân thực tươi mới của mình, dũng cảm hơn các nhà làm phim chuyên nghiệp rất nhiều. Tôi rất có niềm tin vào thế hệ kế tiếp !

- Xin cảm ơn ông! 

“Phim tài liệu không đơn giản là sản phẩm tuyên truyền, còn là một loại hình điện ảnh mang tính nhân văn, tính chân thực. Nhiều lúc tôi thích thú với phim tài liệu còn hơn phim truyện bởi cái sự rung cảm, sự hấp dẫn lớn còn hơn phim truyện. Rất tiếc là nhiều bạn trẻ, nhiều khán giả chưa hiểu được điều đó. Nếu mọi người hiểu, cảm và thích được phim tài liệu thì rất tốt, vì phim tài liệu động đến nhận thức, sự hiểu biết và tiếng nói cá nhân của mỗi người”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
 
An Khánh (thực hiện)
giangthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Giải trí -

GĐXH - Là cháu nội của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, Richard, Chloe và Mason từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh “rich kid”, vợ chồng Hà Tăng lựa chọn giữ kín đời tư của các con, đồng thời cho các bé làm quen với những công việc rất đời thường.

Ảnh hẹn hò thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt

Ảnh hẹn hò thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt

Giải trí -

GĐXH - Từ một người đẹp đang ở đỉnh cao showbiz, Thùy Lâm bất ngờ rời ánh đèn sân khấu để kết hôn với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Gần 20 năm kể từ những ngày đầu hẹn hò, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên bên hai con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.