Sẽ sớm công bố nguyên nhân cá chết

| Xã hội

GiadinhNet - Ngoài các vấn đề liên quan đến tình hình KT-XH như tăng trưởng kinh tế, giá điện, tỷ giá ngân hàng… tại cuộc họp báo chiều ngày 2/6, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở biển khu vực miền Trung thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân cá chết. Ảnh T.G
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân cá chết. Ảnh T.G

Là sự cố môi trường nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: “Các nhà khoa học đã rất nỗ lực và sớm tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, hiện đang còn có nhiều ý kiến khác nhau cần phản biện một cách rốt ráo mới đủ cơ sở khoa học để kết luận một cách chính thức. Bất cứ một sự sơ suất nào về kết luận khoa học về nguyên nhân thì cũng có thể dẫn đến sai lầm trong việc khắc phục hậu quả. Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, việc xác định thủ phạm không chỉ dựa trên các bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các vi phạm về pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất dứt khoát rằng tất cả tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không loại trừ bất cứ đơn vị nào. Chính vì vậy, cần phải có thời gian để điều tra kỹ lưỡng”.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, việc cá chết hàng loạt là một sự cố môi trường rất nghiêm trọng, chưa từng xảy ra. Việc dư luận quan tâm về nguyên nhân và cách xử lý sự cố, hậu quả là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cầu thị lắng nghe mọi ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người dân biết. Bộ trưởng Bộ TT&TT hoan nghênh các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời những thông tin mang tính khuyến cáo đến người dân, hỗ trợ cơ quan chức năng khoanh vùng, ngăn ngừa thiệt hại. Tuy nhiên, cũng có cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan báo chí rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay để làm sao đồng hành cùng Chính phủ mang tính chất xây dựng vì mục đích cuối cùng là hướng tới người dân.

30 cơ quan, Bộ ngành vào cuộc tìm nguyên nhân

Cũng trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, đến nay các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Thủ tướng đã giao cơ quan chức năng mời các chuyên gia trong và ngoài nước phản biện, kiểm chứng kỹ càng trước khi trả lời chính thức về vụ việc. Tham gia xử lý vụ việc đã có 30 cơ quan, Bộ ngành vào cuộc để tìm nguyên nhân cá chết. Theo Bộ trưởng Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật, không loại trừ bất kể tổ chức, cá nhân nào. Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế được chỉ đạo vào cuộc để xác định vùng an toàn để nuôi trồng thủy hải sản. Bộ TN&MT tổng kiểm tra, rà soát tất cả các dự án, cơ sở sản xuất có xả thải ra môi trường. Yêu cầu phải thực hiện đúng quy định về xử lý nước thải, về quan trắc tự động môi trường nước thải. Xử lý nghiêm các vi phạm, khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự; Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.